Bò trượt chân ngã, làm lộ giằng bê tông cốt... gỗ tại công trình kênh thủy lợi

N.T |

Thanh giằng bê tông trên miệng kênh thủy lợi ở Bình Định bị bong tróc, lộ ra cốt gỗ bên trong. Chủ đầu tư nói do công nhân... nghịch, lấy sắt làm chuyện khác, đến khi thiếu nên mới đưa cây gỗ vào.

Chiều 3.11, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định - cho biết, đã chỉ đạo cán bộ của đơn vị này đi kiểm tra thực tế hệ thống kênh thủy lợi S8 (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) do phát hiện có một thanh giằng bị vỡ, lộ ra cốt gỗ bên trong để có hướng xử lý phù hợp.

“Sáng thứ 2 tuần đến, các cán bộ của chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra. Ngoài việc kiểm tra thanh giằng lộ ra cốt cây bên trong, chúng tôi sẽ đập thêm một số thanh giằng khác tại hệ thống kênh S8 để kiểm tra” - ông Hổ nói thêm.

Trước đó, một người nông dân ở xã Phước Quang chứng kiến cảnh con bò chạy trượt chân ngã xuống thanh giằng nằm ngang trên mặt kênh S8 khiến lớp bê tông bên ngoài thanh giằng bị bong tróc, làm lộ cốt gỗ bên trong.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, đơn vị chủ đầu tư dự án kênh hương S8 - cho biết, do công nhân nghịch lấy sắt làm chuyện khác, đến khi thiếu sắt nên mới đưa cây tầm bậy vào. Hơn 200 thanh giằng nhưng chỉ có 1 thanh có chứa cây bên trong.

 
Các thanh giằng tại kênh S8 đã được khắc phục.

Theo ông Phú, công trình trên được xây dựng vào năm 2013 với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đăng Khoa là đơn vị thi công.

“Chỉ có 1 thanh giằng có cây bên trong nên không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình cả. Kênh được đưa vào sử dụng mấy năm nay rồi, bê tông vẫn còn láng bóng, sử dụng bình thường chứ có gì đâu. Đối với thanh giằng có cây bên trong, chúng tôi sẽ bỏ thanh này và thay thế thanh khác cho đảm bảo” - ông Phú nói thêm.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Dự án đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long: Có xẻ núi, bêtông hóa đảo?

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin về việc Dự án Khu bảo tồn động thực vật trên đảo Soi Sim, thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long có tình trạng xẻ núi, bêtông hóa, trả lời PV Lao Động sáng nay 28.6, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư đều khẳng định, không có chuyện này. 

Truy tố 2 cán bộ “bỏ túi” tiền bêtông hóa đường giao thông nông thôn

N.P.T |

Chiều 27.6, một nguồn tin cho hay, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa truy tố bị can Võ Thanh Lân (nguyên Trưởng thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa), Nguyễn Ngọc Cẩn (nguyên Phó Trưởng thôn Phú Đa) về tội tham ô tài sản.

“Bêtông hóa” thành cổ, “nhốt” di tích trong cũi sắt

ĐỨC VÂN |

Thành cổ Sơn Tây - một trong 4 tòa thành nổi tiếng, tiêu biểu, đẹp nhất miền Bắc, đã đi vào lịch sử, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994, nổi tiếng khắp đó đây với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc cùng không gian yên bình vốn có đã được xếp vào nhóm “Nghiêm cấm vi phạm”. Thế nhưng, người ta đang ngang nhiên “xẻ thịt”, rồi “bêtông hóa” thành cổ Sơn Tây với những hạng mục công trình xấu xí, phản cảm, thậm chí là hết sức vô lý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự án đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long: Có xẻ núi, bêtông hóa đảo?

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin về việc Dự án Khu bảo tồn động thực vật trên đảo Soi Sim, thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long có tình trạng xẻ núi, bêtông hóa, trả lời PV Lao Động sáng nay 28.6, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư đều khẳng định, không có chuyện này. 

Truy tố 2 cán bộ “bỏ túi” tiền bêtông hóa đường giao thông nông thôn

N.P.T |

Chiều 27.6, một nguồn tin cho hay, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa truy tố bị can Võ Thanh Lân (nguyên Trưởng thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa), Nguyễn Ngọc Cẩn (nguyên Phó Trưởng thôn Phú Đa) về tội tham ô tài sản.

“Bêtông hóa” thành cổ, “nhốt” di tích trong cũi sắt

ĐỨC VÂN |

Thành cổ Sơn Tây - một trong 4 tòa thành nổi tiếng, tiêu biểu, đẹp nhất miền Bắc, đã đi vào lịch sử, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994, nổi tiếng khắp đó đây với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc cùng không gian yên bình vốn có đã được xếp vào nhóm “Nghiêm cấm vi phạm”. Thế nhưng, người ta đang ngang nhiên “xẻ thịt”, rồi “bêtông hóa” thành cổ Sơn Tây với những hạng mục công trình xấu xí, phản cảm, thậm chí là hết sức vô lý.