Bộ Tài chính nói gì về 70% tiền phạt giao thông được công an giữ lại?

Lan Hương |

Theo Thông tư 89 của Bộ Tài chính, lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông sẽ giữ lại 70% số tiền xử phạt đối với người vi phạm giao thông. Đại diện Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến nội dung Thông tư 89/2007/TT-BTC. Theo đó, việc phân bổ tiền thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện như sau: trích 70% cho lực lượng Công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Trong bối cảnh Luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực thu hút sự quan tâm lớn bởi mức phạt cao lên tới 40 triệu đồng nếu tài xế sử dụng rượu, bia. Dự báo số tiền xử phạt đối với người vi phạm giao thông sẽ có thể tăng vọt trong năm 2020.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện Bộ tài chính cho biết, Thông tư số 89/2007/TT-BTC đã hết hiệu lực vào ngày 6.12.2013. Thông tư 89/2007/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kể từ 1.1.2020, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực. Theo đó, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm.

Trước quy định này, nhiều người băn khoăn rằng sau khi uống rượu, bia bao lâu thì có thể lái xe?

Bác sĩ Nguyễn Đăng Đức - Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, về cơ bản rượu là chất độc cho cơ thể. Chúng ta đã lạm dụng rượu hàng nghìn năm nay. Đối với người trẻ, thì rượu làm ức chế thần kinh, dễ dẫn đến biến chứng do bị ngộ độc rượu cấp tính, đặc biệt là hạ đường huyết. Nếu uống nhiều thì bị tổn thương não, như não bị teo đi.

“Với người trẻ, chắc chắn là phải tránh xa, vì cả cuộc đời ở phía trước, làm sao để não không bị tổn thương sớm, phải tránh xa con đường nghiện ngập. Chúng ta càng hạn chế sử dụng rượu càng sớm càng tốt”- bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Làng ra lệ cấm uống rượu bia khi đi xe máy

Thanh Chung |

Không chờ đến khi Nghị định (số 100/2019/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, từ lâu đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam đã có riêng lệ làng, áp chế việc tham gia giao thông sau khi uống rượu bia...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Anh Tuấn |

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Làng ra lệ cấm uống rượu bia khi đi xe máy

Thanh Chung |

Không chờ đến khi Nghị định (số 100/2019/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, từ lâu đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam đã có riêng lệ làng, áp chế việc tham gia giao thông sau khi uống rượu bia...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.