Cần cơ chế mở để doanh nghiệp startup phát triển lớn mạnh

ĐÌNH TRƯỜNG |

Nếu nới lỏng cơ chế chính sách, chấp nhận để doanh nghiệp đối diện rủi ro với các sản phẩm mới, Việt Nam có thể sẽ có được một thế hệ chiến sĩ cách mạng công nghệ. Đó là chia sẻ của ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tại Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0.

COVID-19 sẽ thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá

Chia sẻ ý kiến tại Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Hoàng Mai Chung nhìn nhận, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu thế toàn cầu. COVID-19 đang thúc đẩy tiến trình này.

Thị trường đứt gãy do tác động của COVID-19 đã xuất hiện những khe hở của thị trường, một “tệp” nhu cầu đòi hỏi những sản phẩm dịch vụ kiểu mới để bù đắp cho cái cũ bị khiếm khuyết.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty Meey Land phát biểu tại Hội thảo chuyên đề 5. Ảnh: M.L.
Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty Meey Land phát biểu tại hội thảo. Ảnh: M.L.

Nếu như trong các giai đoạn 2.0 hay 3.0 trước, nền tảng phần mềm mới, thiết bị số và con người số vẫn chưa sẵn sàng thì không thể tạo ra các sản phẩm số để giải quyết những đứt gãy của thị trường. Tuy nhiên, với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo sẽ từ đây sinh ra.

Cần có cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp startup

Theo ông Hoàng Mai Chung, việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn liền với đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó là một mô hình kinh doanh kiểu mới, sản phẩm mới.

Tuy nhiên, hiện sản phẩm mới rất khó được cấp phép bởi đang áp dụng những điều kiện, chuẩn mực cũ vào. Khi doanh nghiệp đặt câu hỏi trên thì có ít cơ hội để được diễn giải, hoặc không có phản hồi.

Ngoài ra, với doanh nghiệp quan trọng nhất là vốn. Nguồn lực lớn thì sẽ có nhân tài, đầu tư trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất tối tân, mua được những công nghệ tiên tiến. Nhưng doanh nghiệp khởi nghiệp lại rất khó để huy động vốn mà không mất đi định hướng chiến lược của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp startup cần thêm sự ủng hộ và cơ chế mở. Ảnh:M.L.
Doanh nghiệp startup cần thêm sự ủng hộ và cơ chế mở. Ảnh:M.L.

“Mong cơ quan Nhà nước có cái nhìn cởi mở, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp làm thật, làm đúng”, ông Chung đề nghị.

Cụ thể, nếu các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước cởi mở hơn, cơ quan quản lý chấp nhận những rủi ro cho doanh nghiệp, để họ có thể mạo hiểm, dám làm, dám chịu trách nhiệm với các sản phẩm mới thì chắc chắn Việt Nam có được một thế hệ chiến sĩ cách mạng công nghệ.

Các doanh nghiệp khi được cởi trói sẽ thỏa sức sáng tạo. Hàng loạt những sáng kiến về sản phẩm dịch vụ mới bất ngờ sẽ ra đời.

Lúc đó, Việt Nam sẽ lớn mạnh về nội lực và tăng trưởng quy mô quốc tế nhanh chóng để tăng doanh số đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng chất xám và công nghệ. Hệ thống vận hành tự động được chuyển đổi số hóa hoàn toàn để trở thành những người khổng lồ. Bởi hệ thống vận hành không đòi hỏi quy mô quá lớn nữa mà được thu hẹp bằng cách chuyển đổi số và tự động hóa. Doanh thu sẽ khổng lồ so với vốn đầu tư.

Các nhà lãnh đạo chỉ việc định hướng tầm chiến lược còn các cơ quan quản lý hỗ trợ và giám sát đánh giá giúp cho doanh nghiệp làm đúng, làm khỏe, làm năng suất chất lượng hơn. Khi doanh nghiệp có đủ lực thì họ sẽ vươn ra thế giới để đem về dòng tiền cho quốc gia. Doanh nghiệp lớn mạnh sẽ chủ động tái đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp khác hoặc trở thành các tập đoàn với hệ sinh thái lớn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ chủ động cùng với nhà nước giải các bài toán lớn về hạ tầng hoặc các vấn đề khác mang tầm vĩ mô mà hiện Đảng và Nhà nước đang đau đáu muốn thực hiện mà vẫn chưa có đủ nguồn lực.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

CNVCLĐ thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Các Công đoàn Khối Thi đua 4 trực thuộc LĐLĐ TPHCM đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tăng lương cơ bản cho người lao động năm 2022

Ngân Hà |

Khánh Hòa- Năm 2022, công nhân Công ty HVS sẽ được tăng lương cơ bản và có thưởng Tết.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

CNVCLĐ thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Các Công đoàn Khối Thi đua 4 trực thuộc LĐLĐ TPHCM đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tăng lương cơ bản cho người lao động năm 2022

Ngân Hà |

Khánh Hòa- Năm 2022, công nhân Công ty HVS sẽ được tăng lương cơ bản và có thưởng Tết.

Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng để chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó vẫn đảm bảo mức thưởng Tết ít nhất bằng Tết năm 2021.