"Các vùng vải của Bắc Giang đang tuyệt đối sạch với COVID-19"

Vũ Long |

Chỉ cần xây dựng được vùng vải thiều an toàn, sạch hoàn toàn với dịch bệnh COVID-19 là đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng vùng vải an toàn với dịch bệnh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, đến thời điểm này, ngoài 20 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, đến nay riêng công ty Chánh Thu mỗi tuần xuất đi khoảng 20 tấn vải tươi bằng đường hàng không.

Còn sang thị trường Trung Quốc, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn vải được xuất khẩu đi.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bắc Giang đã xây dựng được vùng vải an toàn với dịch bệnh.

“Ngay từ khi bắt đầu có dịch, Bắc Giang đã khoanh vùng, các vùng có vải được bảo vệ nghiêm ngặt, có chốt kiểm soát phòng dịch và sẽ xét nghiệm tầm soát thường xuyên cho người dân trong vùng vải để vùng vải sạch COVID-19. Thực tế đến nay các vùng vải của Bắc Giang đang tuyệt đối sạch với COVID-19” – ông Lê Ánh Dương khẳng định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Bắc Giang – ông Dương Thanh Tùng cũng nhấn mạnh: Tỉnh đã có hướng dẫn rất cụ thể cho việc lưu thông nông sản ở các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay Bắc Giang là một trong những tỉnh đang có dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương phải cách ly, giãn cách nên ít thương lái đến thu mua nông sản.

Bắc Giang đã xây dựng được vùng vải thiều sạch bệnh COVID-19. Ảnh: Minh Thư
Bắc Giang đã xây dựng được vùng vải thiều sạch bệnh COVID-19. Ảnh: A.D
“Chúng tôi đang nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm vải thiều; tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến. Tỉnh cũng đang tiếp tục đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho nông sản Bắc Giang lưu thông và tuyên truyền sử dụng nông sản của của Bắc Giang.

Chúng tôi cam kết: Nông sản của Bắc Giang có chất lượng tốt và an toàn với dịch bệnh COVID-19, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng” – ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Hỗ trợ nông dân vùng cách ly tiêu thụ nông sản

Hiện nay, Bắc Giang có một số huyện Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng nằm trong vùng dịch phải cách ly, phong tỏa tạm thời nên các thương lái không thể về địa bàn thu mua nông sản của người dân.

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, ngày 30.5, Công an huyện Yên Dũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp bà con ở hai xã Tiến Dũng, Đức Giang thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ hơn 2,6 tấn dưa hấu, dưa lê, trị giá khoảng 12 triệu đồng đến Khu Công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) để tiêu thụ.

Ngoài ra, đơn vị đã trích kinh phí mua một số dưa để ủng hộ công nhân đang cách ly tại các nhà trọ, bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ công an huyện và tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 4 chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Từ kết quả xúc tiến thương mại điện tử năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, năm nay cục tiếp tục hỗ trợ Bắc Giang kết nối trực tuyến với Trung Quốc, thêm cả Nhật Bản, Singapore, Úc… nên việc tiêu thụ vải thiều bước đầu khá khả quan.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng hỗ trợ Bắc Giang đưa nông sản, đặc sản của địa phương lên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ trên cả nước.

Vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu đi 30 nước và vùng lãnh thổ. Hiện tại, vải chín sớm được tiêu thụ chủ yếu lại thị trường phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một số tỉnh, thành phố phía bắc và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Làm hết sức hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Vân Tiến |

Lào Cai đang hỗ trợ tối đa cho quả vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời triển khai phương án kiểm soát chặt chẽ đối với lái xe chở hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Vải thiều "bay" sang Nhật tiêu thụ 20 tấn mỗi ngày, giá 340.000 đồng/kg

Cường Ngô |

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, 20 tấn vải thiều sang Nhật được tiêu thụ hết trong ngày, giá bán khá cao.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Làm hết sức hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Vân Tiến |

Lào Cai đang hỗ trợ tối đa cho quả vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời triển khai phương án kiểm soát chặt chẽ đối với lái xe chở hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Vải thiều "bay" sang Nhật tiêu thụ 20 tấn mỗi ngày, giá 340.000 đồng/kg

Cường Ngô |

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, 20 tấn vải thiều sang Nhật được tiêu thụ hết trong ngày, giá bán khá cao.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.