Bộ trưởng Tài chính: Đưa ra khỏi ngành công chức thuế thoái hóa, tiêu cực

CAO NGUYÊN |

Để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (Bộ Tài chính) yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 của Tổng cục Thuế ngày 13.1, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả mà Tổng cục Thuế đạt được đã góp phần rất quan trọng cho thắng lợi chung của toàn ngành Tài chính năm 2019. Trong đó có một số kết quả nổi bật, đó là công tác xây dựng thể chế, công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, ông yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế.

“Nhất quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật. Thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định và nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, về công tác sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tính đến nay toàn ngành Thuế đã tiến hành hợp nhất 433 chi cục thuế trực thuộc 61 cục thuế, giảm 227 chi cục thuế. Số chi cục thuế còn lại là 484 chi cục, giảm 1.712 đầu mối cấp đội; trong khi vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả, thông suốt các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thuế các cấp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Có bịt hết được các “khe hở” về né thuế trong mua bán bất động sản?

Gia Miêu |

Như Báo Lao Động đã thông tin, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM vừa bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế. Việc cơ quan thuế bắt đầu "mạnh tay" ngăn chặn tình trạng khai giá thấp để lách thuế trong giao dịch mua bán bất động sản, liệu có bịt được hết các "khe hở" hiện nay không?.

Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

GIa Miêu |

Cơ quan thuế ở TPHCM đã bắt đầu “gắt” hơn khi xem xét giá kê khai tính thuế chuyển nhượng bất động sản sau khi có chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Và mới đây, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM đã bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế.

Đề xuất tăng gấp 3 lần tiền phạt với người trốn thuế

NGUYÊN ANH |

Bộ Tài chính đang trình lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. Dự kiến tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có bịt hết được các “khe hở” về né thuế trong mua bán bất động sản?

Gia Miêu |

Như Báo Lao Động đã thông tin, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM vừa bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế. Việc cơ quan thuế bắt đầu "mạnh tay" ngăn chặn tình trạng khai giá thấp để lách thuế trong giao dịch mua bán bất động sản, liệu có bịt được hết các "khe hở" hiện nay không?.

Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

GIa Miêu |

Cơ quan thuế ở TPHCM đã bắt đầu “gắt” hơn khi xem xét giá kê khai tính thuế chuyển nhượng bất động sản sau khi có chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Và mới đây, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM đã bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế.

Đề xuất tăng gấp 3 lần tiền phạt với người trốn thuế

NGUYÊN ANH |

Bộ Tài chính đang trình lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. Dự kiến tăng phạt gấp 3 số tiền trốn thuế của người vi phạm.