Bình Định “trải thảm” đón nhà đầu tư Hàn Quốc

NGUYỄN TRI |

Tính đến nay, Hàn Quốc đã có 4 dự án đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư 97,71 triệu USD.

Ngày 14.3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh này sẽ tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào ngày 23.3 tới, theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo lần này nhằm quảng bá tiềm năng và lợi thế của Bình Định đến với các nhà đầu tư Hàn Quốc; trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có thương hiệu lớn đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Bên cạnh đó, tạo mối gắn kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh Bình Định và của Hàn Quốc trong việc mở rộng kinh doanh.

Một góc TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T
Một góc TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, tính đến nay, Hàn Quốc đã có 4 dự án đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào tỉnh này với tổng vốn đầu tư 97,71 triệu USD.

Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, tỉnh Bình Định cũng đã có nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại quận Yong San, huyện Yanggu, thành phố Seoul (Hàn Quốc).

Đồng thời, được sự giúp đỡ của Quận Yongsan, tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến đầu tư năm 2019 tại Hàn Quốc với sự tham dự của trên 250 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội thảo xúc tiến đầu tư Hàn Quốc năm nay sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định phát động tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” 2021

NGUYỄN TRI |

Ngày 13.3, LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐCS trực thuộc công đoàn ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh về việc tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2021.

Điều chỉnh quy hoạch cụm tháp Chăm ngàn năm tuổi ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Cụm di tích tháp Bánh Ít (có niên đại cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII), cũng là di tích còn nhiều tháp nhất (4 tháp) trong các di tích kiến trúc Chăm ở Bình Định.

Phát hiện một thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Bình Định

NGUYỄN TRI |

Một thi thể trôi dạt ngoài biển vào, đang phân hủy, được phát hiện tại bờ biển tỉnh Bình Định.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định phát động tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” 2021

NGUYỄN TRI |

Ngày 13.3, LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐCS trực thuộc công đoàn ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh về việc tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2021.

Điều chỉnh quy hoạch cụm tháp Chăm ngàn năm tuổi ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Cụm di tích tháp Bánh Ít (có niên đại cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII), cũng là di tích còn nhiều tháp nhất (4 tháp) trong các di tích kiến trúc Chăm ở Bình Định.

Phát hiện một thi thể đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Bình Định

NGUYỄN TRI |

Một thi thể trôi dạt ngoài biển vào, đang phân hủy, được phát hiện tại bờ biển tỉnh Bình Định.