Cách trị “bệnh” đau đầu vì tiền

Mạnh Linh |

Theo một số khảo sát, kỹ năng quản lý tiền bạc và đầu tư của người Việt còn mơ hồ nhưng hầu hết mọi người chưa biết tìm lời khuyên đáng tin cậy từ đâu. Bối rối, mắc kẹt trong quản lý tài chính cá nhân là nguyên nhân gây ra “căn bệnh” phổ biến: Đau đầu vì tiền.

Loay hoay

Theo "Báo cáo sức khỏe ngành tài chính và ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" năm 2021 do Backbase, nhà cung cấp nền tảng chuyển đổi số cho các ngân hàng thực hiện, tỉ lệ người thừa nhận không biết cách quản trị tiền bạc của Việt Nam cao nhất trong 10 nước được khảo sát, với tỉ lệ 45%. Phần lớn người tham gia khảo sát (71%) không biết tìm lời khuyên tài chính đáng tin cậy từ đâu.

Hai kỹ năng quản lý tài chính thách thức nhất với người Việt Nam là tiết kiệm và quản lý nợ. Theo đó, hơn 67% người tham gia khảo sát không biết tiết kiệm đúng cách và 62% loay hoay trong quản trị nợ.

 
Ảnh: Đức Mạnh

Thiếu kiến thức về tiền bạc, tài chính cá nhân và đầu tư là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vụ lừa đảo, tín dụng đen…. Lợi dụng lòng tham và thiếu hiểu biết, hàng loạt vụ đầu tư lừa đảo đã diễn ra với quy mô lớn có thể kể ra như địa ốc Alibaba đã chiếm đoạt hơn 2.503 tỉ đồng, Lion Group dụ gần 60.000 người Việt vào đầu tư Forex…..

Quản lý tiền thay vì bị tiền “quản”

"Làm cách nào để đạt được tự do tài chính?" là nỗi đau đáu của rất nhiều người trưởng thành, với mong muốn không phải lo lắng về tiền bạc.

Để giải đáp những băn khoăn của đông đảo bạn đọc xung quanh vấn đề quản lý tiền bạc và đầu tư, thoát cảnh “đau đầu vì tiền”, Báo Lao Động ra mắt chương trình Tài chính thông minh.

Chương trình Tài chính thông minh có sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả.

Chương trình sẽ giải đáp mọi băn khoăn của bạn đọc về quản lý tài chính cá nhân/Ảnh: Hải Linh.
Chương trình sẽ giải đáp mọi băn khoăn của bạn đọc về quản lý tài chính cá nhân. Ảnh: Hải Linh.

Số đầu tiên cũng là số đặc biệt của chương trình mang chủ đề “Tiền nhiều đã gọi là giàu?” với sự tham gia của ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books và GS.TS Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia Viện Friedrich Naumann tại Việt Nam.

Trong chương trình, GS.TS Andreas Stoffers - người có 18 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí cấp cao của Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) sẽ chia sẻ những góc nhìn mới về sự giàu có và con đường trở nên giàu có bền vững.

Chủ tịch Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình và GS.TS Andereas Stoffers/ Ảnh: Hải Linh.
Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books và GS.TS Andreas Stoffers. Ảnh: Hải Linh.

Chương trình do Báo Lao Động và Viện Friedrich Naumann tại Việt Nam phối hợp thực hiện, sẽ được đăng tải trên laodong.vn bắt đầu từ ngày 10.2.2022 (Mồng 10 Tết Nhâm Dần).

Mạnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Khai quật mộ cổ của gia tộc Trung Quốc giàu có cách đây 3.000 năm

Thanh Hà |

Nghĩa trang 3.000 năm tuổi có những ngôi mộ cổ của một gia tộc giàu có đã được phát hiện ở miền Trung Trung Quốc sau 2 năm khai quật của các nhà khảo cổ học.

Giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có, dụ dỗ đầu tư tiền ảo Bitcoin

Quang Việt |

Bắc Giang - Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có để dụ người khác đầu tư vào tiền ảo.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khai quật mộ cổ của gia tộc Trung Quốc giàu có cách đây 3.000 năm

Thanh Hà |

Nghĩa trang 3.000 năm tuổi có những ngôi mộ cổ của một gia tộc giàu có đã được phát hiện ở miền Trung Trung Quốc sau 2 năm khai quật của các nhà khảo cổ học.

Giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có, dụ dỗ đầu tư tiền ảo Bitcoin

Quang Việt |

Bắc Giang - Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng giả mạo người thành đạt, khoe khoang giàu có để dụ người khác đầu tư vào tiền ảo.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.