Bộ Tài chính “thúc” Bộ Công Thương chuyển tiền bán vốn Sabeco

KH |

Không chỉ “thúc” Bộ Công Thương nhanh chuyển tiền bán vốn Sabeco, Bộ Tài chính còn nhắc khéo về việc Bộ Công Thương sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với Chính phủ nếu chậm chuyển tiền.

Trong công văn ký ngày 28.12.2017, Bộ Tài chính lần thứ 2 “nhắc nhở” Bộ Công Thương cần chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco trong ngày 29.12.2017 chuyển số tiền mà Vietnam Beverage đã thanh toán mua cổ phần của Nhà nước tại Sabeco (sau khi trừ chi phí thoái vốn tạm tính) về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước.

Việc chuyển tiền này được Bộ Tài chính nhận định là để “đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội”. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh rằng: “Trường hợp Bộ Công Thương chậm chuyển tiền bán vốn Nhà nước tại Sabeco theo thời hạn nêu trên làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội thì Bộ Công Thương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Trước đó, trong ngày 15.12.2017, Bộ Tài chính có công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco trong sáng 29.12.2017 tạm chuyển ngay số tiền thu được từ thương vụ nói trên về Kho bạc Nhà nước.

Thương vụ người Thái mua cổ phần của Sabeco đã kết thúc sau khi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận đã chuyển quyền sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB (chiếm 53,6% vốn) từ Bộ Công Thương sang Công ty TNHH Vietnam Beverage và nhà đầu tư trúng giá là Vietnam Beverage cũng đã thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần Nhà nước tại Sabeco trị giá xấp xỉ 110.000 tỉ đồng và chuyển khoản tiền này vào tài khoản của Sabeco.

Liên quan thương vụ này, ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) khẳng định với báo giới rằng, số tiền 110.000 tỉ đồng này sẽ được chuyển vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước để tạo nguồn cho việc chi đầu tư các dự án theo Nghị quyết Quốc hội. Số tiền này sẽ được sử dụng theo Luật Đầu tư công, được kiểm toán, kiểm tra theo đúng quy định chứ không dùng để trả nợ.

KH
TIN LIÊN QUAN

Thương hiệu Việt thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài: Có phải chỉ “nuôi rồi... bán”?

ĐỨC THÀNH |

Khi thương vụ bán cổ phần Sabeco thu về 110.000 tỉ đồng, tương đương 4,8 tỉ USD được đánh giá là thành công thì cũng không ít ý kiến cho rằng, việc để một nhà đầu tư ngoại - ở đây là Cty TNHH Vietnam Beverage, công ty liên quan tới tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi - sở hữu trên 50% cổ phần chẳng khác nào “một thương hiệu Việt có giá trị được nuôi trong nhiều năm qua chỉ để bán ra ngoài”. Vấn đề này đã có lời giải đáp tại Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu Việt trong hội nhập quốc tế diễn ra ngày 27.12.

Sau khi thu hàng tỉ đô nhờ “bán bia, bán sữa”, năm 2018 sẽ bán gì?

KH |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết sau Sabeco, Vinamilk, trong năm 2018 tới các đại gia lớn như PVN, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Tổng Công ty điện lực dầu khí, PVoil, các công ty của Tập đoàn Caosu tiến hành thoái vốn nhà nước với số tiền rất lớn.

Ai dám chịu thiệt để bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp Việt?

Thế Lâm |

Thương vụ bán hơn 53% cổ phần Sabeco cho tỉ phú Thái thu về hơn 110.000 tỉ đồng vẫn đang có nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, có ý kiến của ông nguyên Chủ tịch Sabeco cho rằng, ưu tiên bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp nội dù giá có thấp hơn…

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thương hiệu Việt thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài: Có phải chỉ “nuôi rồi... bán”?

ĐỨC THÀNH |

Khi thương vụ bán cổ phần Sabeco thu về 110.000 tỉ đồng, tương đương 4,8 tỉ USD được đánh giá là thành công thì cũng không ít ý kiến cho rằng, việc để một nhà đầu tư ngoại - ở đây là Cty TNHH Vietnam Beverage, công ty liên quan tới tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi - sở hữu trên 50% cổ phần chẳng khác nào “một thương hiệu Việt có giá trị được nuôi trong nhiều năm qua chỉ để bán ra ngoài”. Vấn đề này đã có lời giải đáp tại Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh thương hiệu Việt trong hội nhập quốc tế diễn ra ngày 27.12.

Sau khi thu hàng tỉ đô nhờ “bán bia, bán sữa”, năm 2018 sẽ bán gì?

KH |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết sau Sabeco, Vinamilk, trong năm 2018 tới các đại gia lớn như PVN, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Tổng Công ty điện lực dầu khí, PVoil, các công ty của Tập đoàn Caosu tiến hành thoái vốn nhà nước với số tiền rất lớn.

Ai dám chịu thiệt để bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp Việt?

Thế Lâm |

Thương vụ bán hơn 53% cổ phần Sabeco cho tỉ phú Thái thu về hơn 110.000 tỉ đồng vẫn đang có nhiều ý kiến tranh cãi. Trong đó, có ý kiến của ông nguyên Chủ tịch Sabeco cho rằng, ưu tiên bán cổ phần Sabeco cho doanh nghiệp nội dù giá có thấp hơn…