Cách tính giá điện mới từ 26.10: Nhiều người mơ hồ, chưa tiếp cận được quy định mới

NHÓM PV |

Mặc dù đại diện EVN khẳng định mọi công tác tuyên truyền đều được triển khai song thực tế nhiều người dân vẫn chưa nắm được những quy định mới của Thông tư 25/2018 /TT - BCT.

Chủ nhà trọ mơ hồ, ngại khó

Trao đổi với PV Báo Lao Động - đại diện EVN - cho biết: “Với thông tư 25/2018/TT-BCT, ưu tiên áp giá bán lẻ điện theo bậc thang thứ 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại côngtơ đối với trường hợp sinh viên, người lao động thuê nhà dưới 12 tháng, trường hợp chủ nhà cho thuê kê khai được đầy đủ số người áp dụng định mức sử dụng điện. Do vậy việc triển khai TT 25/2018/TT-BCT, đã đơn giản trong việc áp dụng, chủ nhà trọ và người thuê trọ dễ dàng tính toán tiền điện, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị điện lực dễ dàng trong kiểm tra giám sát”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm được những quy định mới, ông Lê Văn Tiến (xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chủ 20 phòng cho CNLĐ thuê cho biết, hiện ông chưa nắm được thông tư 25/2018/TT-BCT. Trong thời gian qua, ông đã áp dụng mức thu tiền điện đối với các hộ gia đình đang thuê trọ đúng theo quy định do Điện lực Hà Nam ban hành. Theo đó, ông Tiến thu 2.248 đồng/kw (trong đó có 10% thuế VAT, 10% phí hao tải, tiền điện, nước phục vụ chiếu sáng, rửa sân). Ông Tiến cho rằng, mức giá trên đã thấp hơn nhiều so với trước đây và hầu hết NLĐ thuê trọ đều rất hài lòng.

Một chủ nhà trọ khác là bà Nguyễn Thị Dương - chủ nhà trọ khu vực phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) - cũng chưa nắm rõ được quy định mới: “Tôi có nghe về việc sẽ phạt chủ nhà trọ nào thu tiền điện quá 2.500 đồng/kWh. Nhưng cho tới nay tôi chưa nhận được thông báo chính thức, hay nhận được tờ rơi tuyên truyền về việc chủ nhà trọ phải điều chỉnh giá điện. Hiện gia đình tôi thu 3.000 đồng/số điện. Với mức thu này là vừa đủ, bằng đúng số tiền điện thực trả cho Cty điện lực hằng tháng. Bởi ngoài suy hao đường dây thì, gia đình luôn phải trả tiền điện ở bậc thang cao nhất là 2.500 đồng/số điện cho Cty điện lực.

Hiện mỗi phòng trọ của gia đình tôi đều có côngtơ riêng nhưng không phải do Cty điện lực lắp bởi mỗi sổ đỏ mới được lắp một côngtơ.

Chủ cho thuê nhà vẫn còn nhiều cách “thu hồi”

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Lương Đình Hoàn (CN Cty TNHH Việt Nam Tabuchi Electronic, Bắc Ninh) cho biết, đang thuê trọ tại huyện Tiên Du và đang phải trả tiền điện với giá 3.500 đồng/kWh. Mới đây, tôi có nắm qua về Thông tư 25/2018/TT-BCT trong đó có đề cập đến cách tính giá điện mới cho những người thuê trọ. Mọi thông tin tôi biết được là do anh em công nhân (CN) bàn luận qua facebook, Cơ quan chức năng, chủ nhà trọ cũng chưa có động thái gì tuyên truyền đến CN thuê trọ chúng tôi về nội dung của Thông tư. Vì vậy, tôi mới chỉ nghe qua là cách tính mới sẽ có lợi cho CN, nhưng chưa nắm được cụ thể lợi như thế nào và thủ tục ra sao để có được cách tính mới đấy.

