Bộ Công Thương yêu cầu Con Cưng trả lời việc trao thưởng 1 tỉ đồng

Đ.P (t/h) |

Đại diện Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Con Cưng lý giải mục đích treo thưởng 1 tỉ đồng cho khách hàng đầu tiên phát hiện chuỗi siêu thị này nhập hàng không chính hãng.

Chiều nay (30.7), Bộ Công Thương chính thức công bố quyết định kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc. Đoàn kiểm tra gồm 16 thành viên, do ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn.

Trao đổi tại buổi làm việc chiều nay, ông Trần Hùng cho biết, phía quản lý thị trường chưa công bố bất cứ kết luận nào về hoạt động kinh doanh của Con Cưng. Kiểm tra bước đầu của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cũng không tịch thu mà chỉ tạm giữ một số sản phẩm chưa rõ nguồn gốc.

“Chúng tôi nhận thấy Con Cưng có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra. Đây là hoạt động bình thường nhằm xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, kinh doanh hàng lậu nếu có để bảo vệ những doanh nghiệp kinh doanh chân chính”, ông Hùng nói.

Đại diện của Cục Quản lý thị trường cũng đề nghị ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Con Cưng lý giải mục đích của việc trao thưởng 1 tỉ đồng cho khách hàng đầu tiên phát hiện chuỗi siêu thị này nhập hàng không chính hãng nhằm “đảm bảo sòng phẳng, công khai và minh bạch”.

 
Ông Nguyễn Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Con Cưng tại buổi làm việc chiều nay. Ảnh Nguyễn Điệp/ VnExpress. 

Tuy nhiên, ông Minh từ chối bình luận về vấn đề này. Người đứng đầu Con Cưng chỉ nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng thương hiệu Việt.

Do đó, chỉ 30% sản phẩm kinh doanh trong chuỗi 350 siêu thị được gia công tại nước ngoài. Đây là những sản phẩm đòi hỏi chất lượng, trình độ sản xuất mà đối tác trong nước chưa thể đáp ứng.

“Với khoảng 600.000 khách hàng mỗi tháng, doanh thu của Con Cưng tăng trưởng 100% qua từng năm. Công ty cũng dự kiến đến năm 2020 sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán nên không có lý do gì để chúng tôi làm ăn gian dối, gây thiệt hại cho chính mình lẫn người tiêu dùng”, ông Minh khẳng định.

Theo ông, giải thưởng 1 tỉ đồng được đưa ra để khẳng định cho thông điệp chuỗi siêu thị này có đầy đủ chứng từ, hóa đơn nhập khẩu hàng chính hãng của mọi thương hiệu.

Trước đó, nghi vấn hệ thống siêu thị Con Cưng gian lận xuất xứ hàng hoá xuất phát từ khiếu nại của một khách hàng tại TPHCM về việc bộ quần áo thun có mã sản phẩm CF G127011 mua tại chuỗi siêu thị này có dấu hiệu bị cắt tem nhãn và thay thế bằng tem xuất xứ "Made in Thái Lan".

Kiểm tra ban đầu tại một số cửa hàng của Con Cưng ở TPHCM cuối tuần trước, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm trị giá gần 500 triệu đồng do nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa sản phẩm.

Đ.P (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Con Cưng hãy tự chứng minh làm ăn chân chính thay vì treo thưởng thách đố

Thế Lâm |

Chuỗi cửa hàng chuyên bán những sản phẩm cho mẹ bầu và bé Con Cưng đang treo giải thưởng 1 tỉ đồng cho những ai đầu tiên phát hiện chuỗi này nhập hàng không chính hãng. Động thái này được Con Cưng đưa ra khi đang trong xìcăngđan bị nghi ngờ tráo đổi nhãn mác hàng hóa.

Tin kinh tế nóng: Con Cưng tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra hàng không chính hãng

Tu Anh |

15.000 tài xế taxi đình công phản đối Uber tại Tây Ban Nha; Con Cưng tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra hàng không chính hãng; Vàng tiếp tục giảm dù nằm dưới đáy... là những tin chính trong tin kinh tế nóng tối 29.7.

Nghi vấn Con Cưng mập mờ nhãn mác: Nhà cung cấp Thái Lan nhận sai, sao không kiện?

NGÔ NGUYÊN |

Cty CP Con Cưng (Con Cưng) vừa bất ngờ công bố chứng lý từ TiTiOne và đặc biệt từ phía đối tác bên Thái Lan nhận sai sót, để khẳng định hàng hóa mình không gian lận. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Con Cưng hãy tự chứng minh làm ăn chân chính thay vì treo thưởng thách đố

Thế Lâm |

Chuỗi cửa hàng chuyên bán những sản phẩm cho mẹ bầu và bé Con Cưng đang treo giải thưởng 1 tỉ đồng cho những ai đầu tiên phát hiện chuỗi này nhập hàng không chính hãng. Động thái này được Con Cưng đưa ra khi đang trong xìcăngđan bị nghi ngờ tráo đổi nhãn mác hàng hóa.

Tin kinh tế nóng: Con Cưng tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra hàng không chính hãng

Tu Anh |

15.000 tài xế taxi đình công phản đối Uber tại Tây Ban Nha; Con Cưng tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra hàng không chính hãng; Vàng tiếp tục giảm dù nằm dưới đáy... là những tin chính trong tin kinh tế nóng tối 29.7.

Nghi vấn Con Cưng mập mờ nhãn mác: Nhà cung cấp Thái Lan nhận sai, sao không kiện?

NGÔ NGUYÊN |

Cty CP Con Cưng (Con Cưng) vừa bất ngờ công bố chứng lý từ TiTiOne và đặc biệt từ phía đối tác bên Thái Lan nhận sai sót, để khẳng định hàng hóa mình không gian lận.