Bình Dương đầu tư 1.822 tỷ đồng xây dựng tuyến bus nhanh

HOÀNG HƯNG |

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương vào ngày 8.5, tuyến bus nhanh (BRT) sẽ kết nối thành phố mới Bình Dương với TP.HCM, thực hiện liên thông kết nối quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa ký quyết định cho phép tỉnh Bình Dương được đầu tư và sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) làm tuyến bus nhanh tại tỉnh. Tỉnh Bình Dương được đầu tư tuyến bus nhanh (BRT) nối Thành phố mới Bình Dương với Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) chiều dài 30,8km, bao gồm 4 phân đoạn và dự kiến xây dựng 4 cầu vượt đi trùng với đường nội đô thành phố mới Bình Dương.

Tổng mục đầu tư dự án được phê duyệt là 80 triệu USD, tương đương khoảng 1.822 tỷ đồng; trong đó về vốn vay ODA, Bình Dương dự kiến vay khoảng 65,37 triệu USD, tương đương khoảng 1.484 tỷ đồng.

Đây là vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) được tỉnh Bình Dương vay lại 100% từ Chính phủ và có trách nhiệm bố trí nguồn hoàn trả gốc và lãi vay. Số vốn còn lại hơn 388 tỷ đồng là vốn đối ứng của tỉnh Bình Dương. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến 2020.

Tuyến bus nhanh sẽ nối TP mới Bình Dương với Suối Tiên (TP HCM). Ảnh: H.H
Tuyến bus nhanh sẽ nối TP mới Bình Dương với Suối Tiên (TP.HCM). Ảnh: H.H

Trước đó, tỉnh Bình Dương và Bộ Giao thông - Vận tải đã đề xuất lên Chính phủ bày tỏ nguyện vọng được vay vốn của JICA hơn 1.600 tỷ đồng để làm hệ thống bus nhanh BRT như Hà Nội. Theo UBND tỉnh, dự án phát triển BRT là cần thiết, vì giúp kết nối thông suốt, rút ngắn hành trình giữa các trục giao thông đô thị của tỉnh Bình Dương với TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Trong văn bản góp ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Bình Dương nghiên cứu kỹ ưu, nhược điểm của mô hình BRT đang triển khai tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội để đánh giá lại sự cần thiết đầu tư và tính toán hiệu quả đầu tư trong bối cảnh nguồn vốn là nguồn vay nước ngoài.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.