Cá nhân đạt giải Quả Cầu Vàng thăm nhà máy Tân Hiệp Phát

Hà Nam |

Các thành viên trong đoàn thăm quan nhà máy Number One Hà Nam của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trong đó có không ít tiến sĩ tài năng đạt giải Quả Cầu Vàng 2019 đều tỏ ra bất ngờ với công nghệ vô trùng Aseptic dùng trong sản xuất các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của quốc tế.

Chiều ngày 6.7, nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tiếp đón đoàn tham quan gồm đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tiến sĩ tài năng đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng và 20 nữ sinh tiêu biểu trên toàn quốc đạt phần thưởng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2019.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã có dịp “mục sở thị” toàn bộ dây chuyền công nghệ vô trùng Aseptic và trải nghiệm quy trình sản xuất nghiêm ngặt để tạo ra các thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của quốc tế.

Dây chuyền công nghệ vô trùng Aseptic tại nhà máy Number One Hà Nam. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Dây chuyền công nghệ vô trùng Aseptic tại nhà máy Number One Hà Nam. Ảnh: Tân Hiệp Phát.

Nhà máy Number One Hà Nam được đưa vào hoạt động từ năm 2014, trên diện tích 26 ha, thuộc cụm công nghiệp Kiện Khê I (Thanh Liêm, Hà Nam). Nhà máy được trang bị công nghệ Aseptic tối tân bậc nhất thế giới của Tập đoàn GEA để sản xuất các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, Trà Xanh Không Độ giúp tăng cường sức đề kháng.

Được đánh giá là công nghệ của thế kỷ 21, công nghệ Aseptic tại nhà máy của Tân Hiệp Phát đột phá so với các công nghệ khác là dung dịch sản phẩm không chỉ được siêu thanh trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp đặc tính vô trùng được nâng gấp 5 lần lên mức tối đa qua các yếu tố: Chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng, tạo ra sản phẩm tinh khiết mà không cần tới chất bảo quản.

Tiến sĩ Lê Ngọc Liễu, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến toàn bộ công nghệ và quy trình sản xuất tại nhà máy Number One Hà Nam.

Tôi thật sự rất là ngạc nhiên với những thiết bị hiện đại của Tân Hiệp Phát. Thứ nhất, họ sử dụng công nghệ Aseptic, hệ thống công nghệ vô trùng tân tiến nhất thế giới, để tăng năng suất và tăng dinh dưỡng cho các sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, số lượng nhân công tham gia vào quy trình sản xuất rất ít, có nghĩa là hệ thống gần như là tự động hoàn toàn”, Tiến sĩ Lê Ngọc Liễu chia sẻ.

Nữ giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự ấn tượng với những sản phẩm nước giải khát  của Tân Hiệp Phát.

Nữ sinh Đỗ Phương Anh trải nghiệm qui trình chiết rót vô trùng trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Nữ sinh Đỗ Phương Anh trải nghiệm qui trình chiết rót vô trùng trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Ảnh: Tân Hiệp Phát. 

“Mỗi công ty sẽ có những dòng sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như một số công ty họ tập trung phát triển các dòng nước ép tự nhiên. Còn Tân Hiệp Phát thì tập trung hướng đến những sản phẩm trà đóng chai với nguyên liệu tự nhiên, giúp tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch.

Do đó, các sản phẩm của Tân Hiệp Phát luôn tạo ra được tiếng vang trên thị trường so với những dòng sản phẩm khác. Chẳng hạn như mình muốn cơ thể mình có một cái gì đó cải thiện về sức khỏe thì dùng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Đó là một điểm nhấn của Tập đoàn”, Tiến sĩ Lê Ngọc Liễu nói thêm.

Đỗ Phương Anh, sinh viên năm 4 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù đã tìm hiểu thông tin về Tân Hiệp Phát từ trước, nhưng khi vào nhà máy em hoàn toàn bất ngờ bởi quy mô rộng lớn, trang thiết bị hiện đại,công và nghệ xử lý rất chuyên nghiệp. Em hy vọng trong tương lai, chúng em sẽ có được những ứng dụng khoa học công nghệ vào trong khâu xử lý sản phẩm hay xử lý rác thải nhựa, giúp ích cho sự phát triển trong lĩnh vực nước giải khát nói riêng, cũng như các sản phẩm ra thị trường sau này nói chung”.

