Bộ KHCN đối thoại với 125 đại biểu thanh niên: Thúc đẩy thanh niên sáng tạo khởi nghiệp

Minh Hạnh |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), chiều 10.12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đối thoại với 125 đại biểu chính thức dự đại hội.

Với chủ đề “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ KHCN, nhất là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ;

Cơ chế phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các trường đại học, viện nghiên cứu làm hạt nhân hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu; cơ chế hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Cụ thể năm 2017, Trung ương Đoàn đã tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X, tuyên dương 35 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc của đoàn viên thanh niên, như: Sản phẩm "Máy may cho người khuyết tật"; "Bếp nóng lạnh Huỳnh Phát"; công trình "Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân không khâu và không dùng keo dán sinh học";

"Hệ điều hành đám mây thuần Việt KTOS"; "Hệ thống hút nước chống ngập không dùng điện"; "iGloves - Găng tay hỗ trợ giao tiếp cho người câm điếc"... đã được ứng dụng vào thực tế lao động, sản xuất và được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống KTXH. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chắp cánh tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên

PV |

“Mỗi năm nước ta có khoảng 400.000 sinh viên tốt nghiệp, nhưng có đến 225.500 sinh viên không tìm được việc làm, trong khi Việt Nam có khoảng 1.500 doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều này cho thấy nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và tiềm năng tương xứng”.

Infographic: 4 kỹ năng bạn nhất định phải có để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

Văn Thắng |

Người có tố chất lãnh đạo luôn giỏi trong việc quản lý nhóm, thậm chí có thể điều hành cả một công ty, tập đoàn lớn. Tuy nhiên, không phải nhà lãnh đạo nào cũng mang sẵn trong mình tố chất ấy, mà họ cần phải trải qua một quá trình luyện tập không ngừng.

Techfest: Doanh nghiệp nông nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển

hoàng anh |

Cùng với thành công của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2016 (Techfest 2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Techfest 2017 vào ngày 14 và 15.11.2017 tại Hà Nội với thông điệp “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Ecosystem connect). Techfest sẽ là nơi để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Chắp cánh tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên

PV |

“Mỗi năm nước ta có khoảng 400.000 sinh viên tốt nghiệp, nhưng có đến 225.500 sinh viên không tìm được việc làm, trong khi Việt Nam có khoảng 1.500 doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều này cho thấy nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và tiềm năng tương xứng”.

Infographic: 4 kỹ năng bạn nhất định phải có để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

Văn Thắng |

Người có tố chất lãnh đạo luôn giỏi trong việc quản lý nhóm, thậm chí có thể điều hành cả một công ty, tập đoàn lớn. Tuy nhiên, không phải nhà lãnh đạo nào cũng mang sẵn trong mình tố chất ấy, mà họ cần phải trải qua một quá trình luyện tập không ngừng.

Techfest: Doanh nghiệp nông nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển

hoàng anh |

Cùng với thành công của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2016 (Techfest 2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa tổ chức Techfest 2017 vào ngày 14 và 15.11.2017 tại Hà Nội với thông điệp “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Ecosystem connect). Techfest sẽ là nơi để các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.