Bình Phước sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Đình Trọng |

Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đã xác định được những mục tiêu rất cụ thể thúc đẩy kinh tế Bình Phước phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Kinh tế phát triển mạnh

Bình Phước là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ngay sau Đại hội, cả hệ thống chính trị của tỉnh Bình Phước đã bắt tay ngay vào thực hiện Nghị quyết.

Tại báo cáo tổng kết kinh tế xã hội cuối năm 2020, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - nhận định, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm, cũng là năm Bình Phước phấn đấu để đạt được kết quả cao nhất về mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2016-2020. Mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động xấu của đại dịch COVID-19 gây ra, tỉnh Bình Phước đã xây dựng kịch bản điều hành kinh tế xã hội để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả tỉnh, tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 7,51%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 10,3%, công nghiệp xây dựng tăng 12,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.608 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu tăng 7,33% so với cùng kỳ 2019. Kim ngạch nhập khẩu tăng 6,25% so với cùng kỳ 2019.

Về thu hút đầu tư, năm 2020 có 35 dự án đăng ký đầu tư vào Bình Phước với số vốn 252 triệu USD. Tính lũy kế hiện nay Bình Phước có 273 dự án với 2,65 tỉ USD đăng ký đầu tư. Các nhà đầu tư trong nước cũng đăng ký 7.000 tỉ đồng để phát triển 110 dự án. Tính lũy kế đến nay, có 1.081 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 90.700 tỉ đồng.

Năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp

Trong nhiệm kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Bình Phước đặt ra nhóm chỉ tiêu giữ vững tăng trưởng kinh tế bình quân, tăng thu hút đầu tư, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách đạt 18.000-18.500 tỉ đồng vào năm 2025.

Tỉnh Bình Phước cũng đặt ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng một năm. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã bắt tay vào việc hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số để phục vụ tốt hơn các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước cũng tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng tăng tính kết nối với Tây Nguyên và các trung tâm logistics ở Đông Nam Bộ. Song song đó, tỉnh cũng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường sản xuất kinh doanh đến nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Bình Phước.

Kiến nghị thêm 8.000ha đất công nghiệp

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư cuối năm 2020, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - cho biết, hiện tỉnh đã xây dựng phát triển 13 KCN, trong đó 8 KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và đi vào hoạt động. Để phục vụ phát triển công nghiệp đáp ứng đất sạch thu hút nhà đầu tư, ngày 12.1 tỉnh Bình Phước tiếp tục có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được điều chỉnh mở rộng và bổ sung quy hoạch mới KCN. Cụ thể tỉnh đã lập đề án mở rộng thêm 1.000ha KCN Minh Hưng Sikio (diện tích hiện tại là 655ha), mở rộng KCN Nắc và Nam Đồng Phú giai đoạn ba thêm 1.500ha.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đột phá của Bình Phước nằm ở khâu liên kết phát triển

Ái Vân |

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, Bình Phước cần hướng đến trở thành một tỉnh tiên phong đổi mới, giàu có của vùng Đông Nam Bộ.

Japfa Việt Nam: Đầu tư dự án chăn nuôi trị giá 230 triệu USD tại Bình Phước

Thúy Nguyễn |

Sáng 23.12, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) đã chính thức nhận Giấy phép đầu tư hơn 40 triệu USD nằm trong chuỗi dự án trị giá 230 triệu USD.

Doanh nghiệp về Bình Phước tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Đột phá của Bình Phước nằm ở khâu liên kết phát triển

Ái Vân |

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, Bình Phước cần hướng đến trở thành một tỉnh tiên phong đổi mới, giàu có của vùng Đông Nam Bộ.

Japfa Việt Nam: Đầu tư dự án chăn nuôi trị giá 230 triệu USD tại Bình Phước

Thúy Nguyễn |

Sáng 23.12, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) đã chính thức nhận Giấy phép đầu tư hơn 40 triệu USD nằm trong chuỗi dự án trị giá 230 triệu USD.

Doanh nghiệp về Bình Phước tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.