Bình Định: Hàng lậu, hàng cấm gia tăng

NGUYỄN TRI |

Tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm,... có chiều hướng ngày càng phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc vi phạm.

Mới đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - PC03 (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành khám xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát số 43S - 5971 kéo rơ moóc 43R - 017.16 do Nguyễn Hoàng Tuấn (trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển.

Trong quá trình khám xét phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thùng xốp quấn bìa cứng, bên trong có chứa 17,6kg vật phẩm gồm 8 khúc (4 cặp) nghi là ngà voi.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ hợp phát kèm theo để chứng minh nguồn gốc của các vật phẩm này. Vì vậy, đội Quản lý thị trường số 8 cùng PC03 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số vật phẩm nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định - Trần Đức Tiến, kết quả phân tích của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.Đà Nẵng cho thấy 17,6kg vật phẩm gồm 8 khúc ngà voi thật. “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, thẩm tra thêm một số vấn đề nữa và chuyển cho Cơ quan Công an theo quy định của pháp luật. Thủ đoạn của những người này là ngụy trang bằng các loại hàng hóa khác, rồi đi vào những địa bàn tiêu thụ lớn, chứ ngà voi này thì lần đầu anh em bắt” - ông Tiến cho biết thêm.

Theo Phòng PC03, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng trong tỉnh, gồm PC03, Cục Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Thanh tra Sở NNPTNT, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 20 vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng lậu, hàng cấm và sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phân bón, thực phẩm tiêu dùng khác nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, các vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả như thuốc lá lậu, phân bón, đường cát trắng, bột ngọt… được phát hiện hầu hết đều đang được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên về Bình Định tiêu thụ. Riêng mặt hàng rượu, bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả chủ yếu vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về địa bàn. Còn việc sản xuất hàng giả tại Bình Định chủ yếu là sản xuất thủ công, pha chế, đóng gói lại, thay đổi bao bì, nhãn mác để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thượng tá Phan Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Phòng PC03, Công an tỉnh Bình Định cho hay, tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng vào những tháng cuối năm, đặc biệt dịp cận Tết sẽ tiếp tục diễn ra. Dự đoán các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm sẽ chọn các tuyến QL1, QL 1D, QL19, cảng Quy Nhơn, ga Diêu Trì,... làm điểm trung chuyển với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn.

Cũng theo Phó Trưởng phòng Phòng PC03, lực lượng Phòng PC03 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bám sát địa bàn, tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng không rõ xuất xứ, chất lượng kém. Ngoài ra, Phòng PC03 cũng chủ động phối hợp với cơ quan an ninh hàng không, trung tâm khai thác vận chuyển của bưu điện, các đơn vị làm dịch vụ chuyển phát nhanh để kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ 10 vạn sách không giấy tờ

Cường Ngô |

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở in ấn nhập nhiều đầu sách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Quản lý thị trường đã tạm giữ số sách này để kiểm tra.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ "soi" bánh trung thu cổ truyền, tự làm

C.NGUYÊN |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ sở sản xuất bánh trung thu lớn trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

Quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ 10 vạn sách không giấy tờ

Cường Ngô |

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện một cơ sở in ấn nhập nhiều đầu sách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Quản lý thị trường đã tạm giữ số sách này để kiểm tra.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ "soi" bánh trung thu cổ truyền, tự làm

C.NGUYÊN |

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và các cơ sở sản xuất bánh trung thu lớn trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2019.