Bộ NNPTNT khẩn cấp thành lập tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng nông sản

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Ngày 18.7.2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan đã ký quyết định khẩn cấp thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp (sau đây gọi là Tổ công tác).

Theo quyết định của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Tổ công tác có 14 thành viên, do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam làm tổ trưởng, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ NNPTNT chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Theo đó, Tổ công tác phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam bị giãn cách do dịch COVID-19.

Chỉ đạo Sở NNPTNT các địa phương rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; xây dựng các phương án, kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch COVID-19.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của các địa phương thuộc tâm dịch COVID-19.

Nghiên cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

Sáng nay (18.7), tại cuộc họp khẩn bàn về giải pháp cung ứng hàng hóa cho các tỉnh phía Nam đặc biệt là các tỉnh phải thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đề nghị TPHCM cần xác định rõ nhu cầu tiêu thụ của địa phương, nghiên cứu mở lại một phần hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu, có thể thành lập các bộ phận thống kê, hàng ngày gửi thông tin về Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương để cùng nhau xử lý.
Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 7h sáng ngày 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động, nhưng chỉ sau hơn 30 phút thì đã hết sạch do có rất đông người dân xếp hàng dài để chờ được lấy rau, củ quả.

Dân vùng lũ Quảng Trị làm thức ăn khô, gom nông sản tặng vùng dịch TP.HCM

HƯNG THƠ |

Cuối năm 2020, người dân ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng ở tỉnh Quảng Trị rơi vào cảnh thiếu thốn vì trải qua hết trận lụt này đến trận lụt khác. Lúc đó, cả nước hướng đến vùng rốn lũ, đặc biệt là những chuyến xe ở TPHCM chở đầy lương thực, thực phẩm ra hỗ trợ. Lũ đi qua với bao nhiêu mất mát, chỉ để lại phù sa, và phù sa này đã nuôi lớn quả bí, quả bầu... Nay biết tin người dân ở vùng dịch đang gặp khó vì COVID-19, người dân vùng rốn lũ đã tự nguyên gom góp rau, củ, quả, gạo và thức ăn khô để gửi vào tiếp sức.

Đà Nẵng: Nông sản ùn ứ, nông dân cần hỗ trợ

Thùy Trang |

Liên tiếp đón 3 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2021, không chỉ người lao động các ngành du lịch - dịch vụ mà đến nông dân cũng dần cạn sức. Bởi, việc tiêu thụ nông sản đang bị ảnh hưởng lớn. Không có du khách, không có sự lưu thông hàng hoá trong xã hội, từ trái ớt đặc sản đến hàng nghìn hécta mía vào vụ nhưng không có đầu ra.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 7h sáng ngày 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động, nhưng chỉ sau hơn 30 phút thì đã hết sạch do có rất đông người dân xếp hàng dài để chờ được lấy rau, củ quả.

Dân vùng lũ Quảng Trị làm thức ăn khô, gom nông sản tặng vùng dịch TP.HCM

HƯNG THƠ |

Cuối năm 2020, người dân ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng ở tỉnh Quảng Trị rơi vào cảnh thiếu thốn vì trải qua hết trận lụt này đến trận lụt khác. Lúc đó, cả nước hướng đến vùng rốn lũ, đặc biệt là những chuyến xe ở TPHCM chở đầy lương thực, thực phẩm ra hỗ trợ. Lũ đi qua với bao nhiêu mất mát, chỉ để lại phù sa, và phù sa này đã nuôi lớn quả bí, quả bầu... Nay biết tin người dân ở vùng dịch đang gặp khó vì COVID-19, người dân vùng rốn lũ đã tự nguyên gom góp rau, củ, quả, gạo và thức ăn khô để gửi vào tiếp sức.

Đà Nẵng: Nông sản ùn ứ, nông dân cần hỗ trợ

Thùy Trang |

Liên tiếp đón 3 đợt dịch COVID-19 từ đầu năm 2021, không chỉ người lao động các ngành du lịch - dịch vụ mà đến nông dân cũng dần cạn sức. Bởi, việc tiêu thụ nông sản đang bị ảnh hưởng lớn. Không có du khách, không có sự lưu thông hàng hoá trong xã hội, từ trái ớt đặc sản đến hàng nghìn hécta mía vào vụ nhưng không có đầu ra.