Bộ Công Thương báo cáo loạt vấn đề "nóng" về công tác thị trường

Anh Tuấn |

Quản lý, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, tăng cường hoạt động quản lý thị trường, thương mại điện tử... là những vấn đề Bộ Công Thương đã triển khai trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về công tác điều hành và kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch của bộ này.

Về vấn đề quản lý hoạt động xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương thông tin, ngày 25.3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 2280 yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương. Sau đó 1 ngày, Bộ Công Thương đã chủ trì làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30.3, Bộ có Công văn số 2256 gửi 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều hành thị trường để bảo đảm nguồn cung gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời gửi đến Hiệp hội Lương thực Việt Nam để phối hợp chỉ đạo.

Bộ này cũng đề nghị các đơn vị chức năng báo cáo về tình hình duy trì mức dự trữ lưu thông gạo theo quy định tại Nghị định số 107 ngày 15.8.2018 của Chính phủ.

Trong lĩnh vực điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, Bộ Công Thương cho hay đã đôn đốc các địa phương và nhà cung ứng lớn thực hiện dự trữ, đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân; xây dựng phương án ứng phó sẵn sàng trong bối cảnh thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ ngày 1.4; có tính đến việc điều phối hàng hóa cho các địa bàn bị cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, các hệ thống phân phối đều có các phương án dự trữ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu bảo đảm cung ứng hàng hóa theo diễn biến của từng cấp độ dịch, hàng hóa thiết yếu dự trữ tăng từ 100%- 500% so với bình thường.

Vì vậy, thời gian qua hàng hóa trong các hệ thông cung cấp đầy đủ, kịp thời, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, bảo đảm phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Về công tác chỉ đạo sản xuất khẩu trang vải, Bộ này cho biết đã thành lập một tổ công tác do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng là tổ trưởng, thực hiện rà soát, xây dựng, đề xuất các cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất khẩu trang vải.

Về năng lực sản xuất khẩu trang vải, Bộ Công Thương khẳng định - Việt Nam là quốc gia có giá trị xuất khẩu hàng dệt may khoảng 33 tỉ USD (năm 2019), có tiềm năng sản xuất khẩu trang vải rất lớn, chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp và Hiệp hội dệt may khăng định có thể sản xuất 150-200 triệu khẩu trang vải mỗi tháng và có thể tăng thêm.

Tuy nhiên, Bộ này cho rằng, mặc dù nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hiện không gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp đang sản xuất cầm chừng vì e ngại đầu ra cho sản phẩm.

Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch. Và công tác kiểm soát các sàn giao dịch thương mại điện tử. Tính đến ngày 20.4, các sàn đã xử lý khoảng 17.270 gian hàng và 34.410 sản phẩm vi phạm.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Các Bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ xuất khẩu gạo

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm liên quan tới vụ xuất khẩu gạo.

Doanh nghiệp muốn giải toả nhanh lượng gạo đang nằm tại cảng

Gia Miêu |

Sáng 22.4, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến công tác điều hành xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn - mặn nhằm đánh giá nguồn cung, tình hình xuất khẩu gạo của các thương nhân, số lượng tồn kho của các thương nhân bao gồm cả lượng gạo đang ở các cảng chờ xuất khẩu.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp giải quyết việc xuất khẩu gạo

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính có sự phối hợp để cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong việt xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phó Thủ tướng: Các Bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ xuất khẩu gạo

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cần nghiêm túc rút kinh nghiệm liên quan tới vụ xuất khẩu gạo.

Doanh nghiệp muốn giải toả nhanh lượng gạo đang nằm tại cảng

Gia Miêu |

Sáng 22.4, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến công tác điều hành xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn - mặn nhằm đánh giá nguồn cung, tình hình xuất khẩu gạo của các thương nhân, số lượng tồn kho của các thương nhân bao gồm cả lượng gạo đang ở các cảng chờ xuất khẩu.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp giải quyết việc xuất khẩu gạo

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính có sự phối hợp để cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong việt xuất khẩu trở lại 400.000 tấn gạo.