Theo ông Lê Hồ Hiền Phi, Giám đốc nhà máy Number 1 Hà Nam, Tân Hiệp Phát đang tập trung phát triển ngân hàng sản phẩm với hàng trăm loại thức uống có lợi cho sức khỏe để phục vụ yêu cầu về sản phẩm sạch ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trên toàn cầu.

Trong chuyến tham quan, đoàn đã được trải nghiệm toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu chế tạo phôi nhựa cho đến thổi chai, chiết rót, đóng nắp, đóng thùng và xếp thùng hoàn toàn tự động. Sau cùng là buổi giao lưu giữa các thành viên đoàn tham quan và đại diện Ban giám đốc nhà máy để cùng trao đổi, giải đáp những câu hỏi của đoàn tham quan.

Trước đó, vào sáng ngày 6.7.2020, 10 tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng. Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN lần thứ 21, năm 2019 tiếp tục được trao tặng cho 20 nữ sinh viên. Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019. Chúc mừng giải thưởng Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong các bạn luôn khát khao vươn tới những đỉnh cao của tri thức, của sáng tạo khoa học để tiếp tục tỏa sáng và cống hiến nhiều công trình, sản phẩm khoa học công nghệ suất sắc cho nước nhà. Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – đơn vị đồng hành suốt 9  năm qua cùng giải thưởng chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao những thành tựu mà các cá nhân đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng đã nghiên cứu, phát triển. Công nghệ đang được ứng dụng và ngày càng quan trọng hơn trong cuộc sống kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Với các nữ sinh viên tiêu biểu, các bạn là hình mẫu của thế hệ trẻ, nhiệt huyết, tham vọng. Tân Hiệp Phát hy vọng các bạn sẽ tiếp tục truyền động lực, lan tỏa cảm hứng cho các bạn trẻ khác, nhất là các bạn nữ sinh để nữ giới ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào cuộc sống và tạo ra những thành tựu mới cho xã hội.

Hà Nam
TIN LIÊN QUAN

Tân Hiệp Phát lần thứ 9 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

Hải An |

10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019. Bên cạnh đó 20 nữ sinh chuyên ngành KHCN thuộc các trường đại học trên toàn quốc cũng đã được tuyên dương vào ngày 6.7.2020.

Tân Hiệp Phát trao hàng trăm phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bình An |

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1.6” lần IV năm 2020, diễn ra tại Hội người mù tỉnh Bình Dương.

Tân Hiệp Phát mở chương trình khuyến mại lên đến 69 tỉ đồng

Cẩm Linh |

Từ ngày 15.5 đến 13.8.2020, khi sử dụng các sản phẩm như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh; Trà Xanh Không Độ; Nước tăng lực Number 1,… khách hàng sẽ đươc tham gia vào chương trình “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỉ” và có cơ hội dễ dàng nhận được hàng triệu giải thưởng có tổng trị giá lên tới 69 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tân Hiệp Phát lần thứ 9 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

Hải An |

10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019. Bên cạnh đó 20 nữ sinh chuyên ngành KHCN thuộc các trường đại học trên toàn quốc cũng đã được tuyên dương vào ngày 6.7.2020.

Tân Hiệp Phát trao hàng trăm phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bình An |

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1.6” lần IV năm 2020, diễn ra tại Hội người mù tỉnh Bình Dương.

Tân Hiệp Phát mở chương trình khuyến mại lên đến 69 tỉ đồng

Cẩm Linh |

Từ ngày 15.5 đến 13.8.2020, khi sử dụng các sản phẩm như Trà Thanh nhiệt Dr Thanh; Trà Xanh Không Độ; Nước tăng lực Number 1,… khách hàng sẽ đươc tham gia vào chương trình “Xé ngay trúng liền - Hơn 2 triệu giải - Trúng 69 tỉ” và có cơ hội dễ dàng nhận được hàng triệu giải thưởng có tổng trị giá lên tới 69 tỉ đồng.