Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

Huân Cao |

TPHCM có chủ trương mở lại các chợ truyền thống với những điều kiện phòng chống dịch đi kèm. UBND cấp quận được giao quyền quyết định mở lại chợ trên địa bàn, hiện nhiều quận đang lên phương án mở lại chợ trong thời gian sớm nhất.

Quayf thịt vịt và gà thu hút nhiều người mua. Ảnh: HC
Quầy thịt vịt và gà thu hút nhiều người mua. Ảnh: HC

Sáng 21.7, PV Báo Lao Động đã đến chợ Ngã ba Bầu, quận 12 để ghi nhận tình hình hoạt động của chợ sau khi mở lại. Dù mới 6h sáng nhưng lượng khách đến chợ khá đông, tập trung chủ yếu ở các quầy hàng thịt cá và rau củ quả. Một tiểu thương bán vịt cho biết, từ sáng tới giờ, lượng vịt bán ra được hơn 50kg, với giá 80.000 đồng/kg đã thu hút khá đông lượng người đến mua.

Lãnh đạo quận 12 cho biết, những chợ trên địa bàn quận khi mở cửa hoạt động trở lại đều phải tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Theo đó, các chợ này phải có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lượng khách, kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn trước khi vào chợ. Đồng thời, phải đảm bảo mật độ tiểu thương bán hàng và tuân thủ 5K, tổ chức mua bán tránh tiếp xúc gần giữa người bán và người mua,… Những ngày đầu đi vào hoạt động, nhìn chung đa số người dân đi chợ và tiểu thương đều tuân thủ giãn cách, chủ động phòng ngừa dịch bệnh đúng quy định.

Các quầy hàng đều lắp vách ngăn để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: HC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó ban quản lý Chợ An Đông cho biết, chợ An Đông đã mở cửa lại vào ngày 17.7 vừa qua, sau 4 ngày hoạt động nhìn chung lượng khách đến chợ vẫn thưa thớt, chứ không đông đúc.

Theo bà Hà, để phòng dịch, khách đến chợ phải tuân thủ 5K và được phát phiếu để điền thông tin, trong đó ghi rõ đã tiếp xúc với tiểu thương, sạp hàng nào và nộp lại ở cổng ra của chợ sau khi mua xong hàng ra về.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, UBND quận đang thẩm định mở lại 2 chợ Kiến Thành và Bình Trị Đông để phục vụ người dân. Sau khi mở lại 2 chợ này, UBND quận tiếp tục xem xét, đưa thêm một số chợ vào hoạt động, trên nguyên tắc đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, ông Dương Hồng Thắng - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa có chợ truyền thống nào được mở lại. Hiện UBND huyện đang lên phương án mở lại chợ một số chợ, trên cơ sở tình hình kiểm soát dịch bệnh diễn ra trên địa bàn huyện.

Tiểu thương treo bảng giá để tránh hỏi giá và trả giá nhiều lần. Ảnh: HC

Theo thống kê của Sở Công thương TPHCM, tính đến ngày 21.7, toàn thành phố có gần 50 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Nhiều người dân xung quanh các chợ này vui mừng, vì từ trước đến nay, họ quen đi chợ hơn so với đi siêu thị hay mua sắm online.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, việc mở lại các chợ truyền thống do UBND quận, huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để đưa ra quyết định. Các chợ phải báo cáo phương án mở lại trước 23.7.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, tiến độ mở lại chợ truyền thống nhanh hơn sẽ giúp giảm áp lực cho siêu thị. Hiện Sở Công Thương TPHCM đã liên hệ Sở Công Thương các tỉnh, thành miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên, để kết nối nguồn cung hàng hóa cho thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Tại chợ truyền thống chỉ những quày hàng thiết yếu mới được phép mở cửa hoạt động. Ảnh: HC
Tại chợ truyền thống, chỉ những quầy hàng thiết yếu mới được phép mở cửa hoạt động. Ảnh: HC
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đưa ra 5 điều kiện để mở lại chợ truyền thống

Thiên Anh |

Sở Công thương TPHCM vừa đưa ra các điều kiện về việc mở lại các chợ truyền thống. Theo đó, các chợ đã ngưng hoạt động chỉ mở lại khi đáp ứng 5 điều kiện.

Công bố danh sách 40 chợ truyền thống đang mở cửa tại TPHCM

Thanh Vũ |

TPHCM vừa cập nhật danh sách 40 chợ tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để người dân có thể tìm mua lương thực, thực phẩm thiết yếu.

TPHCM mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng

Cường Ngô |

Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối dừng hoạt động. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, ở TPHCM đã cho mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương vô cùng phấn khởi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TPHCM đưa ra 5 điều kiện để mở lại chợ truyền thống

Thiên Anh |

Sở Công thương TPHCM vừa đưa ra các điều kiện về việc mở lại các chợ truyền thống. Theo đó, các chợ đã ngưng hoạt động chỉ mở lại khi đáp ứng 5 điều kiện.

Công bố danh sách 40 chợ truyền thống đang mở cửa tại TPHCM

Thanh Vũ |

TPHCM vừa cập nhật danh sách 40 chợ tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để người dân có thể tìm mua lương thực, thực phẩm thiết yếu.

TPHCM mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng

Cường Ngô |

Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối dừng hoạt động. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, ở TPHCM đã cho mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương vô cùng phấn khởi.