Cần Thơ:

Bỏ chợ mới, dân quyết bám trụ chợ cũ

LƯU THƠ NHÂN |

Khu chợ mới được xây dựng khang trang, nhưng lại vắng người mua, kẻ bán. Vì vậy, một số tiểu thương quyết bám trụ lại ở chợ cũ. Khi chính quyền sử dụng các biện pháp đưa tiểu thương về chợ mới, thì vấp phải sự phản ứng.

Thực hiện cứng nhắc

Hơn 70 năm qua, chợ Cả Đài (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dù không lớn, nhưng rất sầm uất. Khoảng một tháng nay, lực lượng chức năng phường An Cư quyết liệt lập lại trật tự lòng đường vỉa hè đã ngăn cản, không cho các tiểu thương tiếp tục mua bán ở chợ Cả Đài, yêu cầu họ dời về khu chợ mới.

Bà Trần Thị Sáng (một tiểu thương ở chợ) cho biết, bà được chủ nhà thương tình cho ngồi bán rau trước sân nhà để kiếm sống. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng cứ đến án ngữ phía trước, khiến bà không bán được. “Họ đến cho xe đậu bít cửa, người dân đến mua cũng bị ngăn cản. Tôi kinh doanh hợp pháp, không lấn chiếm ra lòng đường mà bị ngăn cản thì thật vô lý” - bà Sáng, nói.

Cũng buôn bán ở chợ Cả Đài như bà Sáng, nhưng bà Nguyễn Thị Hồng Thắm từng chấp nhận di dời về chợ An Cư theo chủ trương, rồi thuê lô sạp để bán. Tuy nhiên, việc kinh doanh ế ẩm, gần như không ai đến mua khiến bà lỗ nặng. Sau đó, bà Thắm quyết định về lại chợ cũ, thuê mặt bằng tiếp tục mua bán. “Không phải tui không chấp hành, nhưng ra chợ mới không bán được. Bây giờ tui bán ở đây, bày hàng hóa ở trong nhà cũng bị ngăn cản. Hỏi sao không bức xúc” - bà Thắm cho hay.

Theo nhiều tiểu thương khác, lực lượng chức năng đến dẹp chợ là để yêu cầu người dân di dời về chợ An Cư mới xây, cách đó chưa đầy 1km. Bà con cho rằng, việc này cần có sự trao đổi, đồng thuận của người dân, nhưng phường An Cư đã thực hiện cứng nhắc, khiến bà con phản ứng quyết liệt.

Tiểu thương sẽ được hỗ trợ

Trái ngược với chợ Cả Đài, chợ An Cư được xây dựng khang trang, nằm ở khu vực bờ hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều), đi vào hoạt động từ năm 2013. Nhưng đến nay, chợ rất vắng, chỉ một vài tiểu thương vào bán, hoạt động kinh doanh cũng rất ế ẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn - Chủ tịch UBND phường An Cư - cho biết, chợ An Cư được xây dựng đã 6 năm nay với mục đích đưa những hộ dân mua bán lấn chiếm vỉa hè hoặc ở những khu chợ tự phát vào đây mua bán. Việc này được thực hiện theo chủ trương của quận, nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị. Đơn cử như chợ Cả Đài có 27 hộ tiểu thương, đến nay đã vận động được khoảng 20 hộ về chợ mới. Còn lại một số hộ không đồng ý, thì phường đang tiếp tục vận động. Ông Tấn cũng xác nhận, có một số hộ dời ra chợ mới, nhưng sau đó lại quay về chỗ cũ vì buôn bán không thuận lợi.

Nói về việc lực lượng chức năng đậu xe bít cửa để ngăn việc mua bán ở chợ cũ, ông Tấn cho biết lực lượng công an phường khi làm nhiệm vụ an ninh trật tự phải mượn xe chuyên dụng của quận, khi đến hộ nào thì dừng xe chỗ đó. Nếu làm nhiệm vụ 5 - 10 phút thì đậu xe 5 - 10 phút, chứ không phải chặn cửa nhà dân. “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân di dời ra chợ mới. Nếu việc kinh doanh ế ẩm, tiểu thương sẽ được hỗ trợ chi phí (giống như bù lỗ) cho đến khi việc kinh doanh của bà con ổn định” - ông Tấn, nói.

LƯU THƠ NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng hôm nay 7.9: Lao dốc không phanh, nên mua vào hay bán ra?

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 7.9 tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí lùi đàm phán thương mại sang tháng 10. Trên thế giới, vàng lao dốc giảm mạnh. Thay vì đầu cơ vào vàng, dòng tiền bắt đầu có sự chuyển dịch hướng trở lại các thị trường chứng khoán

Tỷ giá ngoại tệ 7.9: USD đổ dốc, báo cáo việc làm Mỹ thấp hơn dự kiến

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (7.9): Giá USD chợ đen tăng ở chiều mua vào nhưng lại giảm ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá USD thế giới chưa dừng đà rơi, đặc biệt là sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự kiến. Giá vàng SJC trong nước đang ở ngưỡng 42,47 triệu đồng/lượng.

Tóm gọn đối tượng dùng súng giả đòi tiền tại VietinBank Hà Nội

Lan Hương |

Trưa 6.9, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào phòng giao dịch tại VietinBank Đông Hà Nội giơ súng dọa giao dịch viên đòi đưa tiền.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Giá vàng hôm nay 7.9: Lao dốc không phanh, nên mua vào hay bán ra?

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 7.9 tiếp tục giảm sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí lùi đàm phán thương mại sang tháng 10. Trên thế giới, vàng lao dốc giảm mạnh. Thay vì đầu cơ vào vàng, dòng tiền bắt đầu có sự chuyển dịch hướng trở lại các thị trường chứng khoán

Tỷ giá ngoại tệ 7.9: USD đổ dốc, báo cáo việc làm Mỹ thấp hơn dự kiến

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (7.9): Giá USD chợ đen tăng ở chiều mua vào nhưng lại giảm ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá USD thế giới chưa dừng đà rơi, đặc biệt là sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự kiến. Giá vàng SJC trong nước đang ở ngưỡng 42,47 triệu đồng/lượng.

Tóm gọn đối tượng dùng súng giả đòi tiền tại VietinBank Hà Nội

Lan Hương |

Trưa 6.9, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào phòng giao dịch tại VietinBank Đông Hà Nội giơ súng dọa giao dịch viên đòi đưa tiền.