Các khách sạn, cơ sở lưu trú Hà Nội: Cam kết giảm giá phòng, dịch vụ cho người thực hiện cách ly

Phạm Đông |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã lập danh sách cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch để làm nơi cách ly có thu phí. Tại Hà Nội, nhiều khách sạn cũng đã chủ động đăng ký, sẵn sàng các điều kiện khi thành phố huy động. Đặc biệt, các đơn vị đã cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Nhiều khách sạn đăng ký làm nơi cách ly có thu phí

Liên quan đến việc cách ly tập trung có thu phí tại Hà Nội cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới, bà Ngô Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho biết, thành phố hiện đang có 8 khách sạn thực hiện cách ly cho chuyên gia nước ngoài với công suất hoạt động 40,6%.

Đến nay, đã có thêm 16 khách sạn đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới. Qua rà soát, tổng số khách sạn đăng ký có hơn 2.500 phòng với 4.000 giường. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho người vào cách ly theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đã có nhiều khách sạn đăng ký trở thành điểm cách ly tập trung, như: Khách sạn Hòa Bình (Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài) do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý; Khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội (phố Từ Hoa, phường Quảng An) do UBND quận Tây Hồ quản lý; Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (Phúc La, khu đô thị Xa La) do UBND quận Hà Đông quản lý; Khách sạn Crown Plaza West Hanoi (Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2) do UBND quận Nam Từ Liêm quản lý….

Người cách ly tập trung được quyền đăng ký các khách sạn lưu trú cho phù hợp với điều kiện công việc và tài chính. Khi đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ và kiểm tra sức khỏe, các công dân sẽ được các ngành chức năng phối hợp với từng khách sạn đưa về nơi cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Tại mỗi cơ sở, chủ các khách sạn đã đăng ký đều khẳng định, khi được trưng dụng, sẽ chấp hành nghiêm quy định của ngành Y tế, Du lịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Các khách sạn này đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt...

Cụ thể, Khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm) đang là cơ sở lưu trú du lịch thực hiện cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Phòng Đầu tư và Phát triển TCty du lịch Hà Nội - cho biết, do là đơn vị trực thuộc thành phố nên khi được lựa chọn thì khách sạn luôn tuân thủ theo chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay từ đợt có dịch COVID-19 lần 1, khách sạn Hòa Bình đã là cơ sở lưu trú du lịch đầu tiên thực hiện cách ly tập trung. Khách sạn đã phối hợp với ngành chức năng đáp ứng mọi điều kiện: Có phân khu riêng biệt dành cho người được cách ly; các nhân viên y tế túc trực thường xuyên, kiểm tra sức khỏe cho người cách ly 2 lần/ngày.

Hỗ trợ tối đa cho khách lưu trú cách ly

Để chuẩn bị cho việc đón công dân trở về và chuyên gia nước ngoài đến khách sạn để cách ly phòng chống dịch COVID-19, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (Phúc La, khu đô thị Xa La) cũng đã chuẩn bị khá chu đáo, từ việc phun khử khuẩn đến việc tập huấn cho đội ngũ nhân viên trong công tác phòng chống dịch.

Trao đổi với Lao Động ông Phạm Hồng Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh cho biết, chuỗi khách sạn của đơn vị trên cả nước luôn sẵn sàng khi được Chính phủ lựa chọn làm cơ sở lưu trú, cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới. Theo ông Dũng, hiện tại đơn vị đang có 6 khách sạn hoạt động, phục vụ cho công tác cách ly trên cả nước. Trong thời gian tới sẽ nâng lên 10 cơ sở với quy mô 3.000 phòng phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Dũng cũng cho biết, trước đó khi Hà Nội xuất hiện dịch COVID-19 lần 1, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La của đơn vị này cũng được chọn làm cơ sở lưu trú, cách ly miễn phí cho các y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận. Riêng lần này, khách sạn đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc chuẩn bị đón tiếp và cách ly cho công dân khi nhập cảnh.

“Nước ta dự kiến tới đây sẽ đón các công dân, du khách ở những thành phố sạch dịch COVID-19 như Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan và Quảng Châu (Trung Quốc). Với những khách đi phải được ngành Y tế nước bạn cam kết, kiểm soát chặt chẽ trước khi được kiểm tra lại ở nước mình. Những công dân này sẽ là các cán bộ, quan chức ngoại giao, doanh nghiệp đi làm việc. Hiện tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng đang đón nhiều đoàn cách ly từ các các nước và tới đây sẽ tiếp tục đón tiếp thêm” - ông Dũng cho hay.

