Cần 28.000 tỉ mà Bộ chỉ rót 7.500 tỉ, dự án metro Bến Thành - Suối Tiên "đói nặng"

M.Q |

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về tình hình triển khai dự án metro Bến Thành - Suối Tiên đến nay dự án đã hoàn thành được 56% khối lượng thi công nhưng đang rơi vào tình trạng đói vốn.

UBND TPHCM cho biết để vận hành đúng kế hoạch vào năm 2020, trong giai đoạn 2016 - 2020, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có nhu cầu vốn khoảng 28.000 tỉ đồng, nhưng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch - đầu tư chỉ bố trí cho dự án được 7.500 tỉ đồng. Thực tế này đẩy dự án vào tình trạng đói vốn 20.500 tỉ đồng.

Dù dự án đặt mục tiêu đưa vào vận hành năm 2020, nhưng đến nay tiến độ giải ngân dự án vẫn hết sức khiêm tốn, phần giải ngân vốn ODA mới đạt 13.969 tỉ đồng (33% tổng vốn), vốn đối ứng trong nước đạt 1.465 tỉ đồng (đạt 27% tổng vốn).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành khoảng 56% khối lượng nhưng đang đói vốn.
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành khoảng 56% khối lượng nhưng đang đói vốn.

Năm 2018, dự án metro số 1 vẫn chưa được Bộ Kế hoạch – Đầu tư cấp phát vốn ODA do vướng mắc thủ tục pháp lý, Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án metro số 1, UBND TPHCM đã tạm ứng cho dự án 1.000 tỉ đồng, cho đến nay đã giải ngân được 220 tỉ đồng. Tính từ cuối năm 2016 đến nay, UBND TPHCM đã tạm ứng cho dự án 3.273 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Để sớm được bố trí vốn cho dự án, UBND TPHCM trước đó đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về thay đổi tổng mức đầu tư theo quy định, đồng thời hỗ trợ TPHCM trong việc ứng vốn.

UBND TPHCM cũng đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thống nhất hỗ trợ Chính phủ trình Quốc hội thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 1 tại kỳ họp sớm nhất.

Mới đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã có buổi thị sát công trường tuyến metro số 1. Tại đây, ông Kiên cho biết, UBND TPHCM và các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội sẽ phối hợp với nhau để đảm bảo đưa tiến độ giải ngân nguồn vốn về các dự án metro của TPHCM phù hợp với Hiệp định vốn vay mà Chính phủ đã ký kết và phù hợp với tiến độ thực tế trên hiện trường.

Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên được khởi công tháng 8.2012. Dài gần 20 km, tuyến đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga). Công trình dự kiến đưa vào khai thác năm 2020.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tổ chức giải Marathon quy mô nhất Việt Nam

M.T |

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank trong mùa đầu tiên đã  thu hút 5.000 người đến từ 44 quốc gia khác nhau. 

Viện Pasteur TPHCM: Nguy cơ lây lan dịch sởi trong khu vực vẫn còn

Kim Đồng |

Chiều 2.10, TS. Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng Viện Parteur TPHCM đã thông tin về tình hình dịch bệnh sởi tại TPHCM nói riêng và một số tỉnh, thành trên cả nước nói chung.

Dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM 1.500 tỉ đồng: Bung xung bài toán khó và một tầm nhìn

MINH THI |

20 năm chờ đợi dự án trên giấy, sau nhiều lần chuyển địa điểm và đến nay Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM vẫn chưa có trụ sở chính thức. Từ con số dự toán 1.500 tỉ đồng đến địa điểm xây dựng dời từ Công viên 23.9 sang Thủ Thiêm, giờ là những bài toán khác với cả vui mừng lẫn băn khoăn.

Chính quyền TPHCM “giật mình” về loại tội phạm mới: Văn phòng công chứng giả

Ngô Nguyên |

Theo đại diện Sở Tư pháp TPHCM tại buổi họp báo chiều ngày 1.10, việc các cơ quan chức năng vừa phát hiện một văn phòng công chứng (VPCC) giả ngang nhiên hoạt động tại quận 9, TPHCM là rất đáng lo ngại.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

TPHCM tổ chức giải Marathon quy mô nhất Việt Nam

M.T |

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank trong mùa đầu tiên đã  thu hút 5.000 người đến từ 44 quốc gia khác nhau. 

Viện Pasteur TPHCM: Nguy cơ lây lan dịch sởi trong khu vực vẫn còn

Kim Đồng |

Chiều 2.10, TS. Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng Viện Parteur TPHCM đã thông tin về tình hình dịch bệnh sởi tại TPHCM nói riêng và một số tỉnh, thành trên cả nước nói chung.

Dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM 1.500 tỉ đồng: Bung xung bài toán khó và một tầm nhìn

MINH THI |

20 năm chờ đợi dự án trên giấy, sau nhiều lần chuyển địa điểm và đến nay Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM vẫn chưa có trụ sở chính thức. Từ con số dự toán 1.500 tỉ đồng đến địa điểm xây dựng dời từ Công viên 23.9 sang Thủ Thiêm, giờ là những bài toán khác với cả vui mừng lẫn băn khoăn.

Chính quyền TPHCM “giật mình” về loại tội phạm mới: Văn phòng công chứng giả

Ngô Nguyên |

Theo đại diện Sở Tư pháp TPHCM tại buổi họp báo chiều ngày 1.10, việc các cơ quan chức năng vừa phát hiện một văn phòng công chứng (VPCC) giả ngang nhiên hoạt động tại quận 9, TPHCM là rất đáng lo ngại.