Cận cảnh biệt thự "khủng" xây trái phép của Công ty ximăng Công Thanh

Quách Du |

Căn biệt thự sừng sững được xây dựng trái phép trên ngọn đồi, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt, yêu cầu tạm dừng thi công. Tuy nhiên, hiện tại việc xây dựng ngôi biệt thự vẫn đang được tiến hành rầm rộ, bất chấp “lệnh cấm”.

Theo đó, ngôi biệt thự của Công ty Cổ phần ximăng Công Thanh (địa chỉ tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công xây dựng vào đầu năm 2018 khi chưa được cấp phép xây dựng. Đến nay sau gần 1 năm, công trình đang dần được hoàn thiện.

 
 Dù bị xử phạt và yêu cầu dừng thi công, tuy nhiên, ngôi biệt thự vẫn được xây dựng rầm rộ.

Trước tình trạng trên, vào ngày 9.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (đơn vị quản lý công ty trên) đã có công văn số 2273/BQLKKT&KCN-QLQH đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia xử lý vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng đối với khu nhà trong dự án Nhà máy ximăng Công Thanh (thuộc Công ty Cổ phần ximăng Công Thanh).

Đến ngày 17.8, UBND huyện Tĩnh Gia ra quyết định số 5240/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Công ty Cổ phần ximăng Công Thanh (Công ty) 40 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép.

 
 UBND huyện Tĩnh Gia ra quyết định xử phạt công ty 40 triệu đồng.

Tại văn bản này, UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu công ty trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày 9.7.2018) phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hết thời hạn trên, công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình. Mọi chi phí tổ chức khắc phục hậu quả do công ty chi trả.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch UBND xã Tân Trường xác nhận, Công ty Cổ phần ximăng Công Thanh tiến hành xây dựng ngôi nhà trên vào đầu năm 2018. Sau khi phát hiện việc công ty xây dựng khi chưa có giấy phép, xã đã báo sự việc đến cơ quan cấp trên. Ngày 17.8, UBND huyện Tĩnh Gia ra quyết định xử phạt công ty 40 triệu đồng và tạm dừng thi công để hoàn thiện hồ sơ.

 
 Tòa nhà được khởi công xây dựng không phép từ đầu năm 2018.

Dù cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt và tạm dừng thi công, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động thì hiện tại, công trình trên vẫn đang được thi công rầm rộ, hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục của công trình để đưa vào sử dụng.

Theo tìm hiểu được biết, sau khi quyết định xử phạt của UBND huyện Tĩnh Gia ban hành, công ty vẫn không thực hiện theo và tiếp tục cho thi công hoàn thiện công trình.

Vì vậy, ngày 16.10, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục ra văn bản số 2864/ BQLKKTNS&KCN-QLQH đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh cận cảnh ngôi biệt thự:

 
Ngôi biệt thự tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi. 
 
 Ngọn núi được san phẳng để xây dựng căn biệt thự.
 
 
 Hiện tại, rất đông công nhân đang thi công để hoàn thiện ngôi nhà.
 
Mặt sau của ngôi biệt thự. 
 
Vị trí xây dựng rất đẹp, có thể nhìn bao quát toàn khu vực. 
 
 Tại vị trí gần, căn nhà trông rất đồ sộ, nguy nga.
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,... 

Bên trong "khu biệt thự hiện đại nhất Thủ đô" thiếu nợ hơn 300 tỉ bị Cục thuế "bêu" tên

Tuấn Anh |

Dù đã xây xong và được xếp vào loại hiện đại nhất phía Nam Thủ đô nhưng khu đô thị Ao Sào (Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang ngổn ngang xây dựng. Mới đây, khu đô thị này vừa bị Cục thuế Hà Nội "bêu" tên do nợ tiền sử dụng đất lên tới hơn 331 tỉ đồng.

Lùm xùm tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa): Vì sao dân không hợp tác?

Nhiệt Băng |

Liên quan đến dự án “xẻ đất” (chủ yếu là đất rừng sản xuất) xây dựng biệt thự để bán, cho thuê Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng), chính quyền TP.Nha Trang cho rằng khu vực dự án từ năm 2016 đến 21.6.2017 thiếu thông tin chuyển nhượng đất nên không thể sử dụng phương pháp so sánh giá thị trường để tính giá bồi thường. Thực tế ra sao?

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Toàn cảnh khu biệt thự của Mỹ Linh và đại công trường xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Văn Thắng - Hà Phương |

Nhiều năm nay, hàng chục nghìn hécta rừng phòng hộ của huyện Sóc Sơn đang bị các cá nhân, tập thể "xẻ thịt" để làm biệt thự, nhà vườn homestay, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,... 

Bên trong "khu biệt thự hiện đại nhất Thủ đô" thiếu nợ hơn 300 tỉ bị Cục thuế "bêu" tên

Tuấn Anh |

Dù đã xây xong và được xếp vào loại hiện đại nhất phía Nam Thủ đô nhưng khu đô thị Ao Sào (Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang ngổn ngang xây dựng. Mới đây, khu đô thị này vừa bị Cục thuế Hà Nội "bêu" tên do nợ tiền sử dụng đất lên tới hơn 331 tỉ đồng.

Lùm xùm tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa): Vì sao dân không hợp tác?

Nhiệt Băng |

Liên quan đến dự án “xẻ đất” (chủ yếu là đất rừng sản xuất) xây dựng biệt thự để bán, cho thuê Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng), chính quyền TP.Nha Trang cho rằng khu vực dự án từ năm 2016 đến 21.6.2017 thiếu thông tin chuyển nhượng đất nên không thể sử dụng phương pháp so sánh giá thị trường để tính giá bồi thường. Thực tế ra sao?