Theo Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Xa La Lê Thị Hiền, khách sạn đã tuân thủ hướng dẫn của ngành Y tế, tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên, bảo đảm triển khai công tác phục vụ người cách ly tập trung đúng quy định.

“Khách sạn có 149 phòng, hiện có khoảng 230 người đang thực hiện công tác cách ly. Với giá phòng thường là 1.200.000 đồng, phòng Vip là 2.000.000 đồng/1 ngày, có bao gồm ăn sáng. Còn đối với bữa trưa và bữa tối thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng thực khách để phục vụ. So với bình thường, giá phòng hiện tại cho người cách ly đã rẻ hơn khoảng 30% để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố” - bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, với những công dân thực hiện cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày thứ 1 và ngày thứ 12) và đo thân nhiệt hằng ngày. Toàn bộ công việc này do các cán bộ y tế, ngành Y tế thực hiện. Đặc biệt, bộ phận nhân viên của khách sạn phục vụ vòng trong cũng được cách ly theo quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.

TPHCM tiếp nhận người nhập cảnh, chuyên gia y tế cách ly có thu phí

Sở Y tế TPHCM vừa phối hợp với Sở Du lịch thành phố mở rộng thêm 27 khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh, các chuyên gia đến cách ly có thu phí.

Dự kiến sắp tới, các chuyến bay đến một số thị trường Châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào… sẽ được mở lại. Trong tháng 9 dự kiến sẽ có khoảng 20.000 hành khách nhập cảnh. Các khách sạn có thu phí sẽ tiếp nhận người nhập cảnh, chuyên gia trong đợt này.

Theo Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM), đây là các khách sạn có nguyện vọng đăng ký tiếp nhận người cách ly và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, các Trung tâm y tế quận, huyện thẩm định đảm bảo đủ mọi tiêu chí an toàn.

Phía Sở Y tế đang chờ Bộ Tài chính hướng dẫn mức giá thu phí đối với các trung tâm cách ly tập trung của thành phố và các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý. Đối với các khách sạn, mức thu phí sẽ dựa trên giá thuê phòng sẵn có của các khách sạn trước đó. Các chuyên gia, người nhập cảnh có thể chủ động lựa chọn đăng ký khách sạn phù hợp với giá cả và nhu cầu của cá nhân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu Sở Y tế và Sở Du lịch tham mưu, đề xuất mở thêm các cơ sở lưu trú mới nếu thấy cần thiết. Hiện TPHCM có khả năng tiếp nhận được khoảng 3.000 người nhập cảnh cách ly.

Từ ngày 11.9, TPHCM ngưng việc lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, do đó người rời Đà Nẵng từ 5.9 đến TPHCM thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại các địa điểm do trung tâm y tế quận huyện thông báo.

TPHCM tiếp tục giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại địa bàn. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 5.273 trường hợp và chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19. ANH NHÀN

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bố trí 3 khách sạn đón khách cách ly có thu phí

Thanh Hải |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ sở cách ly khi có đoàn chuyên gia hay nhà đầu tư đến TP này. Ngoài ra, có 3 khách sạn sẽ được dùng đón khách từ nước ngoài đến, cách ly có thu phí.

Hà Nội xem xét mở rộng hình thức cách ly có thu phí

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang xem xét phương án mở rộng hình thức cách ly có thu phí với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Đà Nẵng cách ly có thu phí công dân từ Hà Nội, TPHCM về từ ngày 5.4

THUỲ TRANG |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5.4 đến TP Đà Nẵng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng bố trí 3 khách sạn đón khách cách ly có thu phí

Thanh Hải |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ sở cách ly khi có đoàn chuyên gia hay nhà đầu tư đến TP này. Ngoài ra, có 3 khách sạn sẽ được dùng đón khách từ nước ngoài đến, cách ly có thu phí.

Hà Nội xem xét mở rộng hình thức cách ly có thu phí

Nguyễn Hà |

Hà Nội đang xem xét phương án mở rộng hình thức cách ly có thu phí với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Đà Nẵng cách ly có thu phí công dân từ Hà Nội, TPHCM về từ ngày 5.4

THUỲ TRANG |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5.4 đến TP Đà Nẵng.