Cán bộ trồng quất thế thu về hàng trăm triệu đồng

Thanh Chung |

Một cán bộ ở Hội An xuất hàng trăm chậu quất thế dịp Tết Nguyên đán thu về hàng trăm triệu đồng.

Thị trường quất cảnh ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang có xu thế hướng đến các chậu quất tiểu cảnh phù hợp với việc chưng tết trong gia đình vì vừa nhỏ gọn nhưng có kiểu dáng bắt mắt.

Anh Trương Hướng đang cắt tỉa để tạo dáng cho cây quất. Ảnh: T.C
Anh Trương Hướng đang cắt tỉa để tạo dáng cho cây quất. Ảnh: T.C

Những ngày này, các nhà vườn trồng quất ở 2 phường Cẩm Hà và Thanh Hà (TP.Hội An), đâu đâu cũng tràn ngập sắc vàng của quất cảnh.

Nhiều thương lái từ khắp mọi miền đổ xô về "thủ phủ" quất cảnh lớn nhất miền Trung để gom hàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2020.

Cũng như hàng nghìn hộ nông dân khác của địa phương chọn trồng quất để bán Tết, anh Trương Hướng - cán bộ Tư pháp phường Thanh Hà (TP.Hội An) cũng đang tất bật cho vụ quất cuối năm.

Không chỉ trồng quất cảnh mang tính đại trà, anh cán bộ với bàn tay nghệ thuật đã tạo ra hàng trăm chậu quất tiểu cảnh độc đáo.

Cây quất được anh Hướng tạo thế thác nước Ảnh: T.C
Cây quất được anh Hướng tạo thế thác nước Ảnh: T.C

Anh Hướng cho biết, 20 năm công tác ở UBND phường, cũng ngần ấy thời gian anh gắn bó thêm với nghề trồng quất cảnh. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, anh tập và theo đuổi đam mê "chơi" quất tiểu cảnh.

"Tôi vốn là thợ điêu khắc gỗ mỹ nghệ, cái nghề đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ rất cao. Nhờ vậy, khi mới rẽ hướng sang làm quất tiểu cảnh, tôi không thấy khó khăn mấy. Tôi tìm những cây quất có bộ rễ tốt, gốc đẹp rồi dày công uốn nắn, tỉa tót cành và tạo nên quất tiểu cảnh bắt mắt. Ban đầu chỉ là làm chơi nhưng không ngờ đem lại thu nhập cao như vậy" - anh Hướng chia sẻ.

Anh Hướng cho hay, riêng đối với quất tiểu cảnh có rất nhiều thế. Nhưng ở vườn quất tiểu cảnh của anh chủ yếu có 2 thế chính là thế trực và thế thác nước.

Đề cập đến số lượng quất xuất vườn trong dịp Tết Nguyên đán, cán bộ Tư pháp phường Thanh Hà không ngại tiết lộ: "Tầm giữa tháng chạp, các thương lái từ Đà Nẵng và một số tỉnh khác sẽ tìm tới tận vườn để đặt hàng. Riêng quất tiểu cảnh, tôi dự kiến xuất bán trên dưới 100 chậu và thu về khoảng 100 triệu đồng, tùy vào dáng mỗi cây quất và người mua".

Giá một chậu quất tiểu cảnh dao động trong khoảng từ 600 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Không ít chậu thế đẹp có giá lên tới 5-6 triệu đồng.

Cùng với 200 chậu quất cảnh, 100 chậu quất tiểu cảnh, những chậu bonsai như thế này đang hứa hẹn giúp anh Hướng "bỏ túi" trên dưới 300 triệu đồng trong dịp cuối năm này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quất, bưởi "thỏi vàng" thơm nức mũi, giá nửa triệu hút khách dịp cận Tết

Linh Chi - Phương Anh |

Một nghệ nhân tại làng nghề Tứ Liên (Hà Nội) đã sáng tạo ra loại quất và bưởi cảnh hình thỏi vàng, tạo chữ "tài - lộc" vô cùng độc đáo để chơi Tết Nguyên đán 2020.

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Quất cảnh bonsai bạc triệu hút mắt người xem

KIM ANH |

Những năm gần đây, quất Tứ Liên đặc trưng với những dáng quất thế đa dạng như: Quất bonsai bồ tát Di Lặc, quất bonsai theo kiểu “chuột vàng cõng quất cảnh” thu hút nhiều người mua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quất, bưởi "thỏi vàng" thơm nức mũi, giá nửa triệu hút khách dịp cận Tết

Linh Chi - Phương Anh |

Một nghệ nhân tại làng nghề Tứ Liên (Hà Nội) đã sáng tạo ra loại quất và bưởi cảnh hình thỏi vàng, tạo chữ "tài - lộc" vô cùng độc đáo để chơi Tết Nguyên đán 2020.

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Quất cảnh bonsai bạc triệu hút mắt người xem

KIM ANH |

Những năm gần đây, quất Tứ Liên đặc trưng với những dáng quất thế đa dạng như: Quất bonsai bồ tát Di Lặc, quất bonsai theo kiểu “chuột vàng cõng quất cảnh” thu hút nhiều người mua.