Cách giản đơn giúp tổ ấm của người phụ nữ luôn hạnh phúc

Trần Nhung |

Cuộc sống hiện đại đặt lên vai người phụ nữ ngày càng nhiều áp lực, và đôi khi chúng ta lại mang chính những bộn bề ấy tạo ra những vấn đề trong gia đình. Vậy cần làm sao để “trong ấm, ngoài êm”?

Biết cách tạm biệt căng thẳng, hạnh phúc sẽ đón ta bằng những nụ cười

Một trong những phương pháp giảm căng thẳng mà rất nhiều người phụ nữ hiện đại tìm tới chính là yoga. Trong một sự kiện yoga đặc biệt gần đây, chị Thu, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội không ngần ngại chia sẻ về những rạn nứt trong hôn nhân cách đây 4 năm, nhưng chính yoga đã giúp chị cứu vãn được tổ ấm của mình.

“Những lo toan, áp lực cuộc sống đã khiến tôi thường xuyên khó chịu, bực dọc, từ đó kéo theo không khí gia đình luôn mệt mỏi. Nghe theo nhiều người, tôi chủ động đi tập Yoga, từ đó giúp tôi giữ được cân bằng, lạc quan và suy nghĩ tích cực hơn. Chồng tôi đã rất bất ngờ với sự thay đổi này. Tôi hiểu rằng nếu tinh thần mình không thoải mái, thì tâm trí sẽ không đủ sáng suốt để gìn giữ hạnh phúc gia đình”, chị nói.

Cùng chung tâm sự, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (37 tuổi, Bắc Giang) tự thấy mình đã nhận được rất nhiều từ yoga: “Sức khỏe của tôi vốn không tốt, do vậy luôn mệt mỏi, chán nản, và vô tình tạo áp lực cho chính những người thân của mình. Nhờ luyện tập, sức khỏe của tôi được cải thiện lên rất nhiều, đặc biệt giúp tinh thần lạc quan hơn, biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Yoga không là phương thuốc thần kỳ, mà giúp chúng ta giữ một tinh thần lạc quan, nhận ra ta có thể hoàn toàn chủ động tìm kiếm và tạo ra hạnh phúc”.

Chị Thu và chị Hiền là 2 trong số gần 8.000 người đã tham gia vào các chương trình đồng diễn, kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga lần thứ 4, diễn ra trong tháng 6 – 7.2018 tại 9 tỉnh thành do đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với Bảo Việt Nhân thọ tổ chức. Mọi người tới đây không chỉ để được hòa mình trong màu áo xanh thiên thanh, giữa hàng nghìn người cùng đam mê, gắn kết với nhau bằng những động tác uyển chuyển, mà còn cùng nhau lan tỏa một tinh thần sống tích cực, an lạc, kêu gọi mọi người biết sống một cách chủ động, mạnh khỏe  và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Với mong muốn “Bảo vệ sức khỏe Việt” và “Bảo vệ hạnh phúc Việt”, Bảo Việt Nhân thọ đã 3 năm liên tiếp đồng hành cùng ngày hội Quốc tế Yoga, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, hướng đến xây dựng một xã hội hạnh phúc và thịnh vượng. Điều đáng mừng là so với con số 7.000 người đồng diễn năm 2017, các sự kiện năm 2018 dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia của gần 8.000 người tại 9 tỉnh thành trong cả nước, số người hưởng ứng có thể lên tới 10.000 người. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy ngày càng nhiều người dân đã ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe, và được truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, lạc quan và tự chủ hơn.

Biết cách chủ động để cuộc sống luôn nhẹ nhàng

Không còn để cuộc sống cứcuốn ta vào những lo toan, rất nhiều người phụ nữ hiện đại đã tạo cho mình một lối sống tự làm chủ, biết yêu thương bản thân nhưng vẫn chu toàn cho gia đình. Đó là chủ động luyện tập để nâng cao sức khỏe, cân bằng tâm trí, từ đó luôn vui vẻ, hạnh phúc và truyền chính tinh thần tích cực đó cho những người thân yêu để gia đình được gắn kết, vui vẻ. Ngoài ra, chủ động trong dự phòng tài chính khi những tai ương bất ngờ ập đến cũng rất được quan tâm, đặc biệt là hình thức tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Người dân đang ngày càng tin tưởng hình thức bảo vệ này khi thời gian gần đây đã có rất nhiều những trường hợp chi trả lớn được diễn ra, góp phần vào việc hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống sau biến cố. Đặc biệt có thể kể đến trường hợp chi trả 9,8 tỷ của Bảo Việt Nhân thọ cho gia đình một doanh nhân có tiếng tại Hà Nội năm 2017. Hay mới đây, tháng 4.2018, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả 2 tỉ đồng cho một khách hàng người Pháp - là nước ngoài đầu tiên được chi trả bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Hiện nay đang có gần 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường, và theo số liệu mới nhất 2017, Cty Bảo Việt Nhân thọ đã dẫn đầu toàn thị trường với hơn ¼ thị phần, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này giữ vị trí số 1. Bên cạnh đó, ngày 28.6.2018 vừa qua, Cty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách top 10 Cty bảo hiểm uy tín năm 2018 với vị trí số 1 thuộc một lần nữa thuộc về Bảo Việt Nhân thọ, với các tiêu chí đánh giá dựa trên “Năng lực tài chính”, “Uy tín truyền thông” và “Mức độ hài lòng của khách hàng".

Không chỉ dừng lại ở kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự nhận danh hiệu “Công ty bảo hiểm Nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” do tạp chí “Đánh giá Ngân hàng Tài chính Toàn cầu” (Global Banking & Finance Review) của Anh quốc bình chọn. Những giải thưởng, danh hiệu vinh dự này chính là minh chứng khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ - Cty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Trần Nhung
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.