Biển Mũi Né đông kín khách những ngày cuối tuần

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày cuối tuần từ giữa tháng 6 đến nay ghi nhận lượng du khách đến Phan Thiết, Bình Thuận tăng đột biến. Những đoàn xe khách nối đuôi nhau chở khách đến Mũi Né.

Trưa ngày 26.6, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đi ngang các resort ở Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trở nên đông đúc, nhộn nhịp xe cộ. Tuy nhiên, điều này không xa lạ, bởi, du khách đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né rất đông từ giữa tháng 6 đến nay.

Những xe khách nối dài ở bãi biển Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Những xe khách nối dài ở bãi biển Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Mặc dù đã giữa trưa nhưng đoàn 4 xe khách loại 47 chỗ vừa ra đến bãi Đá Ông Địa, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết đã tấp vào lề để du khách xuống xe chụp ảnh. Những du khách đều trầm trồ vì gặp thời điểm nước biển trong veo và xanh ngắt cùng trời nắng đẹp.

Nước biển trong veo, xanh ngắt và không có sóng khiến du khách thích thú. Ảnh: DT
Nước biển trong veo, xanh ngắt và không có sóng khiến du khách thích thú. Ảnh: DT

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, du khách đến từ TP.HCM cho biết, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Mặc dù ngồi xe hơn 4 tiếng nhưng khi ra tới đây, thấy biển đẹp và không khí trong lành như xua tan mệt mỏi và muốn được tắm biển ngay.

Du lịch sôi động vào những ngày cuối tuần là điều dễ hiểu, bởi các cấp học đều bước vào kỳ nghỉ hè và nhiều gia đình đưa con đi du lịch. Chính vì vậy, ngoài khách đi theo đoàn, theo tour thì còn có khách du lịch đi ôtô riêng, tất cả đã làm nên sự sôi động cho du lịch Mũi Né.

Các hồ hải sản tại các nhà hàng, quán ăn luôn phong phú và tươi sống để phục vụ thực khách. Ảnh: DT
Các hồ hải sản tại các nhà hàng, quán ăn luôn phong phú và tươi sống để phục vụ thực khách. Ảnh: DT

Nếu như khách đoàn được các đơn vị tổ chức tour thiết kế sẵn lịch trình, đặt sẵn nhà hàng thì khách dạng gia đình tự do hơn trong việc chọn các điểm đến và quán ăn.

Xe chở khách đoàn đậu kín trước nhà hàng. Ảnh: DT
Xe chở khách đoàn đậu kín trước nhà hàng. Ảnh: DT

Anh Vinh, chủ nhà hàng Hồng Vinh tại phường Hàm Tiến cho biết, dịp cuối tuần luôn là lúc nhà hàng “quá tải”, một buổi trưa thường phục vụ trên 1.000 thực khách, tương ứng khoảng 20 đoàn. Cũng có thời điểm hơn 30 đoàn, tuy nhiên với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm phục vụ khách đoàn nên luôn đảm bảo chu đáo, an toàn và đem lại sự hài lòng cho thực khách. 

Đến Phan Thiết là phải thưởng thức hải sản, đó cũng là nhu cầu của mọi du khách. Những quán hải sản ven bờ kè luôn tìm kiếm nguồn hàng tươi ngon để chào mời du khách thưởng thức. Khách lẻ đi ô tô riêng thường chọn những quán mát mẻ ven biển để có buổi tối thưởng thức hải sản ngon miệng.

Quán hải sản ven bờ kè Hàm Tiến đông kín du khách trong giờ cao điểm tối 25.6. Ảnh: DT
Quán hải sản ven bờ kè Hàm Tiến đông kín du khách trong giờ cao điểm tối 25.6. Ảnh: DT

Tâm lý “quán nào đông khách thì sẽ ngon và ghé vào” đã không còn nữa, thay vào đó, các quán hải sản đều đông kín khách và quán nào cũng có những hồ hải sản tươi ngon.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch vào dịp hè của du khách, nhiều resort, khách sạn cũng đã đưa ra các gói kích cầu du lịch. Tuy nhiên, nhiều resort hạng sang từ 4 đến 5 sao cần phải đặt từ sớm vì rất dễ hết phòng.

Xe ô tô đậu kín bãi trong resort 5 sao ở Mũi Né. Ảnh: DT
Xe ô tô đậu trong resort 5 sao ở Mũi Né. Ảnh: DT

Anh Nguyễn Thiên Trung, du khách TP.HCM cho biết, do công việc bận rộn nên không lên sẵn lịch trình du lịch, khi có thời gian rảnh 2 ngày, cả gia đình quyết định đi du lịch Mũi Né và muốn trải nghiệm một resort 5 sao tại đây nhưng khi đặt trên các ứng dụng “booking” thì các resort đều đã hết phòng, may mắn có 1 khách sạn còn phòng nên đặt luôn.

6 tháng đầu năm, Bình Thuận đón khoảng 2,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 30%, còn lại là khách nội địa.

Du khách quốc tế thưởng thức ca nhạc ở bãi biển trong resort. Ảnh: DT
Du khách quốc tế thưởng thức ca nhạc ở bãi biển trong resort. Ảnh: DT

Khách đến Bình Thuận không chỉ tham quan ở TP.Phan Thiết mà còn đi một số điểm du lịch khác như đi cano ra Hòn Cau ở huyện Tuy Phong, Mũi Kê Gà ở huyện Hàm Thuận Nam,... Đảo Phú Quý cũng là địa điểm thu hút khách du lịch ồ ạt ra tham quan trong dịp này.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du khách quốc tế thích thú khi trở lại Mũi Né du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách quốc tế đã chọn đến Mũi Né, Bình Thuận du lịch sau gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không khí trong lành, nước biển trong xanh, cát vàng là nét đặc trưng riêng của Mũi Né khiến du khách quốc tế thích thú.

Bất ngờ với hình ảnh đông đúc du khách ở “thủ phủ resort” Mũi Né về đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu qua 2 phường Hàm Tiến và Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp, đông đúc du khách trong những đêm dịp lễ.

Du khách thích thú thả diều rợp trời ở bờ biển Mũi Né

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trong kì nghỉ lễ, du khách được trải nghiệm lễ hội thả diều trên bãi biển khu du lịch The Cliff resort. Hàng trăm con diều bay lượn trên bầu trời khiến ai cũng thích thú. Đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ ở thành thị, vốn ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách quốc tế thích thú khi trở lại Mũi Né du lịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách quốc tế đã chọn đến Mũi Né, Bình Thuận du lịch sau gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không khí trong lành, nước biển trong xanh, cát vàng là nét đặc trưng riêng của Mũi Né khiến du khách quốc tế thích thú.

Bất ngờ với hình ảnh đông đúc du khách ở “thủ phủ resort” Mũi Né về đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu qua 2 phường Hàm Tiến và Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp, đông đúc du khách trong những đêm dịp lễ.

Du khách thích thú thả diều rợp trời ở bờ biển Mũi Né

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trong kì nghỉ lễ, du khách được trải nghiệm lễ hội thả diều trên bãi biển khu du lịch The Cliff resort. Hàng trăm con diều bay lượn trên bầu trời khiến ai cũng thích thú. Đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ ở thành thị, vốn ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.