BSR - Công tác hậu cần cho bảo dưỡng: Chu đáo, tận tâm và tiết kiệm

PV |

Bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất (TA4) đã đi qua được hơn nửa chặng đường. Tất cả công việc đang được Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng để sẵn sàng cho ngày khởi động lại nhà máy. Góp phần vào sự thành công của TA4 không thể không kể đến những con người “thầm lặng” ngày đêm chăm lo công tác hậu cần bảo dưỡng.

Câu chuyện về đón, cách ly các chuyên gia

Ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng BSR cho biết: Sau khi nhận thông tin của các chuyên gia, thời gian nhập cảnh từ Ban chuyên môn, ngay lập tức Văn phòng liên hệ tìm kiếm các chuyến bay để ghép chuyến nhằm tiết kiệm chi phí.

Các chuyên gia ở các nước khác nhau, nhưng lại không có chuyến bay đến Việt Nam và cũng không phải các chuyên gia cùng sang một lúc mà chia làm nhiều đợt; công việc tưởng chừng rất đơn giản chỉ cần lên mạng tìm hoặc liên hệ với đại lý vé máy là xong nhưng không phải dễ trong hoàn cảnh này.

Ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng BSR kiểm tra công tác An toàn thực phẩm phục vụ TA4.
Ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng BSR kiểm tra công tác An toàn thực phẩm phục vụ TA4.

Song song với việc tìm ghép chuyến bay, Văn phòng tham mưu văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các bộ ngành liên quan để hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhập cảnh. Sau khi được chấp thuận cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, chúng tôi phải tìm nơi cách ly y tế theo đúng quy định phòng chống dịch. Đây là công việc rất khó khăn và trở ngại vì không phải tỉnh nào, nơi nào, khách sạn nào cũng được phép bố trí cách ly.

Nhưng cái khó hơn nữa là phải thống nhất và khớp được lịch trình bay, thời gian nhập cảnh, cách ly cho các chuyên gia. Tránh trường hợp, khi có lịch bay nhưng thủ tục nhập cảnh chưa xong, chưa có nơi cách ly và theo quy định về thủ tục nhập cảnh, bắt buộc phải có lịch trình bay mới được cấp phép, ông Bùi Xuân Dương chia sẻ thêm.

Để cách ly cho chuyên gia đợt đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi phải xây dựng phương án, trình bày với các cơ quan chức năng của tỉnh để họ thông qua và chấp thuận cho phép cách ly. Sau khi được phép cách ly, chúng tôi phải đàm phán với khách sạn vừa đảm bảo hậu cần cho các chuyên gia, vừa tiết kiệm chi phí cho Công ty thì còn là vấn đề nan giải. Tất cả nằm ở chỗ khéo léo đàm phán cùng chung một mục đích chia sẻ khó khăn, cùng nhau phát triển.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn, các bộ ban ngành và tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi đã đưa được 249 chuyên gia người nước ngoài từ 16 quốc gia khác nhau sang Việt Nam để thực hiện công tác bảo dưỡng đảm bảo an toàn, không có chuyên gia nào bị nhiễm SARS-CoV-2. Bây giờ, chúng tôi tiếp tục các công việc để chuẩn bị đưa các chuyên gia về nước khi họ hoàn thành nhiệm vụ, ông Bùi Xuân Dương chia sẻ.

Chu đáo, ân cần, tận tâm và tiết kiệm

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện làm việc cho các chuyên gia, việc cung cấp hậu cần trên đại công trường bảo dưỡng cũng không kém phần gian nan. Trong lần bảo dưỡng này có 7 gói thầu chính với gần 4.500 nhân sự tham gia trong 51 ngày đêm.

Với phương châm: “Hỗ trợ nhà thầu hoàn thành công việc, giúp cho nhà thầu là giúp cho chính mình”. Hàng ngày, chúng tôi phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội CCB cấp phát hơn 2.500 ly nước chanh đến tay người lao động và 270 thùng nước Thạch Bích và đá lạnh cho 41 điểm trên công trường nhằm phục vụ nhu cầu cho người lao động, giúp họ hạ nhiệt với cái nắng của miền Trung, ông Lư Văn Tuấn chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Công ty tham gia phát sinh tố cho người lao động trên công trường.
Lãnh đạo Công ty tham gia phát sinh tố cho người lao động trên công trường.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Quản lý PSV tại Quảng Ngãi cho biết: "Trung bình mỗi ngày chúng tôi cung cấp gần 5.000 suất ăn cho người lao động trên công trường đảm bảo chất lượng. Bảo dưỡng trong thời điểm dịch bệnh nên chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải huy động nhân sự có tay nghề cao từ TP Vũng Tàu đến để hỗ trợ trong công tác an toàn, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phầm, kiểm soát dịch bệnh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động".

