Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.12 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định: “Tỉnh có những nhà khoa học rất giỏi như anh Cua, là rất tự hào. Đoạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới không đơn giản. Các anh chị đã miệt mài nghiên cứu, tâm huyết cho ngành lúa gạo Việt Nam”.

Bộ trưởng hoan nghênh Sóc Trăng đã biến nguy cơ biến đổi khí hậu thành cơ hội, đạt những thành tựu rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là cơ cấu lại ngành lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bên cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bên cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)

Theo bộ trưởng, mô hình lúa - tôm Sóc Trăng đang triển khai là mô hình bền vững và hiệu quả nên cần tập trung xây dựng thương hiệu lúa thơm Sóc Trăng, sớm hoàn thiện lại đề án lúa đặc sản, trong đó xác định vùng chuyên sản xuất hai giống lúa ST24 và ST25.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần coi mô hình tôm - lúa là sản phẩm chuyên biệt của địa phương, sớm xây dựng thương hiệu tôm, thương hiệu gạo (sản phẩm kép) từ mô hình tôm-lúa… Việc được thế giới công nhận gạo ST25 là gạo ngon nhất thế giời là cơ hội lớn để Sóc Trăng nói riêng, cả nước nói chung xây dựng thương hiệu gạo mạnh để nâng cao giá trị hạt gạo.

Bộ NNPTNT sẵn sàng hỗ trợ Sóc Trăng trong việc phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu và giới thiệu với các doanh nghiệp xuất khẩu nhầm bao tiêu xuất khẩu gạo ST25 với giá có lợi nhất cho người trồng lúa.

Như Lao Động đã thông tin, gạo ST25 của nhóm nghiên cứu do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (Sóc Trăng) làm trưởng nhóm đã vượt qua các nước để đoạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới lần thứ 11 tại Philippines.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Vinh danh nhóm tác giả Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 25.11, Sóc Trăng tổ chức vinh danh nhóm tác giả gạo ST 25, ST 24 - thương hiệu gạo đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới. Điều khá đặc biệt là vùng đất để làm ra hạt gạo ngon nhất thế giới không mấy xa lạ với người trồng lúa ĐBSCL.

Sở hữu “gạo ngon nhất thế giới”, Việt Nam có quyết định được giá thế giới?

L.V |

Từ sự kiện gạo ST 25 của Việt Nam được vinh danh là "gạo ngon nhất thế giới", liệu gạo Việt Nam có giữ ngôi vương bền vững và có khả năng quyết định được giá gạo thế giới?

Hành trình 20 năm đưa gạo Việt vượt Thái Lan thành gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Là người có quan hệ với đồng nghiệp Thái Lan trên 20 năm qua, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, cha đẻ của dòng gạo thơm ST có nhiều dịp để so sánh phẩm chất gạo của hai nước.

Việt Nam đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, Sóc Trăng, Việt Nam được trao giải Gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức ngày 12.11 tại Philippines.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Vinh danh nhóm tác giả Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 25.11, Sóc Trăng tổ chức vinh danh nhóm tác giả gạo ST 25, ST 24 - thương hiệu gạo đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới. Điều khá đặc biệt là vùng đất để làm ra hạt gạo ngon nhất thế giới không mấy xa lạ với người trồng lúa ĐBSCL.

Sở hữu “gạo ngon nhất thế giới”, Việt Nam có quyết định được giá thế giới?

L.V |

Từ sự kiện gạo ST 25 của Việt Nam được vinh danh là "gạo ngon nhất thế giới", liệu gạo Việt Nam có giữ ngôi vương bền vững và có khả năng quyết định được giá gạo thế giới?

Hành trình 20 năm đưa gạo Việt vượt Thái Lan thành gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Là người có quan hệ với đồng nghiệp Thái Lan trên 20 năm qua, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, cha đẻ của dòng gạo thơm ST có nhiều dịp để so sánh phẩm chất gạo của hai nước.

Việt Nam đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, Sóc Trăng, Việt Nam được trao giải Gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức ngày 12.11 tại Philippines.