Bộ Công Thương đang xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện mặt trời

Cường Ngô |

Sau thông tin của Báo Lao Động liên quan đến cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện". Bộ Công Thương cho biết, đang nghiên cứu xây dựng cơ chế đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Sau thông tin của Báo Lao Động liên quan đến cơ chế chính sách đối với cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, ngày 27.2.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện".

Bộ Công Thương cho biết đã nhận được văn bản của Chính phủ. Liên quan nội dung này, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang nghiên cứu xây dựng cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện mặt trời.

"Bộ Công Thương đã hoàn thành bản dự thảo, đang trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia của các bộ ngành.

Sau điện mặt trời, Bộ cũng sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế đấu thầu cho điện gió trong năm nay", đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu về cơ chế điện mặt trời mà Báo Lao Động nêu. Trong khi đó, trao đổi với Lao Động, Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu xây dựng và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu về vấn đề cơ chế điện mặt trời mà Báo Lao Động nêu. Trong khi đó, trao đổi với Lao Động, Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu xây dựng và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Ngày 17.2.2021, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Có nên chuyển sang cơ chế đấu thầu điện mặt trời?".

Ngày 27.2.2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1281/VPCP-CN về việc xử lý thông tin Báo Lao Động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Văn bản 1281 nêu: "Theo chuyên gia, đây là thời điểm chuyển sang cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn, đảm bảo tính hội nhập, cạnh tranh và thị trường, đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, người dân được mua điện giá rẻ, đòi hỏi nhà đầu tư tính toán để có nguồn phát hấp dẫn nhất.

Có ý kiến cho rằng, không nên kéo dài cơ chế FIT bởi thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập".

Về thông tin Báo Lao Động phản ánh nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: "Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý, và thực hiện".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu về cơ chế điện mặt trời mà Báo Lao Động nêu

Duy Thiên |

Sau thông tin của Báo Lao Động liên quan đến cơ chế chính sách đối với cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, ngày 27.2.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện".

Hàng trăm tỉ đồng cổ tức từ một doanh nghiệp sắp trả cho Bộ Công Thương

Trà My |

Bộ Công Thương sắp nhận gần hàng trăm tỉ đồng cổ tức từ Công ty Bia Hà Nội Habeco.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII: Công suất đăng ký điện mặt trời quá lớn

Cường Ngô |

Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, chính sách khuyến khích đầu tư điện mặt trời và điện gió hấp dẫn, hiện nay lượng công suất đăng ký của các nhà đầu tư đã vượt xa kết quả tính toán tối ưu mở rộng phát triển nguồn điện đến năm 2030. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến tới việc đầu tư mất cân đối nguồn điện vùng miền.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu về cơ chế điện mặt trời mà Báo Lao Động nêu

Duy Thiên |

Sau thông tin của Báo Lao Động liên quan đến cơ chế chính sách đối với cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, ngày 27.2.2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo "giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và thực hiện".

Hàng trăm tỉ đồng cổ tức từ một doanh nghiệp sắp trả cho Bộ Công Thương

Trà My |

Bộ Công Thương sắp nhận gần hàng trăm tỉ đồng cổ tức từ Công ty Bia Hà Nội Habeco.

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII: Công suất đăng ký điện mặt trời quá lớn

Cường Ngô |

Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII, chính sách khuyến khích đầu tư điện mặt trời và điện gió hấp dẫn, hiện nay lượng công suất đăng ký của các nhà đầu tư đã vượt xa kết quả tính toán tối ưu mở rộng phát triển nguồn điện đến năm 2030. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến tới việc đầu tư mất cân đối nguồn điện vùng miền.