BOT Cai Lậy xả trạm... 10 phút rồi lại thu phí

TRẦN LƯU |

Trước sự phản ứng dữ dội của tài xế, tạo nên áp lực ùn ứ giao thông, trưa nay 2.12, BOT Cai Lậy lại cho xả trạm trong khoảng 10 phút, rồi thu phí trở lại...

Đỉnh điểm của vụ việc là vào khoảng 11h45 trưa nay (2.12). Một tài xế đi xe ô tô 4 chỗ theo hướng từ Cai Lậy về Mỹ Thuận đã dừng xe tại trạm và liên tục tỏ thái độ bức xúc trước sự bất hợp lý của trạm thu phí. 

Sau đó, tài xế này lấy ra một xấp tiền lẻ với nhiều tờ mệnh giá 200 đồng đưa cho nữ nhân viên thu phí, tổng cộng là 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng. Sau đó, nữ nhân viên thối lại 200 đồng, nhưng tài xế không chịu, nhất quyết đòi thối lại đúng 100 đồng. Tiếp đến, nữ nhân viên phải nhờ người trong buồng vé đưa ra tờ 100 đồng, tài xế mới chịu cho xe đi.

Các phương tiện được xả trạm trong khoảng 10 phút (ảnh: Tr.L)
Các phương tiện được xả trạm trong khoảng 10 phút (ảnh: Tr.L)

Do thời gian dừng phương tiện khá lâu, nên làn xe này bị ùn ứ phương tiện, buộc đơn vị quản lý phải cho "xả làn". Thời điểm này, một tài xế ở làn xe bên cạnh lưu thông hướng ngược lại bức xúc hỏi: Tại sao bên kia được xả bên này thì không?

Ngay sau đó, toàn bộ các làn xe được xả trạm, nhưng chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, rồi tiến hành thu phí trở lại...  

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Không biết BOT Cai Lậy thu phí trở lại, tài xế không mang tiền mua vé

TRẦN LƯU |

Trong sáng 2.12, đã xuất hiện trường hợp tài xế phản ứng trạm BOT Cai Lậy vì cho rằng, không biết trạm đã thu phí trở lại nên không mang theo tiền mua vé…

Phí đổi tiền mệnh giá 100 đồng đang gấp 150 lần giá trị thật

PV |

Ghi nhận của PV, ngoài chợ đen, trang thương mại điện tử, tiền 100 đồng đang được rao bán với giá cao gấp hàng trăm lần giá trị, chỉ để phục vụ việc trả tiền lẻ qua trạm BOT.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc nửa đêm 1.12: Điều gì đã diễn ra?

TRẦN LƯU |

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước...

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Không biết BOT Cai Lậy thu phí trở lại, tài xế không mang tiền mua vé

TRẦN LƯU |

Trong sáng 2.12, đã xuất hiện trường hợp tài xế phản ứng trạm BOT Cai Lậy vì cho rằng, không biết trạm đã thu phí trở lại nên không mang theo tiền mua vé…

Phí đổi tiền mệnh giá 100 đồng đang gấp 150 lần giá trị thật

PV |

Ghi nhận của PV, ngoài chợ đen, trang thương mại điện tử, tiền 100 đồng đang được rao bán với giá cao gấp hàng trăm lần giá trị, chỉ để phục vụ việc trả tiền lẻ qua trạm BOT.

BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc nửa đêm 1.12: Điều gì đã diễn ra?

TRẦN LƯU |

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước...