Bốn yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán trong tháng 3

Tùng Thư |

GDP, lạm phát, mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ là các yếu tố chính có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 3.2021, theo SSI Research.

Lạc quan về triển vọng GDP quý I

Báo cáo chiến lược tháng 3 của SSI Research cho biết nhân tố nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn đến từ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên HOSE phục hồi rất tích cực từ quý IV/2020 và khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 sắp tới.

Các ngành chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn đều ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt trội như Ngân hàng (+28.4%), Bất động sản (+10.7%), Tài Nguyên cơ bản (+222%), Dịch vụ tài chính (+150%).

Sau đợt phục hồi nửa cuối tháng 2, hệ số P/E thị trường năm 2021 tăng lên mức 15,1 lần vào ngày 3.3. Số liệu kinh tế 2 tháng đầu năm khá tích cực, không chỉ đến từ xuất khẩu (tăng 23% so với cùng kỳ) hay sản xuất công nghiệp mà đặc biệt là tổng mức bán lẻ hàng hóa sau khi loại trừ lạm phát tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Do tháng 3.2020 là tháng chịu ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19, trong khi tháng 3.2021 lại là tháng Việt Nam đã kiểm soát thành công đợt bùng phát thứ 3 của đại dịch COVID-19 với việc hầu hết các địa phương đều nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Do đó, GDP quý I/2021 có thể tăng cao hơn cùng kỳ là khá rõ ràng, và có thể đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ là vào khoảng 4,7-5%.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất vẫn đang trong xu hướng giảm nhẹ để hỗ trợ các hoạt động kinh tế tiếp tục hồi phục và cũng tiếp tục tạo lợi thế cho kênh chứng khoán.

Rủi ro lạm phát và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ

Lạm phát tháng 2 tăng khoảng 1,52% và là mức tăng khá cao nếu chỉ nhìn vào con số tuyệt đối. SSI Research cho rằng áp lực lạm phát trong thời gian tới sẽ không nhỏ khi tổng cầu đang phục hồi rõ rệt cùng với nền so sánh thấp của năm 2020.

Chi phí vận tải cũng tăng mạnh do sự đứt gãy của chuỗi cung ứng kéo dài từ năm ngoái. Mức tăng này sẽ gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất cũng như giá tiêu dùng trong ngắn hạn.

Từ đầu năm tới nay, và đặc biệt trong một số tuần gần đây, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khá nhanh khoảng 0,6% và hiện nay ở mức gần 1,5%.

So với mức đáy của năm 2020, lợi suất tăng lại được 1%. Nguyên nhân có thể do các nhà đầu tư kỳ vọng kinh tế thế giới có thể hồi phục nhanh hơn, đi kèm với lạm phát gia tăng trong bối cảnh giá hàng hóa cơ bản tăng cao có thể khiến các ngân hàng trung ương bắt đầu rút lại các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại về lý thuyết là không tốt cho các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Tuy nhiên, về mặt cơ bản tình hình hiện nay đã có các điểm khác, như mặt bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn thấp hơn so với trước dịch COVID-19, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã ở mức cao theo tiêu chuẩn của IMF, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trái phiếu Chính phủ, và việc bán ròng trên thị trường cổ phiếu đã diễn ra từ rất lâu nên áp lực hiện tại là không còn nhiều.

Vận động của VN-Index sau Tết nguyên đán cho thấy những tín hiệu tích cực hơn về điểm số và khối lượng giao dịch, tuy nhiên VN-Index vẫn liên tục gặp khó do cung thường trực khi chỉ số tiến về vùng cản tâm lý 1.200 điểm.

Các nhịp thoái lui từ vùng cản này đang được hỗ mạnh ở vùng 1.175 – 1.150 điểm trong khi xu hướng tăng của chỉ số vẫn chưa thay đổi.

Vì vậy, khả năng VN-Index vẫn sẽ hướng đến và thử thách vùng đỉnh cũ 1.200 với động lực từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong thời gian tới.

Trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 6.348 tỉ đồng trên HOSE trong 2 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán (từ 17.2) với 7 phiên mua ròng liên tiếp trong khi thị trường đang trong giai đoạn tích lũy chờ vượt đỉnh lịch sử 1.200.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tạm quên đỉnh 1.200 để tìm kiếm lợi nhuận thực tế hơn

Thế Lâm |

VN-Index kết tuần ở tại mốc 1.168,69 điểm. Trải qua nhiều phiên giao dịch chứng khoán thử thách đỉnh 1.200 điểm từ tháng 1.2021 đến nay, chỉ số vẫn chưa thể chinh phục thành công.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Chứng khoán: Tạm quên đỉnh 1.200 để tìm kiếm lợi nhuận thực tế hơn

Thế Lâm |

VN-Index kết tuần ở tại mốc 1.168,69 điểm. Trải qua nhiều phiên giao dịch chứng khoán thử thách đỉnh 1.200 điểm từ tháng 1.2021 đến nay, chỉ số vẫn chưa thể chinh phục thành công.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.