Các dự án năng lượng mặt trời ngày càng thu hút đầu tư

PV |

Hiện tại Việt Nam đã có hàng trăm dự án điện mặt trời được đăng ký đầu tư với tổng công suất nguồn lên tới hơn 17.000MW. Việt Nam dự tính chi 74 tỉ đô la để đầu tư khai thác nguồn năng lượng xanh và sạch từ gió, mặt trời, địa nhiệt, sóng biển… Đồng thời Việt Nam cũng đặt mục tiêu khai thác điện mặt trời đến năm 2020 đạt 850 MW và nâng lên 4.000 MW vào năm 2020.

Sức hút của các dự án năng lượng sạch ngày càng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp khó bỏ qua cơ hội sẵn sàng đổ tiền đầu tư. Đặc biệt khi tính khả thi của các dự án được đánh giá là khá cao.

Ông Đỗ Đức Tưởng - Cố vấn Năng lượng sạch thuộc Chương trình Năng lượng của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) cho rằng, các nguồn năng lượng tái tạo vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, dù chúng ta có nhiều tiềm năng cả về tài nguyên năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển. Hiện tại, Chính phủ đang có nhiều chương trình khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, kể cả tích cực xã hội hóa bằng nhiều hình thức như miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế doanh nghiệp trong 4 năm đầu, giảm thuế thu nhập theo lộ trình.

Tuy nhiên, những rào cản như hạ tầng truyền tải điện, thiết bị biến áp không đủ công suất hấp thu, còn nhiều thủ tục rườm rà và đặc biệt là thỏa thuận mua bán điện với EVN khiến các nhà đầu tư e ngại rủi ro.  

Mặc dù lợi nhuận của điện mặt trời so với nhiệt điện hay thủy điện không cao bằng song lại có ưu thế nhiều tiềm năng và có tính ổn định. Điều đó thu hút các nhà đầu tư nhiều hơn khi năm 2016, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) đã hợp tác chiến lược các đối tác khác để cùng thực hiện các dự án điện mặt trời.  

Ngoài ra, nhiều công ty cũng đã bắt đầu tăng cường đầu tư mạnh hơn chẳng hạn như DooSung Vina (Hàn Quốc) đầu tư nhà máy công suất 30MW tại Bình Thuận; Sinenergy Holdings, thuộc Tập đoàn SHS Holdings Singapore vừa ký kết bản ghi nhớ với Ninh Thuận đầu tư nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời 300MW… Cũng có thể kể tới Công ty Điện lực Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung… tham gia đầu tư.  

Mặc dù rất hào hứng với các dự án này, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn được nhận những hỗ trợ mạnh hơn về đất đai, các thủ tục hành chính đơn giản hơn hoặc hỗ trợ tài chính bởi mỗi dự án điện này lên tới hàng trăm tỉ đồng. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.