Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Hiện tại Bình Thuận có khoảng 20 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách, chủ yếu tại TP.Phan Thiết. Để thích ứng với “bình thường mới” khi mở cửa thí điểm đón khách, các doanh nghiệp du lịch đã tuân thủ phương châm “Không đón khách ồ ạt. Mở cửa đến đâu phải an toàn đến đó”, nhằm đảm bảo các quy định về an toàn, phòng chống dịch.

Du khách đến bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Du khách đến bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Tuy đón khách trở lại nhưng vẫn còn nhiều thách thức đối với ngành du lịch. Từ ngày 8.11 TP.Phan Thiết phải lại nâng cấp độ dịch thành vùng đỏ. Các cơ sở đã được phép đón khách vẫn tiếp tục mở cửa đón khách nhưng hoạt động không quá 50% công suất phòng; đáp ứng nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”,…

Một quán cafe view biển ở Hàm Tiến bán lại phục vụ khách đầu tháng 11. Ảnh: DT
Một quán cafe view biển ở Hàm Tiến bán lại phục vụ khách cuối tháng 10. Ảnh: DT

Theo ghi nhận trong những tuần qua, các ngày cuối tuần vẫn có du khách ở các tỉnh thành lân cận đến Mũi Né. Họ có nhiều sự lựa chọn như chọn ở tại các resort đủ điều kiện hoặc ra du lịch, tắm biển rồi về trong ngày. Nhiều resort đã đưa ra nhiều gói ưu đãi thu hút du khách đến nghỉ dưỡng.

Các resort luôn chỉnh trang cảnh quan để đón khách.
Các resort luôn chỉnh trang cảnh quan để đón khách.

Tại huyện đảo Phú Quý, vài khách sạn đủ điều kiện cũng được đón khách. Chị Thanh Xuân, chủ khách sạn Thanh Xuân (huyện Phú Quý) cho biết, từ đầu tháng 11, sau khi được cho phép đón khách đến lưu trú, khách sạn của chị đón được vài đợt khách, khoảng 100 người rồi sau đó dịch bùng phát tại đảo Phú Quý. Thời điểm khi đón khách, tại cơ sở luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định và phương án được duyệt.

Một trong số ít khách sạn được đón khách tại đảo Phú Quý.
Một trong số ít khách sạn được đón khách tại đảo Phú Quý.

Trong bối cảnh này, ngành du lịch Bình Thuận vừa khôi phục, kích cầu du lịch vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương.

Tuy vậy việc hướng đến phương án đón khách du lịch quốc tế cũng được địa phương chú trọng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin chủ trương về chuẩn bị phương án đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Nhân viên resort test nhanh cho du khách trước khi check-in. Ảnh: DT
Nhân viên resort test nhanh cho du khách trước khi làm thủ tục nhận phòng. Ảnh: DT

Theo đó, Sở đề nghị xem xét thống nhất chủ trương và giao sở chức năng chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, phương án đón khách du lịch quốc tế. Đồng thời, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Bình Thuận vào danh sách các địa phương được đón khách du lịch quốc tế.

Các resort ven biển ở Hàm Tiến. Ảnh: DT
Các resort ven biển ở Hàm Tiến. Ảnh: DT

Hiện, gần 100% người lao động làm trong lĩnh vực du lịch đã tiêm đủ liều vaccine, còn người dân sống tại khu vực du lịch nếu được ưu tiên thì đến giữa tháng 12 sẽ được tiêm phủ mũi 2. Với tiến độ này, phía Hiệp hội du lịch Bình Thuận hy vọng đến tháng 1.2022, khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ đón những du khách quốc tế đầu tiên.

Có thể thấy, hoạt động du lịch được khôi phục lại qua việc thí điểm theo vùng an toàn cũng đã đạt được những mục tiêu nhất định và nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện vụ lưu hành, tiêu thụ tiền giả để nhận tiền thật thối lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết và một số địa phương lân cận liên tục xuất hiện việc các đối tượng dùng tiền giả mệnh giá 500 ngàn mua hàng để được thối lại bằng tiền thật có mệnh giá nhỏ hơn.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.

Du lịch Bình Thuận điều chỉnh hoạt động theo cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trước tình hình TP.Phan Thiết là nơi tập trung đông các resort đủ điều kiện đón khách nhưng địa phương này đang áp dụng các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch cấp 4, ngành du lịch Bình Thuận đã có điều chỉnh trong hoạt động du lịch để đảm bảo đón khách an toàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện vụ lưu hành, tiêu thụ tiền giả để nhận tiền thật thối lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết và một số địa phương lân cận liên tục xuất hiện việc các đối tượng dùng tiền giả mệnh giá 500 ngàn mua hàng để được thối lại bằng tiền thật có mệnh giá nhỏ hơn.

Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.

Du lịch Bình Thuận điều chỉnh hoạt động theo cấp độ dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trước tình hình TP.Phan Thiết là nơi tập trung đông các resort đủ điều kiện đón khách nhưng địa phương này đang áp dụng các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch cấp 4, ngành du lịch Bình Thuận đã có điều chỉnh trong hoạt động du lịch để đảm bảo đón khách an toàn.