Bùng nổ cho vay, lãi suất giữa các ngân hàng tăng trở lại

Lam Duy |

Sau 3 tuần giảm liên tiếp, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng bất ngờ tăng mạnh trở lại trong tuần qua.

Dữ liệu thị trường tiền tệ trong tuần thứ 4 của tháng 6.2021 vừa được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ tăng trở lại ở cùng lúc nhiều kỳ hạn.

Cụ thể trong tuần tính đến ngày 24.6, dữ liệu của BVSC cho thấy lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng có diễn biến tăng trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn gồm qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,26%, 0,24% và 0,29%, lên mức 1,21%, 1,41% và 1,74%/năm.

Lãi suất giữa các ngân hàng bất ngờ tăng trở lại trong tuần cuối tháng 6.2021. Ảnh: BVSC
Lãi suất giữa các ngân hàng bất ngờ tăng trở lại trong tuần cuối tháng 6.2021. Ảnh: BVSC

Như vậy, sau 3 tuần điều chỉnh giảm liên tiếp, lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại và đạt mức tăng lớn ở cả ba kỳ hạn chủ chốt.

Các số liệu được cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 15.6.2021, tăng trưởng tín dụng đạt mức 5,1% và tăng nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước, khi tính tới cuối tháng 6.2020, tín dụng mới chỉ tăng 3,65%.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng trong thời gian vừa qua cũng tăng nhanh hơn so với tăng trưởng huy động vốn, khi tính tới ngày 21.5.2021, tăng trưởng tín dụng đạt 4,67% trong khi tăng trưởng huy động vốn mới chỉ đạt 2,68%.

Với diễn biến trên, BVSC cho rằng trong năm 2021, thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục được dự báo sẽ không còn dư thừa nhiều như trong năm 2020.

Tăng trưởng tín dụng đạt mức tăng lớn hơn tăng trưởng huy động vốn tại các ngân hàng được nhìn nhận có thể là một trong những yếu tố gây áp lực và khiến lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tăng trở lại trong tuần qua.

Thực tế trong tuần trước đó theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, doanh số vay mượn vốn của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tính đến ngày 18.6.2021 đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với tuần trước nữa.

Trong đó tổng doanh số giao dịch bằng VND của các ngân hàng đạt xấp xỉ 702.067 tỉ đồng, bình quân đạt 140.413 tỉ đồng/ngày và tăng 1.503 tỉ đồng/ngày so với tuần trước.

Tương tự, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 175.387 tỉ đồng, bình quân 35.077 tỉ đồng/ngày và cũng đạt mức tăng 923 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Ngân hàng Nhà nươc cho hay, với doanh số giao dịch tăng lên, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần cũng đã có dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt 0,97/năm, 1,2%/năm và 1,66%/năm.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền 63.000 tỉ đồng của Kho bạc Nhà nước giúp lãi suất hạ nhiệt

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng trong tuần thứ 2 của tháng 6 giảm nhiệt ở hàng loạt kỳ hạn.

Rất khó nhận được lãi suất tiết kiệm 7,4%/năm

Lam Duy |

Các ngân hàng vừa và nhỏ đang trả lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường, thậm chí lên tới 7,4%/năm. Tuy nhiên, rất khó để nhận được mức lãi suất này.

Diễn biến lãi suất trái chiều tại các ngân hàng

Gia Miêu |

Sau nhiều tháng giữ ổn định, một số ngân hàng cũng đã tăng nhẹ lãi suất huy động tiền đồng trong khu vực dân cư thời gian gần đây.

Lãi suất giữa các ngân hàng lập đỉnh, vượt năm 2020

Lam Duy |

Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng và hiện đã cao hơn mức trung bình của năm 2020.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Dòng tiền 63.000 tỉ đồng của Kho bạc Nhà nước giúp lãi suất hạ nhiệt

Lam Duy |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng trong tuần thứ 2 của tháng 6 giảm nhiệt ở hàng loạt kỳ hạn.

Rất khó nhận được lãi suất tiết kiệm 7,4%/năm

Lam Duy |

Các ngân hàng vừa và nhỏ đang trả lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường, thậm chí lên tới 7,4%/năm. Tuy nhiên, rất khó để nhận được mức lãi suất này.

Diễn biến lãi suất trái chiều tại các ngân hàng

Gia Miêu |

Sau nhiều tháng giữ ổn định, một số ngân hàng cũng đã tăng nhẹ lãi suất huy động tiền đồng trong khu vực dân cư thời gian gần đây.

Lãi suất giữa các ngân hàng lập đỉnh, vượt năm 2020

Lam Duy |

Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng và hiện đã cao hơn mức trung bình của năm 2020.