BOT Cai Lậy: Tiền Giang muốn xây thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất chọn phương án xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy và thực hiện thu phí ở cả 2 trạm trên tuyến tránh và tuyến chính.

Gỡ khó khăn cho BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) kéo dài 1 năm qua, vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất 2 phương án xử lý dự án BOT Cai Lậy.

Theo đó, với Phương án 1, giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu, giảm phí tối đa phương tiện, mở rộng phạm vi giảm phí với người dân khu vực lân cận. Còn Phương án 2, xây thêm một trạm trên tuyến tránh và thu cả hai trạm ở tuyến tránh và tuyến chính. Phương tiện lưu thông tuyến nào thu tuyến đó và hoàn vốn của tuyến đó. UBND tỉnh Tiền Giang nghiêng về lựa chọn theo phương án 2 và cho rằng việc thực hiện thuận lợi hơn.

Thông tin từ Bộ GTVT, Bộ đang xem xét tới 2 phương án, một là giữ nguyên trạm BOT hiện tại trên QL1 để thu phí cả tuyến chính và tuyến tránh; hai là xây thêm trạm trên tuyến tránh để thu phí riêng từng tuyến. Phương tiện lưu thông tuyến nào thu tuyến đó và hoàn vốn của tuyến đó. Mức phí cả hai bằng nhau. 
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy chưa thu phí đã xuống cấp nặng

Kỳ QuanBOT Cai Lậy, xuống cấp nặng, ổ gà |

Sau thời gian ngắn đưa vào thu phí cuối năm rồi, BOT Cai Lậy phải tạm ngưng thu phí vì cánh tài xế phản ứng mạnh. Qua nhiều tranh cãi, với nhiều phương án được đưa ra, đến nay BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. Trong khi đó, công trình đang xuống cấp nặng mà không có dấu hiệu được tu sửa.

Tiền Giang đề xuất 2 phương án “cứu” BOT Cai Lậy

T.N |

Sau khi tạm ngừng thu phí (lần 2) vào đầu tháng 12.2017, đã có rất nhiều phương án, nhiều thời điểm đặt ra để BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) thu phí trở lại, nhưng đều không thực hiện. Mới đây, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đề xuất phương án đưa BOT Cai Lậy vào thu phí trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

BOT Cai Lậy chưa thu phí đã xuống cấp nặng

Kỳ QuanBOT Cai Lậy, xuống cấp nặng, ổ gà |

Sau thời gian ngắn đưa vào thu phí cuối năm rồi, BOT Cai Lậy phải tạm ngưng thu phí vì cánh tài xế phản ứng mạnh. Qua nhiều tranh cãi, với nhiều phương án được đưa ra, đến nay BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. Trong khi đó, công trình đang xuống cấp nặng mà không có dấu hiệu được tu sửa.

Tiền Giang đề xuất 2 phương án “cứu” BOT Cai Lậy

T.N |

Sau khi tạm ngừng thu phí (lần 2) vào đầu tháng 12.2017, đã có rất nhiều phương án, nhiều thời điểm đặt ra để BOT Cai Lậy (trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang) thu phí trở lại, nhưng đều không thực hiện. Mới đây, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đề xuất phương án đưa BOT Cai Lậy vào thu phí trở lại.