Bộ Tài chính nói về 28.000 tỉ hỗ trợ người dân nghèo ảnh hưởng COVID-19

Lan Hương |

Đại diện Bộ Tài chính trả lời đề xuất của UBND TPHCM về việc hỗ trợ khẩn cấp 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho người nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19.

UBND TPHCM trong tháng 8.2021 đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện Bộ Tài chính cho biết: “Đối với đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỉ đồng để dự kiến hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 98 ngày cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 2 tháng cho các hộ nghèo, đây là chính sách đặc thù do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của Ngân sách Nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Còn đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp hơn 71.000 tấn gạo cho UBND TP.Hồ Chí Minh để cấp cho 4,7 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong thời gian 1 tháng.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) sẽ cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Ngày 17.8.2021, Ủy ban ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị trung ương hỗ trợ số tiền gần 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho gần 1,6 triệu hộ, với 4,7 triệu người (bình quân 3 người/hộ) lao động nghèo trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Thông tin mới nhất việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Ngày 6.9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh phổ thông.

Bộ Tài chính: Không mua trái phiếu doanh nghiệp từ ngân hàng khi chưa hiểu

Hương Nguyễn |

Bộ Tài chính cảnh báo các ngân hàng, công ty tài chính chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.

Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ của TPHCM

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, Bộ Tài chính đã cho biết quan điểm về việc UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng từ ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tin nhanh 60s: Thông tin mới nhất việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Ngày 6.9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh phổ thông.

Bộ Tài chính: Không mua trái phiếu doanh nghiệp từ ngân hàng khi chưa hiểu

Hương Nguyễn |

Bộ Tài chính cảnh báo các ngân hàng, công ty tài chính chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hay không. Rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành.

Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ của TPHCM

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, Bộ Tài chính đã cho biết quan điểm về việc UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỉ đồng từ ngân sách và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.