Một lao động tự do như anh Trần Xuân Hân cho biết hiện đang thuê trọ tại phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, tiền điện, tiền nước lấy đi một khoản kha khá trong thu nhập của hai vợ chồng. Mỗi tháng gia đình anh phải trả khoảng 800.000 đồng tiền điện, 200.000 đồng tiền nước (100.000 đồng/người). Tháng trước khi chủ nhà thu tiền điện, tôi nói có quy định về giá bán điện của nhà trọ, không quá 2.500 đồng/số điện thì bác chủ nhà nói có biết về việc này nhưng chưa thấy có quyết định, hướng dẫn gì cả. Hiện chủ nhà vẫn giữ giá tiền điện như trước đây là 4.000 đồng/số điện.

Mặc dù có những người được thông báo về quy định mới, nhưng con số này xem ra khá ít ỏi, như trường hợp của chị Đỗ Thị Lĩnh (SN 1993, CN Cty SEI, thuê trọ tại thôn Hậu Dưỡng, Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: “Chủ nhà trọ nơi tôi ở đã đến tận nhà trọ để tuyên truyền và thông báo lên loa phát thanh của xã về Thông tư 25/2018. Chủ trọ nghĩ họ sẽ bị thiệt với cách tính điện mới so với cách tính tiền điện từ trước đến nay, làm cho họ giảm đi một nguồn thu đáng kể từ tiền điện. Theo tôi, cách tính giá điện này có lợi cho CN vì giảm được 1 khoản chi phí đáng kể trong sinh hoạt thuê trọ. Tuy nhiên, rất có thể nhiều chủ nhà trọ, để bảo vệ nguồn thu của mình, sẽ tăng tiền phòng từ 100.000-200.000 đồng.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cách tính giá điện mới từ 26.10: Ai là người hưởng lợi?

ĐỨC THÀNH |

Chỉ 10 ngày nữa Thông tư 25/2018/TT-BCT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện chính thức đi vào cuộc sống (26.10).

Công nhân hưởng giá điện sinh hoạt đúng quy định là nhờ Công đoàn

ĐẶNG TIẾN (thực hiện) |

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán đúng giá điện cho công nhân thuê trọ, Sở Công Thương Hà Nam đã yêu cầu Cty Điện lực, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra rà soát lại toàn bộ các chủ nhà trọ và yêu cầu họ thực hiện thu tiền điện của CN thuê trọ đúng với giá điện do EVN quy định. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) về vấn đề trên.

Giá điện cao ngất ngưởng: Dân thuê trọ “choáng váng”

Đỗ Phương |

Vừa qua Bộ Công Thương đã có quy định về giá bán điện cho người thuê nhà, tuy nhiên trước nhu cầu thuê phòng trọ đang gia tăng, nhiều người vẫn phải chịu cảnh bị chủ nhà “hét” giá điện cao ngất ngưởng, bất chấp việc có thể bị xử phạt 7-10 triệu đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cách tính giá điện mới từ 26.10: Ai là người hưởng lợi?

ĐỨC THÀNH |

Chỉ 10 ngày nữa Thông tư 25/2018/TT-BCT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện chính thức đi vào cuộc sống (26.10).

Công nhân hưởng giá điện sinh hoạt đúng quy định là nhờ Công đoàn

ĐẶNG TIẾN (thực hiện) |

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán đúng giá điện cho công nhân thuê trọ, Sở Công Thương Hà Nam đã yêu cầu Cty Điện lực, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra rà soát lại toàn bộ các chủ nhà trọ và yêu cầu họ thực hiện thu tiền điện của CN thuê trọ đúng với giá điện do EVN quy định. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) về vấn đề trên.

Giá điện cao ngất ngưởng: Dân thuê trọ “choáng váng”

Đỗ Phương |

Vừa qua Bộ Công Thương đã có quy định về giá bán điện cho người thuê nhà, tuy nhiên trước nhu cầu thuê phòng trọ đang gia tăng, nhiều người vẫn phải chịu cảnh bị chủ nhà “hét” giá điện cao ngất ngưởng, bất chấp việc có thể bị xử phạt 7-10 triệu đồng.