Ngoài việc bố trí hậu cần ăn uống, Văn phòng cũng lên kế hoạch bố trí phương tiện đưa đón người lao động BSR đi làm việc.

Tất cả vì sự thành công của chiến dịch TA4

Công tác bảo dưỡng tổng thể đã diễn ra an toàn, đúng tiến độ, một số công việc đã hoàn thành. Sự thành công bước đầu này là nhờ vào sự đóng góp của tập thể người lao động BSR và các nhà thầu. Và không thể không kể đến các tổ chức đoàn thể BSR cùng tham gia chăm lo công tác hậu cần.

Công đoàn cơ sở đã cử các nhân sự thăm hỏi động viên người lao động, phát những suất sinh tố đến tận tay người lao động. Từ công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các dụng cụ làm và công tác đóng gói từng ly sinh tố được các chị em phụ nữ tham gia nhiệt tình.

Đoàn thanh niên BSR cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ bảo dưỡng như: Hỗ trợ giám sát an ninh, an toàn, hướng dẫn, phân luồng nhà thầu công trường nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ bảo lãnh nhà thầu vào nhà máy; phối hợp với các lực lượng tuần tra trên công trường, tại các lán trại nghỉ tạm nhằm đảm bảo tuân thủ an ninh, an toàn; thực hiện công tác 5S trên công trường; phối hợp với Bộ phận Truyền thông thực hiện nhật ký TA4 nhằm cập nhật thông tin hàng ngày về tiến độ TA4 và hỗ trợ phát suất ăn nhẹ.

PV
TIN LIÊN QUAN

BSR bàn giao hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2

Phúc Nguyên |

Chiều 28.8, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bàn giao hệ thống máy xét nghiệm Real Time-PCR cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người dân trong tỉnh khi có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ mắc COVID-19.

BSR làm chủ công nghệ, kỹ thuật trong bảo dưỡng máy nén

Khương Duy |

Gói 9 - Bảo dưỡng Thiết bị quay (Rotating) là một trong số các gói công việc do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tự thực hiện thực hiện trong đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 này; bao gồm các tuốc bin máy nén lớn nhỏ tại các Phân xưởng/Cụm phân xưởng - những thiết bị có yêu cầu tính cơ khí chính xác cao, thường được kiểm tra sửa chữa bởi chuyên gia của OEM (Original Equipment Manufacturer - Nhà sản xuất thiết bị gốc).

BSR tài trợ tỉnh Quảng Ngãi 2,5 tỉ đồng mua máy xét nghiệm COVID-19

Khương Duy |

Chiều ngày 11.8.2020, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và tài trợ cho tỉnh 01 dàn máy xét nghiệm Real-time RT-PCR giá trị 2,5 tỉ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

BSR bàn giao hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2

Phúc Nguyên |

Chiều 28.8, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bàn giao hệ thống máy xét nghiệm Real Time-PCR cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người dân trong tỉnh khi có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ mắc COVID-19.

BSR làm chủ công nghệ, kỹ thuật trong bảo dưỡng máy nén

Khương Duy |

Gói 9 - Bảo dưỡng Thiết bị quay (Rotating) là một trong số các gói công việc do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tự thực hiện thực hiện trong đợt bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4 này; bao gồm các tuốc bin máy nén lớn nhỏ tại các Phân xưởng/Cụm phân xưởng - những thiết bị có yêu cầu tính cơ khí chính xác cao, thường được kiểm tra sửa chữa bởi chuyên gia của OEM (Original Equipment Manufacturer - Nhà sản xuất thiết bị gốc).

BSR tài trợ tỉnh Quảng Ngãi 2,5 tỉ đồng mua máy xét nghiệm COVID-19

Khương Duy |

Chiều ngày 11.8.2020, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và tài trợ cho tỉnh 01 dàn máy xét nghiệm Real-time RT-PCR giá trị 2,5 tỉ đồng.