Bộ Công Thương sẽ dừng bổ nhiệm cấp hàm Trưởng, phó phòng được hưởng phụ cấp

Đức Thành |

Bộ Công Thương vừa ban hành Nghị quyết 07 –NQ/BCS, chấm dứt việc bổ nhiệm chức vụ Hàm trưởng, phó phòng để hưởng phụ cấp.

Theo đó, Nghị quyết được triển khai để việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng, hạn chế cấp trung gian thực thi công vụ và đảm bảo việc bổ nhiệm được dân chủ, khách quan. Nghị quyết nêu rõ số lượng cán bộ trong một phòng hoặc đơn vị tương đương có 10 nhân sự trở lên thì được phép có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu không bổ nhiệm chức vụ Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp; trong trường hợp thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thì cần được sự đồng ý của lãnh đạo cấp Bộ mới có thể bổ nhiệm các cấp hàm này, tuy nhiên sẽ không được hưởng trợ cấp chức vụ.

Như vậy, với quy định mới, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương sẽ phải tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp Phòng và lấy ý kiến công khai trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và tập thể cán bộ công chức, viên chức.

Việc thực hiện này phải tuân theo nguyên tắc cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP; nếu nhân sự nào không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Tiến hành thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức để bổ nhiệm theo cấp hàm đã có trên cơ sở tuân quy các quy định trên hoặc quyết định thôi giữ chức vụ Hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng

Phạm Chí |

Ngày 17.1, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS “Về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ”. Theo đó, ngay trong quý I này, Bộ dự kiến sẽ cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng, trở thành Bộ đi tiên phong trong công tác này.

Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Đức Thành |

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình" và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Công Thương cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng

Phạm Chí |

Ngày 17.1, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS “Về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ”. Theo đó, ngay trong quý I này, Bộ dự kiến sẽ cắt giảm 30% cán bộ cấp phòng, trở thành Bộ đi tiên phong trong công tác này.

Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Đức Thành |

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình" và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Năm 2018: Bộ Công Thương tập trung giải quyết những tồn tại "điểm nghẽn"

Đức Thành |

Sáng nay (15.1), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.