Bộ KHCN tập trung thanh tra chất lượng xăng dầu

Minh Hạnh |

Tại cuộc họp báo quý I.2018 chiều 10.4 của Bộ KHCN, ông Trương Hồng Dương - Chánh thanh tra Bộ KHCN cho biết, xuất phát từ thông tin nóng lên trong dư luận xã hội thời gian qua liên quan đến chất lượng xăng dầu và tình hình buôn lậu xăng dầu nổi lên ở một số tỉnh, đặc biệt ở khu vực miền Trung, năm 2018 Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh thanh tra lĩnh vực này.

Theo ông Dương, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng đối với nhóm hàng hóa xăng dầu trong sản xuất, nhập khẩu, sang chiết, buôn bán, Bộ KH-CN sẽ tiến hành đợt thanh tra chuyên đề chất lượng xăng dầu.

Ngoài ra, Bộ KHCN sẽ tiến hành thanh tra 2 nội dung về mã số mã vạch liên quan đến chất lượng hàng hóa và thanh tra các dự án chương trình nông thôn miền núi.

“3 nội dung thanh tra sẽ được triển khai từ tháng 6 - 12.2018. Thanh tra Bộ đang xây dựng đề cương nội dung để các địa phương tự thanh tra. Bộ KHCN sẽ tổng hợp báo cáo từ các địa phương, qua đó xem những bất cập trong thực tiễn để kiến nghị xử lý về về vi phạm pháp luật, cơ chế chính sách. Đối với những địa phương gặp khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, Bộ sẽ phối hợp cùng tiến hành thanh tra.

Cùng đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Bộ KHCN) Trần Văn Vinh đã báo cáo tình hình buôn lậu và gian lận thương mại về xăng đang nổi lên ở một số tỉnh, thành phố như Nghệ An, Bắc Giang, TPHCM, Cần Thơ… Hiện tượng gian lận thương mại xảy ra tại một số địa phương có liên quan việc bán xăng pha dung môi khiến xăng kém chất lượng.

Bộ KHCN đã có công văn chỉ đạo các địa phương và làm việc với Ban chỉ đạo 389 các tỉnh để triển khai phòng ngừa xem xét việc buôn lậu và gian lậu thương mại, nhanh chóng tìm ra các đơn vị sai phạm và bắt quả tang. Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có kế hoạch phối hợp với các địa phương để giám sát, lấy mẫu của các công ty, tổ chức kinh doanh xăng dầu để kiểm tra, phát hiện sai phạm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhập nhèm tiêu chuẩn xăng A95, móc túi người tiêu dùng

LINH ANH |

Ở đợt điều chỉnh giá xăng dầu công bố mới đây, đối với xăng A95, liên Bộ Công Thương - Tài chính khuyến nghị các thương nhân tăng giá bán xăng A95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành. Trong khi Chính phủ yêu cầu liên bộ phải đưa ra được giá cơ sở cho xăng A95 trong tháng 4.2017 vì việc mới chỉ “khuyến nghị” cho thấy việc minh bạch hóa giá A95 vẫn đang còn là dấu hỏi gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Giá xăng tăng gần 600 đồng/lít

Cường Ngô |

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 7.4, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng E5 lên 592 đồng/lít.

Đồng thuận, nhưng chỉ là trên giấy?

ANH ĐÀO |

Đa số bộ, ngành ủng hộ tăng thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu. Đa số đồng thuận cấm xe máy. Và giờ, lại là: Giá vé lượt tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dự kiến cao hơn vé xe buýt từ 30-37% được “đa số chấp nhận”.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nhập nhèm tiêu chuẩn xăng A95, móc túi người tiêu dùng

LINH ANH |

Ở đợt điều chỉnh giá xăng dầu công bố mới đây, đối với xăng A95, liên Bộ Công Thương - Tài chính khuyến nghị các thương nhân tăng giá bán xăng A95 tối đa 526 đồng/lít so với giá bán hiện hành. Trong khi Chính phủ yêu cầu liên bộ phải đưa ra được giá cơ sở cho xăng A95 trong tháng 4.2017 vì việc mới chỉ “khuyến nghị” cho thấy việc minh bạch hóa giá A95 vẫn đang còn là dấu hỏi gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Giá xăng tăng gần 600 đồng/lít

Cường Ngô |

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 7.4, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng E5 lên 592 đồng/lít.

Đồng thuận, nhưng chỉ là trên giấy?

ANH ĐÀO |

Đa số bộ, ngành ủng hộ tăng thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu. Đa số đồng thuận cấm xe máy. Và giờ, lại là: Giá vé lượt tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dự kiến cao hơn vé xe buýt từ 30-37% được “đa số chấp nhận”.