Buôn bán ế ẩm, tiểu thương chợ Bến Thành ngậm ngùi dọn hàng trả sạp

Chân Phúc |

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã qua hơn 1 tháng, tình hình dịch COVID-19 đã có phần lắng xuống, nhiều hoạt động kinh doanh cơ bản đã trở lại. Tuy nhiên, chợ Bến Thành vẫn trong tình trạng ế ẩm, nhiều tiểu thương ngậm ngùi dọn hàng trả sạp.

Sau thời điểm hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch từ cuối tháng 4, tại nhiều khu chợ truyền thống, tiểu thương đã bắt đầu quay trở lại mở cửa buôn bán.

 
Chợ Bến Thành từng là điểm du lịch hàng ngày có hàng nghìn hành khách lui tới tham quan, mua sắm nhưng nay đang trở nên đìu hiu.  Ảnh: Chân Phúc

Trong khi đó, ghi nhận của PV trong ngày 5.6, tại chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 50 - 60% sạp mở cửa buôn bán, còn lại thì vẫn trong tình trạng đóng cửa, chưa hẹn ngày trở lại. Những thông báo cho thuê hay sang sạp được treo đầy trong chợ nhưng không có ai đoái hoài.

Tình trạng vắng vẻ “trăm năm khó gặp” xuất hiện ở khu chợ nổi tiếng bậc nhất TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Tình trạng vắng vẻ, ế ẩm xuất hiện từ đầu đến cuối chợ. Ảnh: Chân Phúc

Chị Kim Liên - chủ sạp 303, buôn bán quần áo ở chợ Bến Thành đang thu dọn số quần áo chuẩn bị trả sạp, ngậm ngùi chia sẻ: "Hơn 10 năm lăn lộn ở chợ Bến Thành không ngờ có ngày xảy tình trạng này, giờ gấp nốt chỗ hàng này chuyển về nhà trước, tới chiều nhờ người dỡ nốt cái giàn treo đồ. Vậy coi như xong.

Thời gian trước Tết, tôi còn nhập thêm khá nhiều hàng những tưởng để ra Tết bán, nào ngờ xảy ra dịch, thành ra giờ hàng hóa chất đống, biết bao nhiêu tiền của đổ vào đây. Giờ coi như sẽ nghỉ dài hạn, tới chừng nào chợ sôi động trở lại thì ra thuê sạp buôn bán tiếp, không thì thôi vậy".

 
Chị Kim Liên ngậm ngùi thu dọn hàng, chuẩn bị trả sạp. Ảnh: Chân Phúc

Được biết, thời gian qua để phòng chống dịch, các tiểu thương cũng tạm thời đóng cửa, nghỉ bán, một số ít tiểu thương mới trở lại chợ mở cửa buôn bán trong hơn tháng nay nhưng do chợ vắng nên nhiều người cũng chỉ đành tiếp tục đóng cửa để khỏi đóng thuế.

 
Một du khách nước ngoài hiếm hoi "lạc" vào mua hàng ở chợ Bến Thành. Ảnh: Chân Phúc

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, họ đã làm đơn xin miễn, giảm thuế gửi lên các cấp chính quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

 
Thông báo của một sạp hàng "Đóng cửa 1 tháng từ 1.4 - 1.5". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã là ngày 5.6  nhưng sạp vẫn đang trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Chân Phúc

Chung cảnh ngộ với chị Kim Liên, chị Phương - chủ sạp 836 than thở mấy ngày qua chị cũng không bán được cái gì. "Thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5 còn có ngày lễ này lễ kia, người dân còn đi đây đi đó nên bán được ít. Anh nhìn xung quanh đi những sạp đó đóng cửa từ thời gian trước cách ly tới giờ luôn. Ngoài kia, có chủ sạp còn bán "son" - đổ hàng bán hồi vốn", chị Phương nói.

 
Tiểu thương chỉ biết ngồi trò chuyện "giết" thời gian. Ảnh: Chân Phúc

Theo lý giải nguyên nhân chợ vẫn vắng dù dịch COVID-19 đã có phần lắng xuống, nhiều tiểu thương cho biết do chợ chủ yếu bán cho khách du lịch, khách nước ngoài. Nhưng thời điểm hiện tại, khách du lịch vẫn chưa có thể nhập cảnh vào Việt Nam, còn đối với người dân trong nước, thời điểm này người dân cũng hạn chế chi tiêu.

 
Phía trước cổng chợ, cánh xe ôm vắng khách, ngồi chơi, đọc báo qua ngày. Ảnh: Chân Phúc
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chợ Bến Thành đìu hiu chưa từng có: Cảnh tượng trăm năm hiếm gặp

Chân Phúc |

Trở lại sau thời gian dài “cửa đóng then cài” để chống dịch, những tưởng khi mở cửa buôn bán trở lại có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào, lo trang trải cuộc sống hằng ngày thì nay tiểu thương ở chợ Bến Thành (quận 1) lại tiếp tục đối mặt với tình trạng vắng bóng khách.

Tiểu thương chợ Bến Thành "than trời" vì vắng bóng khách

Anh Tú |

Đóng cửa, cho thuê, sang nhượng quầy, sạp...hàng loạt, đó là những hình ảnh đang xảy ra tại chợ Bến Thành, khu chợ vốn sầm uất và nhộn nhịp nhất TPHCM.

Chợ truyền thống cận Tết ế ẩm, bán hàng online lấy tiền thuê ki-ốt

Trí Minh - Chân Phúc |

Cận Tết Nguyên Đán 2020, hoạt động buôn bán tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như An Đông (quận 5), Vườn Chuối (quận 3),... vẫn không mấy khá khẩm hơn. Nhiều tiểu thương chia sẻ họ thậm chí đã phải trả lại các ki-ốt hoặc làm thêm nghề phụ để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ Bến Thành đìu hiu chưa từng có: Cảnh tượng trăm năm hiếm gặp

Chân Phúc |

Trở lại sau thời gian dài “cửa đóng then cài” để chống dịch, những tưởng khi mở cửa buôn bán trở lại có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào, lo trang trải cuộc sống hằng ngày thì nay tiểu thương ở chợ Bến Thành (quận 1) lại tiếp tục đối mặt với tình trạng vắng bóng khách.

Tiểu thương chợ Bến Thành "than trời" vì vắng bóng khách

Anh Tú |

Đóng cửa, cho thuê, sang nhượng quầy, sạp...hàng loạt, đó là những hình ảnh đang xảy ra tại chợ Bến Thành, khu chợ vốn sầm uất và nhộn nhịp nhất TPHCM.

Chợ truyền thống cận Tết ế ẩm, bán hàng online lấy tiền thuê ki-ốt

Trí Minh - Chân Phúc |

Cận Tết Nguyên Đán 2020, hoạt động buôn bán tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như An Đông (quận 5), Vườn Chuối (quận 3),... vẫn không mấy khá khẩm hơn. Nhiều tiểu thương chia sẻ họ thậm chí đã phải trả lại các ki-ốt hoặc làm thêm nghề phụ để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.