Bộ GTVT: Có hiện tượng “lôi kéo, kích động lái xe” làm nóng nhiều trạm BOT

Khánh Hoà |

Đại diện Bộ GTVT và Bộ Công an khẳng định có hiện tượng cố tình gây rối, lôi kéo kích động tại một số trạm BOT ở khu vực phía Nam và Thủ tướng Chính phủ sẽ có công điện chỉ đạo để các bộ ngành địa phương đồng loạt vào cuộc xử lý.

Ngày 18.1, Bộ Giao thông vận tải kết hợp với đại diện bộ Công an và một số bộ ngành tổ chức họp báo đột xuất về các vấn đề liên quan tới các dự án BOT sau khi hiện tượng tài xế phản đối các trạm thu phí ngày càng có xu hướng lan rộng.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định BOT là chủ trương đúng trong bối cảnh trần nợ công cao, việc huy động vốn xã hội gặp nhiều khó khăn trong khi nhu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng tăng và sẽ tiếp tục làm các dự án BOT trong thời gian tới.

Ông Thể thừa nhận có sự phản ứng của dư luận với 1 số trạm BOT và là tất yếu vì trước đây khi triển khai xây dựng chưa thu giá nhưng vì triển khai đồng loạt, mấy chục trạm BOT cùng vận hành trong 1 năm nên dẫn tới trả nhiều thì người dân có ý kiến và Bộ GTVT tiếp thu.

Các điểm nóng BOT khởi sự từ trạm BOT cầu Bến Thuỷ sau đó lan ra 1 số trạm ở phía Bắc. Tuy nhiên, sau khi Bộ GTVT triển khai 1 số giải pháp giảm giá, giảm phí và giải quyết những bức xúc của người dân, tình hình ở các trạm BOT miền Bắc và miền Trung tình hình tương đối tốt.

Còn khu vực miền Nam nóng trong 2017 mà cao điểm là BOT Cai Lậy. Với BOT Cai Lậy, Bộ GTVT khẳng định tiếp thu đề xuất đó và đang nghiên cứu nhiều phương án khác. Tuy nhiên, ông Thể cho rằng gần đây các trạm BOT nóng không phải trên tuyến tránh mà tuyến bình thường như trạm BOT ở Bình Thuận, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Cần Thơ và bản chất khác với cái nóng của BOT Cai Lậy và có hiện tượng 1 số xe, 1 số cá nhân, tổ chức lôi kéo, kích động. Hiện tượng này đã cơ quan chức năng ghi nhận.

Đồng tình với lãnh đạo bộ GTVT, lãnh đạo bộ Công an cho biết sáng 18.1 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 1 cuộc họp về BOT và có công điện chỉ đạo.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phân loại các trạm BOT nóng và Thủ tướng chỉ đạo Bí thư, chủ tịch các tỉnh phải đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi có hiện tượng nóng phải trực tiếp xử lý vì nếu trạm BOT tiếp tục có vấn đề không thu hút được vốn làm cao tốc Bắc Nam và cũng không làm được gì.

Còn Bộ Công an sẽ chỉ đạo giám đốc công an các tỉnh đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các trạm, đặc biệt là các hành vi manh động như phá barie hay đến trạm dừng ở đó không trả tiền thì chắc chắn Bộ Công an sẽ xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT Sóc Trăng lại “dậy sóng” vì những câu trả lời soạn sẵn

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày tạm yên ắng, chiều nay (16.1), BOT Sóc Trăng lại bị các tài xế phản ứng kịch liệt vì 6 câu trả lời được cho là BOT soạn sẵn để nhân viên đọc cho tài xế nghe. Các tài xế tiếp tục đậu tại làn đường chờ giải thích khiến BOT Sóc Trăng thêm nóng.

Miền Tây mệt mỏi vì BOT

NHẬT HỒ |

Nhiều ngày qua các tài xế và người dân phản ứng BOT ở khu vực miền Tây khiến tất cả đều mệt mỏi. Không chỉ nhà đầu tư, tài xế, doanh nghiệp mà hành khách cũng ngao ngán vì cảnh ùn tắc giao thông do BOT bị phản ứng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng cục Đường bộ nói gì về biển "cấm dừng quá 5 phút" sẽ cắm ở các trạm BOT?

KH |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ khẳng định việc cắm biển báo cấm dừng xe quá 5 phút là đúng quy định và là biển viết bằng chữ áp dụng theo quy chuẩn 41 của Luật Giao thông đường bộ.

BOT Sóc Trăng lại “dậy sóng” vì những câu trả lời soạn sẵn

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày tạm yên ắng, chiều nay (16.1), BOT Sóc Trăng lại bị các tài xế phản ứng kịch liệt vì 6 câu trả lời được cho là BOT soạn sẵn để nhân viên đọc cho tài xế nghe. Các tài xế tiếp tục đậu tại làn đường chờ giải thích khiến BOT Sóc Trăng thêm nóng.

Miền Tây mệt mỏi vì BOT

NHẬT HỒ |

Nhiều ngày qua các tài xế và người dân phản ứng BOT ở khu vực miền Tây khiến tất cả đều mệt mỏi. Không chỉ nhà đầu tư, tài xế, doanh nghiệp mà hành khách cũng ngao ngán vì cảnh ùn tắc giao thông do BOT bị phản ứng.