BOT Cai Lậy: Điểm thu phí tiền lẻ, liệu có hết ùn tắc?

TRẦN LƯU |

Việc trạm BOT Cai Lậy mở thêm điểm thu tiền lẻ, mệnh giá nhỏ để đối phó việc ùn tắc như đã từng xảy ra, liệu có đạt được hiệu quả?

9h sáng hôm nay (30.11), trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ thu phí trở lại sau hơn 3 tháng tạm ngưng vì gặp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận và các tài xế, nhà xe.

Lần này, ngoài việc giảm giá qua trạm, đơn vị quản lý đã sắp xếp 2 khu vực dành riêng cho những xe trả phí bằng tiền lẻ. Các xe trả tiền lẻ sẽ không mua vé tại làn thu phí thông thường mà phải đi vào bãi riêng, hai điểm này nằm cặp 2 bên đường quốc lộ, cách trạm thu phí khoảng vài trăm mét, sức chứa của mỗi bãi là từ 20-25 xe.

Trước đó, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã bị các lái xe phản ứng  bằng cách dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm, gây ùn tắc nghiêm trọng.

Một điểm dành riêng để thu tiền lẻ các xe qua trạm BOT Cai Lậy (ảnh: P.V)
Một điểm dành riêng để thu tiền lẻ các xe qua trạm BOT Cai Lậy (ảnh: P.V)

Ông Nguyễn Phú Hiệp - Giám đốc Cty TNHH Đầu tư QL1 tỉnh Tiền Giang, đơn vị quản lí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) thông tin, 9h sáng 30.11, trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại. Trong lần thu phí trở lại này, mức phí qua trạm sẽ được giảm khoảng 30% cho tất cả phương tiện. Người dân sống gần trạm thu phí, nếu như không kinh doanh vận tải, cũng sẽ được miễn phí qua trạm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy trước giờ thu phí trở lại

Kỳ Quan |

Theo thông báo của người có trách nhiệm, trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) sẽ hoạt động trở lại vào sáng 30.11.2017.

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.

BOT lại nóng với "cuộc chiến" tiền lẻ: Giảm phí cũng cần nhưng phải dời trạm đúng vị trí

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau “sự kiện” BOT tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang), cho đến nay hàng loạt các trạm BOT đã phải đưa ra quyết định giảm mức giá khi qua trạm. Mới nhất là BOT tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai chấp nhận giảm 20% cước cho phương tiện qua trạm và 100% phí cho gần 400 ôtô của người dân địa phương quanh trạm. Tuy nhiên, theo các chủ phương tiện, họ đồng ý giảm phí nhưng đòi hỏi cơ bản vẫn là phải dời trạm về đúng vị trí chứ không “nhao ra” QL1 để “tận thu”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

BOT Cai Lậy trước giờ thu phí trở lại

Kỳ Quan |

Theo thông báo của người có trách nhiệm, trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) sẽ hoạt động trở lại vào sáng 30.11.2017.

Thu phí trở lại từ 30.11, BOT Cai Lậy đã có phương án chống "thất thủ"

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy xác nhận sẽ cho thu phí trở lại tại trạm này từ 9h ngày 30.11 và điều chỉnh giảm tất cả các mức phí.

BOT lại nóng với "cuộc chiến" tiền lẻ: Giảm phí cũng cần nhưng phải dời trạm đúng vị trí

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau “sự kiện” BOT tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang), cho đến nay hàng loạt các trạm BOT đã phải đưa ra quyết định giảm mức giá khi qua trạm. Mới nhất là BOT tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai chấp nhận giảm 20% cước cho phương tiện qua trạm và 100% phí cho gần 400 ôtô của người dân địa phương quanh trạm. Tuy nhiên, theo các chủ phương tiện, họ đồng ý giảm phí nhưng đòi hỏi cơ bản vẫn là phải dời trạm về đúng vị trí chứ không “nhao ra” QL1 để “tận thu”.