Bộ trưởng Công Thương: Không thể chấp nhận khi cán bộ QLTT vi phạm

Cường Ngô |

Người đứng đầu Bộ Công Thương khẳng định, việc cán bộ QLTT vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận. "Người bình thường vi phạm đã phải xử lý nghiêm, còn người thực thi pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật thì dứt khoát phải xử lý nặng hơn" - ông nói.

QLTT xử lý 41.375 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Tại hội nghị Tổng kết năm 2021 của Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) diễn ra sáng 21.1, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng QLTT cho biết, trong năm 2021, toàn lực lượng đã kiểm tra, xử lý 41.375 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 430 tỉ đồng.

Trong đó, có những vụ việc điển hình được lực lượng QLTT phát hiện, xử lý, như vụ triệt phá 40 tấn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn Bắc Ninh; chủ trì, phối hợp với cơ quan công an phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn tấn than lậu trên địa bàn Hải Dương...

Ngoài ra, lực lượng cũng ngăn chặn thành công nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng phòng chống dịch như thuốc chữa COVID-19, khẩu trang, nước sát khuẩn, máy thở oxy... không đảm bảo chất lượng.

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh tổng kết lại một năm hoạt động của lực lượng QLTT
Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh tổng kết lại một năm hoạt động của lực lượng QLTT. Ảnh: TT

"Trong năm 2021, chúng tôi đã chuyển cơ quan công an 190 vụ, đã khởi tố 22 vụ, đang xem xét 105 vụ. Các vụ việc chuyển cơ quan điều tra chủ yếu là hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp, trang thiết bị y tế, thuốc tân dược…", ông Linh nói.

Cũng theo ông Trần Hữu Linh, một trong những dấu ấn khó quên với lực lượng QLTT trong năm 2021, đó là Hội nghị quán triệt nhiệm vụ xây dựng lực lượng gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Nói cách khác đó là hội nghị "tự phê bình" đầu tiên trong lực lượng.

"Với hội nghị này, chúng tôi đề nghị không đề cập đến những thành tích mà chỉ nói về những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và phương hướng triển khai.

69 lãnh đạo các cục, vụ đã ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trước Tổng cục trưởng như một lời hứa về trách nhiệm của mình với đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao", người đứng đầu Tổng cục QLTT thông tin.

Tự mãn thì không thể chấp nhận

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, 5 tháng qua, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có hai cuộc làm việc trực tiếp với lực lượng QLTT, trong đó đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng trong năm nay, nhất là vấn đề quản lý, giáo dục với cán bộ lực lượng.

Bởi lực lượng QLTT rất quan trọng, nếu làm không đúng thì mất nhiều thứ; không chỉ là tiền của, mà còn là danh dự và tính mạng, nhất là những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng - sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân.

"Lãnh đạo Bộ rất quan tâm và kỳ vọng vào lực lượng QLTT. Công bằng mà nói, những tháng qua, lực lượng QLTT đã có những chuyển động nhất định. Về mặt công việc chuyên môn đã nỗ  lực tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, cho Bộ, cho Chính phủ, ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản mang tính chất quy phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổng cục QLTT cũng đã quan tâm hơn trong việc tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ… Đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng QLTT.

Tất nhiên chúng ta phải hiểu những vụ việc chúng ta phát hiện ra vẫn còn nhỏ. Nói điều này để thấy trách nhiệm của QLTT rất lớn, để thực hiện sứ mệnh của mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tự mãn thì không thể chấp nhận", ông Diên nói.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HH
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HH

Ông Diên cũng nhắc việc nâng cao đạo đức công vụ là rất quan trọng. Bởi trong năm qua, bên cạnh những thành tích đạt được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận còn nhiều tồn tại.

Trong năm có rất nhiều trường hợp cán bộ vi phạm; những vi phạm không đơn thuần về hành chính, mà còn vi phạm pháp luật, có nhiều cán bộ đã bị khởi tố.

"Việc cán bộ QLTT vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận, người bình thường vi phạm đã phải xử lý nghiêm, còn người thực thi pháp luật nhưng lại vi phạm pháp luật thì dứt khoát phải xử lý nặng hơn.

Tổng cục QLTT có đề xuất cơ chế về việc này để Ban cán sự quyết định. Nếu như những đơn vị cơ sở mà có cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật, thì người đứng đầu tập thể lãnh đạo ở đó phải bị xử lý như thế nào, mức thấp nhất ra sao, mức trần cao nhất là mức nào. Tất nhiên khi xem xét thì phải áp vào các quy định của pháp luật", ông Diên cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 lái xe Cục QLTT Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả

Diễm Phúc |

3 nhân viên lái xe của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định bị khởi tố vì sử dụng vé thu phí đường bộ giả để không tốn phí lưu thông qua các trạm thu phí.

QLTT Hà Nội rà soát các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online bánh trung thu

Tô Thế |

Việc rà soát, kiểm tra các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online mặt hàng bánh trung thu sẽ được thực hiện xong trước ngày 23.9.2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường.

Bộ trưởng Công Thương nói gì về những cán bộ QLTT vừa bị khởi tố

Cường Ngô |

Nhắc lại sự việc đáng tiếc xảy ra những ngày qua liên quan đến một số cán bộ, công chức quản lý thị trường (QLTT) vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, những sai phạm xảy ra vừa qua phải được nhìn nhận đúng, mỗi cán bộ phải cảm thấy đau lòng, đáng tiếc khi sự việc lại xảy ra với ngành mình, để từ đó rút kinh nghiệm cho chính bản thân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khởi tố 3 lái xe Cục QLTT Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả

Diễm Phúc |

3 nhân viên lái xe của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định bị khởi tố vì sử dụng vé thu phí đường bộ giả để không tốn phí lưu thông qua các trạm thu phí.

QLTT Hà Nội rà soát các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online bánh trung thu

Tô Thế |

Việc rà soát, kiểm tra các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online mặt hàng bánh trung thu sẽ được thực hiện xong trước ngày 23.9.2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường.

Bộ trưởng Công Thương nói gì về những cán bộ QLTT vừa bị khởi tố

Cường Ngô |

Nhắc lại sự việc đáng tiếc xảy ra những ngày qua liên quan đến một số cán bộ, công chức quản lý thị trường (QLTT) vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, những sai phạm xảy ra vừa qua phải được nhìn nhận đúng, mỗi cán bộ phải cảm thấy đau lòng, đáng tiếc khi sự việc lại xảy ra với ngành mình, để từ đó rút kinh nghiệm cho chính bản thân.