Bộ Xây dựng sắp bán vốn tại "con cưng" đang thua lỗ hơn 1.000 tỉ

Minh An |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Bộ Xây dựng sẽ bán 49% vốn đang sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (UPCOM:SHG) theo hình thức đấu giá vào ngày 25.12 tới đây.

Theo đó, Bộ Xây dựng bán đấu giá hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG tương đương 49% vốn điều lệ của SHG mà Bộ Xây dựng đang nắm giữ.

Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tối thiểu Bộ Xây dựng sẽ thu về hơn 132 tỉ đồng nếu thoái vốn thành công.

Thời gian muộn nhất để các công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý đấu giá gửi đơn đăng ký về HNX là ngày 30.11.2020. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 25.12 tới đây tại HNX.

Đáng lưu ý, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHG được xếp vào danh mục “cổ phiếu trà đá”, thị giá chỉ ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá khởi điểm mà Bộ Xây dựng đưa ra trong đợt thoái vốn này (10.000đồng/cổ phiếu) gấp 5 lần thị giá. Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng hết sức bết bát, thua lỗ liên tiếp từ năm 2015 đến nay.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 cho thấy doanh nghiệp này lỗ hơn 72 tỉ đồng, đến ngày 31.12.2019 lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 973 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng lỗ lũy kế của Tổng công ty Sông Hồng đã lên đến hơn 1.000 tỉ đồng làm âm vốn chủ sở hữu 696 tỉ đồng.

Đơn vị kiểm toán đã nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, nợ xấu tín dụng khiến tổng công ty không đủ điều kiện tham gia các gói thầu, công ty mẹ và các đơn vị thành viên tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng.

Tổng công ty Sông Hồng tiền thân là công ty Kiến trúc Việt Trì thành lập năm 1958, là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Tính đến ngày 30.6.2020, ngoài phần vốn góp của Nhà nước chiếm tỉ lệ 49%, các cổ đông lớn khác của Tổng công ty Sông Hồng còn có ông Phan Việt Anh (tỉ lệ sở hữu 14,9%), bà Phạm Thị Phương Thúy (tỉ lệ sở hữu 11,06%) và ông Lã Tuấn Hưng (tỉ lệ sở hữu 9,25%).

Một số dự án đầu tư lớn của Tổng công ty Sông Hồng có thể kể đến như công trình Sông Hồng Tower tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trên diện tích 1,38ha.

Dự án lập quy hoạch khu đất kinh tế tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) trên quy mô 9,5ha. Dự án Khách sạn Royal Sông Hồng. Dự án nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 70-72 An Dương, Tây Hồ (Hà Nội)…

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng bán xong vốn tại CC1, thu về hơn 1.000 tỉ đồng

Minh An |

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (UPCOM:CC1) do Bộ Xây dựng chào bán.

Bộ Xây dựng đứng chót về việc ứng dụng công nghệ thông tin

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Chiều nay (11.11), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch UBND Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng 31.10, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh – làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Xây dựng bán xong vốn tại CC1, thu về hơn 1.000 tỉ đồng

Minh An |

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (UPCOM:CC1) do Bộ Xây dựng chào bán.

Bộ Xây dựng đứng chót về việc ứng dụng công nghệ thông tin

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Chiều nay (11.11), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch UBND Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng 31.10, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh – làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.