Các chuyến bay nội địa bắt đầu quay trở lại bầu trời Châu Á

Phương Linh |

Một loạt đường bay nội địa ở một số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã và đang rục rịch khởi động trở lại.

Hãng CNN đưa tin, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Australia nằm trong số các quốc gia đang chuẩn bị nối lại hoặc tăng các chuyến bay nội địa trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 dần lắng xuống.

Nhiều chuyến bay trong số này được chính phủ hỗ trợ và chỉ dành cho mục đích vận chuyển hàng hóa. Một số chuyến để phục vụ nhu cầu công chúng, trong khi một số khác sẽ chỉ phát vé cho những người chuyên trách trong lĩnh vực thiết yếu hoặc vì lí do khẩn cấp đặc biệt.

Đây được coi là bước tập dượt chuẩn bị cho sự tái khởi động của ngành công nghiệp hàng không.

Hãng hàng không AirAsia là một trong những hãng hàng không đang tăng cường lịch trình các chuyến bay của họ. Hãng này đã khởi động lại các chuyến bay nội địa ở Malaysia vào ngày 29.4 và cho tới giữa tháng 5 sẽ dần bổ sung Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Philippines vào lịch trình khôi phục chuyến bay.

Trong khi đó, Qantas đã nối lại một số chuyến bay nội địa giữa các thành phố lớn ở Australia, với thông báo rằng đây là một phần của "mạng lưới nội địa và khu vực tối thiểu" được chính phủ bảo lãnh.

"Melbourne đến Sydney là tuyến đường hàng không có tần suất cao thứ hai trên thế giới. Thông thường chúng tôi thực hiện năm chuyến bay một giờ, và bây giờ chúng tôi thực hiện bảy chuyến mỗi tuần", một phát ngôn viên của hàng không Qantas cho biết, đồng thời lưu ý rằng các chuyến bay hiện tại không phải các chuyến bay thương mại do các biện pháp hạn chế đang được áp đặt giữa các bang. Dự kiến các chuyến bay thương mại chở khách sẽ được khôi phục vào giữa tháng 6.

Tại Thái Lan, một số hãng hàng không giá rẻ tuyên bố họ sẽ nối lại các chuyến bay nội địa từ ngày 1.5 sau thời gian bị đình chỉ tạm thời.

Còn ở Việt Nam, các chuyến bay nội địa đang được thực hiện bởi các hãng VietJet, Bamboo Airways và Jetstar. Tính đến ngày 23.4, có khoảng 20 chuyến bay mỗi ngày giữa hai thành phố lớn nhất của đất nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định về giãn cách xã hội ở Việt Nam yêu cầu có ít nhất một chỗ trống giữa các hành khách, vì vậy không có chuyến bay nào hoạt động hết công suất.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ truyền thông Việt Nam cho biết, một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam đang chuẩn bị để chào đón du khách trong nước.

CNN đồng thời đưa ra nhận định, để đạt được điều này nhờ vào các phản ứng nhanh chóng của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng COVID-19. Việt Nam hiện chỉ ghi nhận 270 trường hợp nhiễm bệnh và không có ca tử vong nào.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khoảng tối trong cuộc sống của nghề tiếp viên hàng không

Tường Linh (Tổng hợp) |

Người ta thường có chút ghen tị khi nhìn vào các tiếp viên hàng không - những con người luôn tươi tắn xinh đẹp đang làm một công việc trong mơ có thu thập cao, tại một “văn phòng trên mây”. Nhưng ít ai biết về mặt tối của nghề đặc biệt này.

Hàng không quyết liệt chống virus Corona: Không suất ăn, chăn và tạp chí

Thanh Hà |

Khi các hãng hàng không đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ hành khách và phi hành đoàn khỏi dịch virus Corona, hành khách trên một số chuyến bay tới Trung Quốc sẽ không có suất ăn nóng, chăn đắp hoặc tạp chí.

Mỹ siết chặt an toàn hàng không tại không phận Iran và Iraq

Châu Linh |

Cục Hàng không liên bang Mỹ tuyên bố giám sát chặt chẽ an toàn hàng không tại khu vực Trung Đông sau cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khoảng tối trong cuộc sống của nghề tiếp viên hàng không

Tường Linh (Tổng hợp) |

Người ta thường có chút ghen tị khi nhìn vào các tiếp viên hàng không - những con người luôn tươi tắn xinh đẹp đang làm một công việc trong mơ có thu thập cao, tại một “văn phòng trên mây”. Nhưng ít ai biết về mặt tối của nghề đặc biệt này.

Hàng không quyết liệt chống virus Corona: Không suất ăn, chăn và tạp chí

Thanh Hà |

Khi các hãng hàng không đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ hành khách và phi hành đoàn khỏi dịch virus Corona, hành khách trên một số chuyến bay tới Trung Quốc sẽ không có suất ăn nóng, chăn đắp hoặc tạp chí.

Mỹ siết chặt an toàn hàng không tại không phận Iran và Iraq

Châu Linh |

Cục Hàng không liên bang Mỹ tuyên bố giám sát chặt chẽ an toàn hàng không tại khu vực Trung Đông sau cuộc tấn công tên lửa của Iran.