Cả nước hối hả chuẩn bị hàng hóa Tết

Vũ Long |

Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị xong nguồn cung hàng hóa Tết phục vụ người tiêu dùng, không để khan hàng, sốt giá.

Nguồn cung hàng hóa Tết đã sẵn sàng

Mặc dù cùng với 19 tỉnh phía Nam, TPHCM vừa trải qua 3 tháng điêu đứng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dự báo Tết Nguyên đán 2022, nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết vẫn tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ để phục vụ người dân.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, nguồn hàng Tết Nguyên đán 2022 được các doanh  nghiệp dự trữ có giá trị lên tới trên 19.000 tỉ đồng, tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các loại hàng hóa thiết yếu khác. Trong đó, riêng nguồn hàng hóa tham gia chương trình bình ổn giá của 80 doanh nghiệp với cam kết không tăng giá trong dịp Tết, lên đến 7.110 tỉ đồng. Song song với cam kết bình ổn giá, các doanh  nghiệp cũng thông tin sẽ có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại để kích thích tiêu dùng.

Đồng Nai, địa phương vừa “thử lửa” với đại dịch COVID-19 cũng lạc quan dự báo sức mua trong dịp Tết năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với Tết năm trước và tăng từ 20-25% so với ngày thường (tăng từ ngày 23-30.12 âm lịch).

Nguồn cung hàng hóa Tết rất dồi dào. Ảnh: Vũ Long
Nguồn cung hàng hóa Tết rất dồi dào. Ảnh: Vũ Long

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, theo kế hoạch, tổng giá trị hàng hóa dự trữ khoảng 5.671 tỉ đồng, không tính xăng dầu, thuốc trị bệnh và khẩu trang, thiết bị y tế phòng chống dịch, sinh phẩm test nhanh… Trong đó, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán khoảng 2.077 tỉ đồng.

Tại tỉnh An Giang, hiện nguồn hàng tại các chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện ích khá dồi dào, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu người dân; đã có 23 doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đã đăng ký tham gia bình ổn thị trường với 451 điểm bán hàng đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Dự kiến, tổng số tiền dự trữ khoảng 1.342 tỉ đồng, tăng 2,4% so với kết quả thực hiện năm trước.

TP.Đà Nẵng đã giao cho 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị tham gia dự trữ; thương nhân kinh doanh tại 4 chợ thuộc sở, các chợ trên địa bàn quận, huyện và hệ thống thương nhân tại các tuyến phố trên địa bàn tham gia dự trữ 165,6 tấn gạo, nếp các loại; 3.385 tấn thịt các loại (trong đó thịt heo khoảng 1.400 tấn); 1.997 tấn rau củ quả các loại; hơn 36.248 tấn thực phẩm đóng hộp, 996 tấn thực phẩm khô, 515 tấn bánh kẹo mứt hạt dưa các loại... giá trị khoảng gần 819 tỉ đồng.

Tại Hà Nội, đã có 44 đơn vị sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình với tổng lượng hàng hóa đăng ký thực hiện 18.000 tỉ đồng (kế hoạch 5.600 tỉ đồng); đưa hàng hóa bình ổn tới hơn 20.000 điểm bán để người dân được mua sắm tiện lợi. Các nhóm hàng cần bảo đảm cung cầu trong dịp Tết là các thực phẩm thiết yếu, như gạo, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi... cùng với đó là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết, như nông sản, lâm sản khô, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh, xăng dầu, may mặc, điện máy...

Kiên quyết không để "khan hàng, sốt giá"

Theo Chỉ thị 12, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa. Qua đó, các địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và sốt giá vào dịp cuối năm và Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị các Sở Công Thương chủ động tham mưu UBND tỉnh các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa Tết theo các cấp diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... cũng cam kết không tăng giá vô lý, nhằm phục vụ người dân mua sắm để đón Tết Nhâm Dần an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Mới đây, ghi nhận của Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương về tình hình hàng hóa các tỉnh, thành phố phía Nam trong những tháng cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới, cho thấy: Tình hình cung ứng hàng hóa vẫn duy trì ổn định, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết và bình ổn giá

Thế Lâm |

Một số doanh nghiệp tham dự tọa đàm “TPHCM bảo đảm nguồn hàng giá cả bình ổn cuối năm” chiều 28.12 cho biết tiến độ chuẩn bị hàng hóa Tết năm 2022 đã đạt khoảng 90%.

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

NHẬT HỒ |

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng 4,7% so với Tết Canh Tý 2020. Hàng hóa Tết chuẩn bị dồi dào, chính vì vậy thay vì lo hàng hóa không đủ cung, nhiều đơn vị sợ sức mua giảm do ảnh hưởng COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM: Hơn 19.000 tỉ đồng dự trữ hàng hóa Tết và bình ổn giá

Thế Lâm |

Một số doanh nghiệp tham dự tọa đàm “TPHCM bảo đảm nguồn hàng giá cả bình ổn cuối năm” chiều 28.12 cho biết tiến độ chuẩn bị hàng hóa Tết năm 2022 đã đạt khoảng 90%.

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

NHẬT HỒ |

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng 4,7% so với Tết Canh Tý 2020. Hàng hóa Tết chuẩn bị dồi dào, chính vì vậy thay vì lo hàng hóa không đủ cung, nhiều đơn vị sợ sức mua giảm do ảnh hưởng COVID-19.