Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đưa cơ quan báo chí vào diện miễn giảm thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có đề xuất bổ sung cơ quan báo chí, nhà báo vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ góp ý dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19, do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam đã có kiến nghị về việc số lượng cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia trong tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều cơ quan báo chí có doanh thu phát hành, quảng cáo sụt giảm từ 40 - 50%. Đồng thời, chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn, cũng như đời sống của người làm báo.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách đối tượng được gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ ngày 11.8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đang đề xuất loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực do COVID-19. Trong đó, đề xuất tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (với doanh thu dưới 200 tỷ); giảm các loại thuế phải nộp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của hộ và cá nhân kinh doanh với mọi hình thức khai nộp thuế là 50%; giảm thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ví dụ như giao thông vận tải, lưu trú, du lịch,…

Theo đại diện Bộ Tài chính, ước tính tổng giá trị gói hỗ trợ thuế, phí và miễn tiền thuế lần này là hơn 20.000 tỉ đồng.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

42 cơ quan báo chí hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở TPHCM

MINH QUÂN |

42 cơ quan Báo chí TPHCM và Trung ương cùng một số đơn vị, cá nhân ủng hộ 640 triệu đồng, 5.000 khẩu trang y tế N95 cùng một số vật dụng khác cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TPHCM.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (đợt bổ sung).

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Ái Vân |

Chiều 14.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

42 cơ quan báo chí hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở TPHCM

MINH QUÂN |

42 cơ quan Báo chí TPHCM và Trung ương cùng một số đơn vị, cá nhân ủng hộ 640 triệu đồng, 5.000 khẩu trang y tế N95 cùng một số vật dụng khác cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TPHCM.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp

Bích Hà |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học tạm thời đối với thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (đợt bổ sung).

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Ái Vân |

Chiều 14.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.