BOT Cai Lậy: Sau một giờ “xả” trạm đã trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau khoảng 1 giờ “xả” trạm, từ khoảng 13h45, việc thu phí đã trở lại bình thường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Theo ghi nhận của PV, việc tài xế trả phí bằng tiền lẻ có xảy ra nhưng không nhiều, và đều được lực lượng chức năng tại đây xử lý nhanh gọn (mời xe đến khu vực trả phí bằng tiền lẻ hoặc giải đáp thắc mắc), nhờ vậy mà không xảy ra ùn tắc. 

Theo ghi nhận của PV, càng về chiều, lượng xe qua trạm càng nhiều, rất dễ xảy ra ùn tắc. Với cách làm hiện tại của những người quản lý trạm, khi vừa xảy ra ùn tắc thì “xả” trạm, khi đã ổn định trở lại mới thu phí tiếp, việc “thất thủ” (xảy ra ùn tắc đến mức không kiểm soát được) sẽ khó xảy ra.
Ùn tắc đã xảy ra trong thời gian ngắn.
Ùn tắc đã xảy ra trong thời gian ngắn.
Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng can thiệp không để xảy ra ùn tắc.
Lực lượng chức năng luôn sẵn sàng can thiệp không để xảy ra ùn tắc.
Các phương tiện phục vụ luôn sẵn sàng.
Các phương tiện phục vụ luôn sẵn sàng.
Có cả 2 chiếc xe cẩu để khi cần thì bốc phương tiện ra khỏi trạm.
Có cả 2 chiếc xe cẩu để khi cần thì bốc phương tiện ra khỏi trạm.
Xử lý một trường hợp trả phí bằng tiền lẻ tại nơi dành riêng.
Xử lý một trường hợp trả phí bằng tiền lẻ tại nơi dành riêng.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi tình hình tại trạm.
Người hiếu kỳ theo dõi tình hình tại trạm.
PV các báo được tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp.
PV các báo được tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp.
Việc thu phí đã trở lại bình thường sau khoảng 1 giờ “xả” trạm.
Việc thu phí đã trở lại bình thường sau khoảng 1 giờ “xả” trạm.
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Dùng tiền 500.000 mua vé Trạm BOT Cai Lậy

Theo PLO |

Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30-11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào. Tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé.

BOT Cai Lậy: Điểm thu phí tiền lẻ, liệu có hết ùn tắc?

TRẦN LƯU |

Việc trạm BOT Cai Lậy mở thêm điểm thu tiền lẻ, mệnh giá nhỏ để đối phó việc ùn tắc như đã từng xảy ra, liệu có đạt được hiệu quả?

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dùng tiền 500.000 mua vé Trạm BOT Cai Lậy

Theo PLO |

Theo ghi nhận, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 30-11, chỉ sau 30 phút thu phí thì khu vực quầy bán vé BOT Cai Lậy trở nên ồn ào. Tiếng còi xe inh ỏi. Một số tài xế không dùng tiền lẻ mà dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé.

BOT Cai Lậy: Điểm thu phí tiền lẻ, liệu có hết ùn tắc?

TRẦN LƯU |

Việc trạm BOT Cai Lậy mở thêm điểm thu tiền lẻ, mệnh giá nhỏ để đối phó việc ùn tắc như đã từng xảy ra, liệu có đạt được hiệu quả?

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.