BOT Sóc Trăng lại “dậy sóng” vì những câu trả lời soạn sẵn

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày tạm yên ắng, chiều nay (16.1), BOT Sóc Trăng lại bị các tài xế phản ứng kịch liệt vì 6 câu trả lời được cho là BOT soạn sẵn để nhân viên đọc cho tài xế nghe. Các tài xế tiếp tục đậu tại làn đường chờ giải thích khiến BOT Sóc Trăng thêm nóng.

Chúng tôi xin trích một số nội dung trả lời được cho là BOT soạn sẵn: “Tài xế muốn giảm vé thỏa đáng, chứ giảm vài chục % rồi tăng thời gian thu phí thì chúng tôi phản đối đến cùng?" Trả lời: Hiện nay trạm thu phí dịch vụ BOT Sóc Trăng đang thu vé thấp nhất trong khu vực, khoản thu hiện nay thấp hơn phương án tài chính trong hợp đồng… Việc tăng, giảm thời gian thu phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ chứ không thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư”.

Tại câu trả lời số 6 có đoạn "Việc anh nói phù hợp với các quốc gia phát triển khác, nhưng trong điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay nợ công đang quá lớn, với những áp lực về tai nạn giao thông tăng nhanh... nên Chính phủ mới kêu gọi đầu tư BOT để sớm giảm thiểu tai nạn giao thông và làm tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội…”.

Những câu trả lời soạn sẵn được cho là của BOT Sóc Trăng khiến các tài xế thêm bức xúc
Những câu trả lời soạn sẵn được cho là của BOT Sóc Trăng khiến các tài xế thêm bức xúc.

Một tài xế tên Công bức xúc: “Cách trả lời này chưa thỏa đáng. Chính phủ có thể nợ công, kêu gọi đầu tư BOT nhưng không thể nói làm tiền để phát triển kinh tế. Quốc lộ có từ nào tới giờ rồi chứ có phải mới mở đâu”.

Một tài xế khác thắc mắc: “Cách giải thích của BOT Sóc Trăng như vậy là chưa hợp lý. Chúng tôi cần phải gặp người có trách nhiệm để hỏi cho ra lẽ việc này”.

Bức xúc chuyện này, nhiều tài xế đậu xe phản ứng BOT Sóc Trăng, khiến cho tình hình thêm lộn xộn.

Ở diễn biến khác, UBND tỉnh Sóc Trăng chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình lộn xộn tại BOT Sóc Trăng thời gian qua.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng báo cáo gì với Thủ tướng tình hình trạm thu phí BOT?

Theo Zing |

Chín ngày qua nhiều lái xe không chịu mua vé qua BOT Sóc Trăng. Tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng.

Tài xế xe biển xanh phản ứng trạm BOT Sóc Trăng bị kỷ luật

Theo Dân trí |

Liên quan đến vụ “Tài xế lái xe biển xanh phản ứng trạm BOT Sóc Trăng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có hình thức bị kỷ luật đối với tài xế này.

Tổng cục Đường bộ khẳng định không dừng thu phí BOT Sóc Trăng

Theo Zing |

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ khẳng định trạm thu phí đã giảm giá, các lái xe cố tình gây tắc đường sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. BOT Sóc Trăng sẽ tiếp tục thu phí.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Sóc Trăng báo cáo gì với Thủ tướng tình hình trạm thu phí BOT?

Theo Zing |

Chín ngày qua nhiều lái xe không chịu mua vé qua BOT Sóc Trăng. Tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng.

Tài xế xe biển xanh phản ứng trạm BOT Sóc Trăng bị kỷ luật

Theo Dân trí |

Liên quan đến vụ “Tài xế lái xe biển xanh phản ứng trạm BOT Sóc Trăng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có hình thức bị kỷ luật đối với tài xế này.

Tổng cục Đường bộ khẳng định không dừng thu phí BOT Sóc Trăng

Theo Zing |

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ khẳng định trạm thu phí đã giảm giá, các lái xe cố tình gây tắc đường sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. BOT Sóc Trăng sẽ tiếp tục thu phí.