Cà Mau, Bạc Liêu: Hàng hóa dồi dào phục vụ Tết

NHẬT HỒ |

Không có cảnh chen lấn mua hàng hóa dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ngày Tết Tân Sửu cận kề. Ngay cả mặt hàng thịt lợn cũng không khan hiếm, thậm chí có chiều hướng giảm giá.

Ngày 2.2, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Dương Vũ Nam cho biết, nguồn cung thịt lợn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong dịp Tết.

Theo tính toán, lượng lợn hơi giết mổ trong tháng Tết khoảng 11.700 con; bình quân tiêu thụ khoảng 350 con/ngày. Dự báo cao điểm trong 5 ngày cận Tết (từ 25 - 29 tháng Chạp), nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân sẽ tăng cao, trung bình khoảng 600 con/ngày, tăng 250 con so với ngày thường. Hiện giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau dao động từ 75.000 - 86.000 đồng/kg, dự báo từ nay đến Tết giá cả thịt heo sẽ tăng nhẹ.

Hàng hóa dồi dào phục vụ Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Hàng hóa dồi dào phục vụ Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Sở Công Thương cũng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp thịt lớn trên địa bàn tỉnh để nắm cụ thể về nguồn cung, giá cả thịt lợn phục vụ trong dịp Tết.

Theo đó, hiện các đơn vị: Công ty C.P, Vissan đã có kế hoạch cụ thể về chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ kho tương đối đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu sử dụng thịt của người dân, không để tình trạng khan hiếm mặt hàng thịt này.

Siêu thị Co.op Mart Cà Mau, hệ thống chuỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh, Vinmart+ và các cửa hàng thịt heo của Công ty C.P cam kết đưa ra thị trường những sản phẩm thịt chất lượng, theo tiêu chuẩn.

Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại Cà Mau hiện có gần 30 cửa hàng, đại lý và một số thương lái nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh nhập hàng thịt heo của công ty. Ông Võ Nhựt Quỳnh, nhân viên kinh doanh của công ty, cho biết: Trung bình công ty tiêu thụ khoảng từ 80 - 90 con/ngày, lượng tiêu thụ thịt bắt đầu tăng hơn so với trước đây khoảng từ 10 - 15%.

Tại Bạc Liêu hàng hóa dồi dào, hầu hết các mặc hàng đều giảm giá để phục vụ Tết. Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu cho biết không có chuyện khan hiếm hàng hóa. Cá biệt, nhiều mặt hàng như bánh, mứt, các loại khô tại siêu thị, chợ tiêu thụ chậm so với Tết năm trước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đường xuân yêu thương dành cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán 2021

Thanh Thanh |

"Ngắm đường hoa ở bệnh viện dịp Tết Nguyên đán 2021, tôi cảm thấy thoải mái hơn, không còn bị tâm lý nặng nề trong lúc nằm chờ sinh" - chị Nguyễn Diễm My (sản phụ, 32 tuổi, quận 12, TPHCM), chia sẻ.

Chen chân mua sắm những ngày cuối năm: Sắm Tết không quên phòng dịch

Kim Nhung |

Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao, nhiều siêu thị thông báo lại giờ đóng mở cửa để phục vụ khách. Khác với nhiều năm, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân sắm Tết tự giác đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên để phòng dịch.

Thiếu 13.000 đơn vị máu điều trị cho dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hằng - Lệ Hà |

Tết Nguyên đán 2021 sắp đến cùng với những ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã khiến lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội trao quà Tết tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Ngày 2.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ trao quà Tết và trao 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật tỉnh Bến Tre.

Ninh Bình: Cho học sinh nghỉ Tết sớm do ảnh hưởng của dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình vừa có văn điều chỉnh về thời gian cho học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết sớm hơn 6 ngày.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Đường xuân yêu thương dành cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán 2021

Thanh Thanh |

"Ngắm đường hoa ở bệnh viện dịp Tết Nguyên đán 2021, tôi cảm thấy thoải mái hơn, không còn bị tâm lý nặng nề trong lúc nằm chờ sinh" - chị Nguyễn Diễm My (sản phụ, 32 tuổi, quận 12, TPHCM), chia sẻ.

Chen chân mua sắm những ngày cuối năm: Sắm Tết không quên phòng dịch

Kim Nhung |

Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao, nhiều siêu thị thông báo lại giờ đóng mở cửa để phục vụ khách. Khác với nhiều năm, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân sắm Tết tự giác đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên để phòng dịch.

Thiếu 13.000 đơn vị máu điều trị cho dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hằng - Lệ Hà |

Tết Nguyên đán 2021 sắp đến cùng với những ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã khiến lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội trao quà Tết tại Bến Tre

Kỳ Quan |

Ngày 2.2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ trao quà Tết và trao 1.500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật tỉnh Bến Tre.

Ninh Bình: Cho học sinh nghỉ Tết sớm do ảnh hưởng của dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình vừa có văn điều chỉnh về thời gian cho học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết sớm hơn 6 ngày.