Bộ KH-ĐT nói về tác động của đợt dịch COVID-19 thứ 2 tới nền kinh tế

Vương Liên Đông |

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có những thông tin về tác động của đợt dịch thứ hai dịch COVID-19 đến nền kinh tế.

Chiều 3.8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường tháng 7 chiều 3.8, báo chí đã đặt câu hỏi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bước đầu thế nào về tác động của đợt dịch COVID-19 mới xuất hiện lại đến nền kinh tế năm nay và triển vọng phục hồi.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá: Chưa bao giờ các dự báo về kinh tế lại khó như bây giờ. Nền kinh tế đang có nhiều yếu tố tác động, nhất là các yếu tố liên quan đến dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình biến đổi liên tục, công tác dự báo rất khó. Thực tế hiện nay, kết quả dự báo của các tổ chức quốc tế, các giả định đều khác nhau.

"Đợt dịch đầu năm chúng ta phải giãn cách xã hội toàn quốc hơn 20 ngày, tác động rất nhiều đến sản xuất kinh doanh. Kết quả tăng trưởng của quý II rất thấp, cho thấy tác động rất ghê gớm. Đợt dịch này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, quyết tâm dùng mọi hình thức dập dịch bằng được, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa tăng trưởng kinh tế" - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

Cũng theo ông Phương, về sơ bộ đánh giá tác động, có thể thấy ngay tác động tức thì của đợt dịch COVID-19 này là ngành du lịch và ngành vận tải hành khách bị tác động đầu tiên. Không chỉ Đà Nẵng mà các địa phương, các hãng lữ hành, vận chuyển hàng không đều bị huỷ chuyến đi, huỷ hợp đồng du lịch. Mặc dù tăng trưởng của ngành du lịch trong tháng 7 vừa qua đã có mức tăng tưởng bứt phá so với tháng 6 nhưng mới chỉ 1 tháng đã có tác động lớn.

Ngay sau khi dịch sau mới xuất hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có chỉ đạo các đơn vị trong Bộ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, thu thập số liệu đưa ra các dự báo cũng như thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong tháng 8 cùng với các bộ, ngành khác xây dựng các kịch bản chi tiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và Chính phủ.

Còn theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định; hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên cả nước cơ bản được triển khai tích cực; nhiều dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 7 (tăng 51,8%) và 7 tháng năm 2020 (tăng 27,2%), mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Riêng hoạt động vận tải trong nước sôi động trở lại với mức tăng 7,8% lượng hành khách vận chuyển và tăng 4% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước. Tuy nhiên, vận tải ngoài nước của các hãng hàng không tiếp tục gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ "xẻ thịt" hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc: 2 bộ đang phối hợp điều tra, xử lý

Vương Liên Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra và cũng đã đôn đốc tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý vụ "bức tử" hồ Đại Lải.

Bộ Công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý 3.2020

Vương Liên Đông |

"Vụ án Nhật Cường đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020", Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Yêu cầu các địa phương phải rà soát kỹ người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng

Vương Đông Liên |

"Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải rà soát kỹ những người trở về từ vùng có dịch, du lịch từ Đà Nẵng. Việc này được chỉ đạo rất quyết liệt" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vụ "xẻ thịt" hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc: 2 bộ đang phối hợp điều tra, xử lý

Vương Liên Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, cơ quan này đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra và cũng đã đôn đốc tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý vụ "bức tử" hồ Đại Lải.

Bộ Công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong quý 3.2020

Vương Liên Đông |

"Vụ án Nhật Cường đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020", Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Yêu cầu các địa phương phải rà soát kỹ người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng

Vương Đông Liên |

"Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải rà soát kỹ những người trở về từ vùng có dịch, du lịch từ Đà Nẵng. Việc này được chỉ đạo rất quyết liệt" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.