Cà Mau tạm dừng một số hoạt động xúc tiến thương mại để phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 2.11, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc tạm dừng một số sự kiện tại chuối sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch năm 2020. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày mai 3.12 đến hết ngày 5.12.

Chiều 2.12, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau năm 2020 chính thức có văn bản hỏa tốc tạm hoãn một số sự kiện trong chuỗi hoạt động sự kiện nói trên.

Cụ thể, các hoạt động bị dừng gồm: Hội nghị kết nối các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam với tỉnh Cà Mau; “Càphê kết nối du lịch” với chủ đề "Du lịch Cà Mau: An toàn, thận thiện"; Trưng bày sản phẩm tại Hội chợ thương mại dự kiến diễn ra ngày 5.12.

Động thái này được cho là để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó tỉnh Cà Mau họp báo công bố chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2020 với nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 (ảnh Nhật Hồ)
Trước đó tỉnh Cà Mau họp báo công bố chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2020 với nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức của UBND tỉnh Cà Mau, chuỗi sự kiện Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh Cà Mau năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5.12.2020 tại TP. Cà Mau.

Chuỗi sự kiện này có 6 sự kiện chính: tập huấn chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại; giao ban công tác xúc tiến thương mại phía Nam 2020; kết nối các cơ quan và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam với tỉnh Cà Mau; Trưng bày giới thiệu sản phẩm; kết nối giao thương tại Việt Nam giữa các nhà cung cấp nông, thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Nam năm 2020; chương trình “Càphê kết nối du lịch”.

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu tuyên truyền quảng bá về tiềm năng đầu tư thương mại và đầu tư Cà Mau, nhất là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có thế mạnh của tỉnh.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, địa phương, doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội được gặp gỡ, tiếp cận, kết nối, mở rộng hợp tác với các đơn vị, tổ chức phân phối trong và ngoài nước, xây dựng và phát triển tốt thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vietnam Airlines thông tin về vụ nam tiếp viên gây lây nhiễm COVID-19

Đặng Tiến - Đình Trường |

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa chính thức phát đi thông cáo trong đó lên tiếng xin lỗi vì xảy ra sự việc nam nhân viên không tuân thủ quy định cách ly, gây lây nhiễm COVID-19.

Biết BN 1342 cách ly vì dịch COVID-19 nhưng vẫn đến ở cùng, BN 1347 bị xử lý thế nào?

CƯỜNG NGÔ - THIỆN ANH |

Nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1347, mặc dù biết bệnh nhân 1342 đang tự cách ly tại nhà, nhưng vẫn chuyển đến sống cùng, khiến cho hai bệnh nhân khác nhiễm virus SARS-CoV-2. Hành vi của bệnh nhân này có thể sẽ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

COVID-19 và mối lo của các đội bóng V.League

AN NGUYÊN |

Những ca COVID-19 mới xuất hiện có thể mang đến những “hiểm họa” khó lường với các đội bóng tại V.League.

TPHCM: 3 ca COVID-19, Quận 6 tạm phong tỏa nhiều nơi, đóng cửa 4 trường học

Anh Nhàn |

Chiều 2.12, UBND Quận 6 đã có thông báo về những địa điểm được phong toả tạm thời và đóng cửa 4 trường vì có liên quan đến ca bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm phòng, chống COVID-19 trong các chuyến bay

Đặng Tiến - Đình Trường |

Nhằm tằng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Bệnh nhân 1342 - Nam tiếp viên mắc COVID-19 có bị truy cứu hình sự?

Cường Ngô - Thiện Anh |

Theo quan điểm của luật sư Trần Thu Nam - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342 làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vì COVID-19, tiền vệ Mạc Hồng Quân có nguy cơ mắc kẹt tại CH Czech

AN NGUYÊN |

Trước lệnh tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế của Thủ tướng Chính phủ, tiền vệ Mạc Hồng Quân gặp khó khăn trong việc trở lại Việt Nam.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Vietnam Airlines thông tin về vụ nam tiếp viên gây lây nhiễm COVID-19

Đặng Tiến - Đình Trường |

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa chính thức phát đi thông cáo trong đó lên tiếng xin lỗi vì xảy ra sự việc nam nhân viên không tuân thủ quy định cách ly, gây lây nhiễm COVID-19.

Biết BN 1342 cách ly vì dịch COVID-19 nhưng vẫn đến ở cùng, BN 1347 bị xử lý thế nào?

CƯỜNG NGÔ - THIỆN ANH |

Nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1347, mặc dù biết bệnh nhân 1342 đang tự cách ly tại nhà, nhưng vẫn chuyển đến sống cùng, khiến cho hai bệnh nhân khác nhiễm virus SARS-CoV-2. Hành vi của bệnh nhân này có thể sẽ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

COVID-19 và mối lo của các đội bóng V.League

AN NGUYÊN |

Những ca COVID-19 mới xuất hiện có thể mang đến những “hiểm họa” khó lường với các đội bóng tại V.League.

TPHCM: 3 ca COVID-19, Quận 6 tạm phong tỏa nhiều nơi, đóng cửa 4 trường học

Anh Nhàn |

Chiều 2.12, UBND Quận 6 đã có thông báo về những địa điểm được phong toả tạm thời và đóng cửa 4 trường vì có liên quan đến ca bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm phòng, chống COVID-19 trong các chuyến bay

Đặng Tiến - Đình Trường |

Nhằm tằng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Bệnh nhân 1342 - Nam tiếp viên mắc COVID-19 có bị truy cứu hình sự?

Cường Ngô - Thiện Anh |

Theo quan điểm của luật sư Trần Thu Nam - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342 làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vì COVID-19, tiền vệ Mạc Hồng Quân có nguy cơ mắc kẹt tại CH Czech

AN NGUYÊN |

Trước lệnh tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế của Thủ tướng Chính phủ, tiền vệ Mạc Hồng Quân gặp khó khăn trong việc trở lại Việt Nam.